Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 8/9, Tỉnh uỷ đã tổ chức hội nghị tổng kết 8 năm thực hiện chỉ thị số 22-CT/TW ngày 24/2/2003 của Ban Bí thư TW Đảng (khoá IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm  trật tự an toàn giao thông”. Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ chỉ đạo hội nghị.

 

Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trung tướng Tô Thường, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về TTATXH (Bộ Công an); các đồng chí Ủỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, thành viên Ban ATGT tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, MTTQ và huyện, thành phố …

  

Trong những năm qua, tỉnh ta đã làm tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT. Để thực hiện tốt Chỉ thị số 22-CT/TW phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác này, năm 2003, BTV Tỉnh uỷ đã ban hành Chỉ thị số 31-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; UBND tỉnh đã chỉ đạo việc kiện toàn Ban ATGT tỉnh, các huyện, thành phố và ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm ATGT. Có định hướng đúng, công tác bảo đảm TT ATGT được thường xuyên tăng cường. Kết cấu hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, nâng cấp, cải tạo; chất lượng công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, cấp bằng và chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện thuỷ nội địa, quản lý vận tải, quản lý phương tiện không ngừng được nâng lên, cơ sở vật chất được đầu tư, trang bị mới; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát được kết hợp triển khai thực hiện rộng khắp các địa phương trong tỉnh. Tình hình trật tự ATGT trong giai đoạn 2003-2010 trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, tai nạn giao thông từng bước được kiềm chế và đẩy lùi qua các năm. Theo thống kê, từ năm 2003 - 2010, toàn tỉnh đã xảy ra 1.122 vụ tai nạn giao thông, làm 888 người chết, 1.036 người bị thương. Tính trung bình hàng năm xảy ra 140 vụ TNGT, làm chết 111 người, bị thương 130 người, so với năm trước khi có Chỉ thị số 22-CT/TW đã giảm 132 vụ và giảm số người chết, số người bị thương. Trong các năm 2004, 2005, 2007, 2008, 2010 đều giảm 3 tiêu chí về TNGT. Đặc biệt, tình hình TT ATGT đường thuỷ nội địa được giữ vững, không có vụ TNGT nào xảy ra…

 

Tuy nhiên, những kết quả đó chưa được vững chắc, không đồng đều, tình hình còn diễn biến phức tạp. Tai nạn giao thông vẫn còn ở mức cao, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, là vấn đề bức xúc của xã hội. Việc chấp hành pháp luật và các quy định của một bộ phận người tham gia giao thông còn kém…

  

Với sự điều hành của đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT tỉnh đã có 7 huyện, thành phố, sở, ngành tham luận tại hội nghị. Các ý kiến đã làm rõ hơn những ưu điểm, tiến bộ, cũng như những hạn chế, vướng mắc, khuyết điểm trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 22.  Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về TTATXH (Bộ Công an) đã có những ý kiến mang tính gợi mở, đề xuất các nhóm giải pháp có tính khả thi nhằm đạt được kết quả cao hơn trong thực hiện Chỉ thị số 22 tại tỉnh ta.

    

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ đã có những đánh giá xác đáng về những mặt được, những hạn chế cần khắc phục trong công tác này của tỉnh ta, Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong thời gian tới, tỉnh ta cần thực hiện tốt một số vấn đề, đó là tiếp tục thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng và Chỉ thị 31-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Các cấp uỷ, chính quyền tăng cường công tác giáo dục, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng pháp luật về TT ATGT trong cộng đồng. Kiện toàn Ban ATGT từ tỉnh đến các huyện, thành phố. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp số 137/QC-LN ngày 25/1/2011 giữa Cục Cảnh sát hành chính về TTATXH và Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong công tác bảo đảm ATGT đường bộ; lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng thanh tra giao thông. Tăng cường công tác quản lý, kiểm định các phương tiện. Các tổ chức chính trị - xã hội cần có kế hoạch tổ chức tuyên truyền, giáo dục vận động hội viên, đoàn viên của mình hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”; gương mẫu thực hiện tốt những quy định về trật tự an toàn giao thông, đồng thời đấu tranh mạnh mẽ với những người cố tình vi phạm./.

                                                                       

                                                                                      Văn Tưởng

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục