Chiều 8/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) và các doanh nghiệp thành viên.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ 
(Ảnh:TTXVN)

 

 

 

 

 

 

 

 

Đây là đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ thăm Việt Nam lớn nhất từ trước đến nay với khoảng gần 40 tập đoàn, công ty lớn do Chủ tịch Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN, ông A-lếc-xan-đơ Pheo-mân (Alexander Feldman) và Chủ tịch Ủy ban Hoa Kỳ - Việt Nam của USABC, ông Stu-át Đin (Stuart Dean) dẫn đầu.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng trước những bước tiến tích cực trong quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục, khoa học công nghệ, nhân đạo… Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Việt Nam coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ, mong muốn quan hệ hợp tác hai nước ngày càng phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những đóng góp hiệu quả của Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN và các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong thúc đẩy quan hệ giữa hai nước phát triển thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh các công ty của Hoa Kỳ tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam. Chủ tịch nước  khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam quyết tâm ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện để kinh tế tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, hướng tới đạt mục tiêu đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; đề nghị các công ty của Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, khắc phục hậu quả chiến tranh và đối phó với những thách thức toàn cầu: biến đổi khí hậu, môi trường…, góp phần đẩy mạnh quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Ông A-lếc-xan-đơ Pheo-mân thay mặt Đoàn cảm ơn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dành thời gian tiếp và khẳng định doanh nghiệp Hoa Kỳ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ coi Việt Nam là đối tác và thị trường tiềm năng, đánh giá tích cực các biện pháp bình ổn kinh tế vĩ mô mà Việt Nam đang thực hiện; đồng thời mong muốn hợp tác lâu dài và tham gia đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam, nhất là xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế, đối phó với các vấn đề toàn cầu, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển.

 

                                                        Theo DangCongSan.vn

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục