Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở của tỉnh ta.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở của tỉnh ta.

(HBĐT) - Ngày 15/9, UBND tỉnh tổ chức họp đánh giá kết quả công tác xoá nhà tạm và tình hình triển khai thực hiện Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

 

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, đến tháng 1/2009, toàn tỉnh có khoảng 26.500 hộ trong diện nhà tạm. Trong đó, số hộ nghèo đủ điều kiện được hưởng chế độ hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định 167 là 18.782 hộ. Từ năm 2009 đến tháng 8/2011, toàn tỉnh đã xóa được 15.159 nhà tạm, đạt 57,20% tổng số nhà tạm. Trong đó, các chương trình hỗ trợ như: nhà tình nghĩa Công an tỉnh, gia đình chính sách người có công; hỗ trợ hộ nghèo của Tỉnh Đoàn; hỗ trợ hộ nghèo của LĐLĐ tỉnh; hỗ trợ hộ nghèo của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; hỗ trợ hộ nghèo của Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu chiến binh, MTTQ tỉnh là 2.120 hộ với tổng vốn huy động được khoảng 25 tỷ đồng. Tổng số căn hộ được xây mới theo Quyết định số 167/2008 và Quyết định 67/2010 của Thủ tướng Chính phủ là 13.039/19.543 hộ, đạt 66,71% so với đề án được duyệt và 4.760 hộ đang triển khai xây dựng, dự kiến đến tháng 11/2011 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng với tổng số vốn huy động khoảng gần 282 tỷ đồng.

 

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao công tác thực hiện xóa nhà tạm cho các hộ nghèo của các sở ngành, địa phương và các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đã vào cuộc. Qua đó, góp phần ổn định cuộc sống người dân nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời, đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục đồng lòng vào cuộc, phấn đấu hoàn thành 100% việc xóa nhà tạm cho các hộ nghèo theo Quyết định 167 trong năm 2011 (Theo lộ trình đề án thực hiện cả trong năm 2012). Đồng Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, trong quá trình thực hiện xóa nhà tạm vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra cần phải khắc phục ngay như: phân bổ kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm chưa thật sự đồng đều, gây thắc mắc cho bà con; một số ít địa phương còn chưa thực hiện đúng khi xác định các đối tượng trong diện được hỗ trợ; chưa khuyến khích được người nghèo tự vươn lên, vẫn còn số ít người trông chờ vào hỗ trợ của Nhà nước; một số nhà được xây dựng mới chưa đáp ứng được yếu tố bền vững… Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương cần rà soát lại các hộ nằm trong diện được hỗ trợ, sẵn sàng loại bỏ các hộ không đúng tiêu chuẩn như làm nhà không đúng quy hoạch, trên đất hành lang giao thông... Ngoài ra, tỉnh ta cũng sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực từ ngân sách cũng như trình các Bộ, ngành Trung ương hỗ trợ thêm về kinh phí. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực vận động nhân dân, các thành phần kinh tế cùng đồng lòng vào cuộc đóng góp công sức, giúp những hộ nghèo có đất ở và được sống trong những mái nhà ấm áp tình nghĩa trong năm tới. Các sở, ngành cần tiếp tục thực hiện rà soát các hộ nghèo theo tiêu chí mới trên phạm vi cả tỉnh, sẵn sàng cho việc thực hiện các chương trình hỗ trợ tiếp theo của Đảng, Nhà nước. 

 

 

                                                                            Hồng Trung

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục