Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Quân ủy Trung ương theo dõi và chỉ đạo chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn ( 4/1975).

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Quân ủy Trung ương theo dõi và chỉ đạo chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn ( 4/1975).

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, báo Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, số ra ngày 26/8 đã có bài viết ca ngợi cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của vị chỉ huy quân sự lẫy lừng của nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

 

Bài viết còn kèm theo hai bức ảnh chụp Bác Hồ, Đại tướng và các nhà lãnh đạo Việt Nam bàn kế hoạch tác chiến và ảnh Đại tướng chụp với Tổng tư lệnh Cuba, Fidel castro.

Theo phóng viên TTXVN tại Havana, dưới tiêu đề “100 năm của người chiến sỹ huyền thoại,” bài báo trên Granma nhấn mạnh, “Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người bạn lớn của nhân dân Cuba, là một trong những nhân vật nổi bật nhất trong lịch sử Việt Nam. Cuộc đời của ông gắn liền với cuộc đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, với lịch sử hình thành và phát triển của quân đội nhân dân Việt Nam.”

Bài báo thuật lại cuộc đời đầy sóng gió nhưng vô cùng vẻ vang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ lúc còn nhỏ cho tới khi trưởng thành, tham gia hoạt động cách mạng và trở thành Đại tướng đầu tiên của quân đội Việt Nam.

Bài báo cũng điểm lại những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp cầm quân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 đánh bại thực dân Pháp và sau đó là cuộc kháng chiến trường kỳ trước một kẻ thủ hùng mạnh khác là đế quốc Mỹ để thống nhất đất nước.

Bài báo có đoạn viết: “Tướng Giáp không chỉ là bậc thầy trong nghệ thuật lãnh đạo cuộc đấu tranh cách mạng mà còn viết lại thành nhiều cuốn sách những trải nghiệm của mình trong suốt quá trình chiến đấu và đó là những cuốn cẩm nang về chiến tranh du kích dựa trên chính những kinh nghiệm của ông.”

Theo bài báo, nhà chiến lược quân sự tài ba của Việt Nam định nghĩa chiến tranh nhân dân là một cuộc chiến đấu cho nhân dân và vì nhân dân, trong đó chiến tranh du kích là một biện pháp chiến đấu. Chiến tranh nhân dân là phải biết kết hợp hài hòa giữa quân sự, kinh tế và chính trị.

Bài báo kết luận tầm vóc lịch sử và tài thao lược quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn được ngay chính những “đối thủ” của ông thừa nhận, với dẫn chứng là câu nói của Marcel Bigeard, một vị tướng nổi tiếng của quân đội Pháp, rằng “Tướng Giáp chỉ huy quân đội của ông đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong suốt hơn 30 năm. Đó là một kỳ tích chưa có tiền lệ”./.

 

                                                                      Theo TTXVN

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục