Lãnh đạo huyện Yên Thuỷ kiểm tra tiến độ xây dựng các công trình thuỷ lợi.

Lãnh đạo huyện Yên Thuỷ kiểm tra tiến độ xây dựng các công trình thuỷ lợi.

(HBĐT) - Từ trung tâm thành phố Hoà Bình, vượt qua chặng đường hơn 90 km, chúng tôi đã có mặt tại chùa Hang, xã Yên Trị (Yên Thuỷ) trong một buổi sớm mùa thu cuối tháng 9. Dưới vòm hang mát lạnh, các ông bà cao niên xã Yên Trị đang cùng say sưa ôn lại kỷ niệm những tháng ngày tiếp lương, nuôi bộ đội khi chùa Hang trở thành nơi đóng quân của sở chỉ huy Bộ tư lệnh Đại đoàn Đồng Bằng (F320) trong những năm 1950 - 1952.

 

Với địa thế quan trọng nối Tây Bắc với đồng bằng Bắc Bộ, Yên Thuỷ đã trở thành công sự thiên nhiên vững chắc, che chắn, bảo vệ cho hàng vạn cán bộ, bộ đội, dân công. Từ các chị phụ nữ xã Ngọc Lương thức thâu đêm nắm cơm cho bộ đội trước khi lên đường, cho đến các cụ phụ lão cứu quốc ở Phú Thịnh (nay là xã Lạc Thịnh) ủng hộ bộ đội hàng trăm cây tre làm cáng hay mỗi hộ dân xã Quang Minh (nay là Ngọc Lương, Yên Trị) đã chuẩn bị gạo, gà, cả túi gạo rang cho bộ đội... Nhân dân Yên Thuỷ thi đua lao động sản xuất, chắt chiu thành quả lao động để gửi ra chiến trường từng cân gạo ân tình. Với tinh thần “tất cả vì tiền tuyến”, những người mẹ, người vợ đã gạt nước mắt động viên chồng con đi bộ đội. Chỉ trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, nhân dân Yên Thuỷ đã động viên 287 thanh niên lên đường nhập ngũ trực tiếp tham gia chiến đấu, đóng góp được hơn 130.000 lượt dân công phục vụ chiến trường và ủng hộ gần 800 tấn thóc, hơn 2.000 con trâu, bò, hàng vạn cây tre, bương cho chiến trường. Đồng thời bảo vệ an toàn, giúp đỡ tận tình các cơ quan, bộ đội, kho tàng về xây dựng căn cứ. Những đóng góp thiết thực và giá trị của Yên Thuỷ đã được Nhà nước ghi nhận bằng danh hiệu Anh hùng LLVT thời kỳ chống Pháp.

 

Đánh đuổi thực dân đế quốc Pháp xâm lược, cùng với nhân dân toàn tỉnh, người dân Yên Thuỷ nhanh chóng bắt tay vào xây dựng đất nước. Ngày 17/8/1964, xuất phát từ yêu cầu đẩy mạnh phát triển KT-XH miền núi, huyện Yên Thuỷ được thành lập. Yên Thuỷ được đánh giá là huyện có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế với diện tích đất canh tác rộng, tài nguyên rừng và khoáng sản phong phú. Tuy nhiên, huyện cũng gặp nhiều khó khăn như hạn hán, mưa lũ, đất đai khô cằn. Khắc phục trở ngại đó, những năm gần đây, Yên Thuỷ tập trung đầu tư xây dựng và hoàn thiện các hồ chứa nước có dung tích lớn, hệ thống kênh, mương. Chủ động được nước tưới, Yên Thuỷ đang duy trì tổng diện tích gieo trồng hàng năm đạt trên 11.000 ha. Trong đó, năng suất, sản lượng cây lương thực đều thực hiện vượt kế hoạch và năm sau tăng trên 10% so với năm trước. Ngoài diện tích cấy lúa đảm bảo an ninh lương thực, một số loại cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao đang phát triển trên đồng đất Yên Thuỷ như: lạc, đậu tương, rau, đậu thực phẩm. Chủ động được nguồn thức ăn từ trồng trọt là điều kiện thuận lợi để Yên Thuỷ tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng quy mô hàng hoá. Toàn huyện duy trì trên 17.000 con trâu, bò; nhiều nơi mạnh dạn đầu tư mở rộng nuôi nhím, bồ câu, thỏ, chó, ong... cho thu nhập cao. Hình thức chăn nuôi theo mô hình trang trại tăng trưởng nhanh cả về quy mô và số lượng.

 

Trao đổi về định hướng phát triển kinh tế của huyện Yên Thuỷ, đồng chí Đinh Quốc Liêm, Bí thư Huyện uỷ khẳng định: Song song với  tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng thâm canh tăng vụ, áp dụng tiến bộ KH-KT vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, những năm gần đây, Yên Thuỷ  đặc biệt chú trọng đẩy mạnh phát triển CN-TTCN - dịch vụ, đưa cơ cấu nền kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành CN-TTCN - dịch vụ. Hiện nay, huyện đang tập trung xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống điện, giao thông, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực phát triển kinh tế. Trong đó, khẩn trương giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Lạc Thịnh có diện tích 220 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 378 triệu EURO. Việc phát triển kinh tế đảm bảo quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường bền vững, thúc đẩy hoạt động văn hoá - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

 

5 năm gần đây, kinh tế Yên Thuỷ đã đạt được mức tăng trưởng khá, trung bình tốc độ tăng trưởng 11,51%, vượt kế hoạch 2,51%. Kinh tế phát triển đã nâng cao chất lượng đời sống cho người dân. Tính đến cuối năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 15%; 99% hộ dân đã được dùng điện lưới quốc gia; 80% số hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh. Cơ sở vật chất ngành giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư xây dựng, thiết thực nâng cao chất lượng giáo dục, CSSK nhân dân.

 

Tiếp tục triển khai cơ giới hoá nông nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư, xã hội hoá các hoạt động văn hoá - xã hội, Yên Thuỷ đang phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2010 - 2015 là 19,8%. Cơ cấu nền kinh tế chuyển dịch theo hướng tỷ trọng ngành nông - lâm nghiệp - thuỷ sản giảm còn 27%; công nghiệp - xây dựng - dịch vụ chiếm 73%. Thu nhập bình quân năm 2015 phấn đấu đạt 27,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 10%. Toàn huyện sẽ có trên 16% số xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới.

 

                                                                               Dương Liễu

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục