Đường phố Hòa Bình hôm nay.

Đường phố Hòa Bình hôm nay.

(HBĐT) - Thành phố Hòa Bình tiền thân là thị xã Hòa Bình được thành lập ngày 5/9/1896. Trải qua 125 năm xây dựng và phát triển, thành phố Hòa Bình luôn phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đi đầu trong các phong trào đấu tranh chống xâm lược và xây dựng, phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

 

Những năm trước Cách mạng Tháng Tám, nhân dân thành phố đã tổ chức nhiều cuộc đấu tranh chống lại sự đô hộ của thực dân phong kiến, trong đó, đỉnh cao là cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ngày 23/8/1945. Từ phong trào cách mạng thời kỳ 1939 - 1945, chi bộ Đảng đầu tiên của thành phố và toàn tỉnh được thành lập. Ngày 15/4/1947, thực dân Pháp mở cuộc tiến công chiếm Hòa Bình lần thứ nhất, chúng gấp rút xây dựng hành lang đông - tây, lập “xứ Mường tự trị” chia rẽ khối đoàn kết dân tộc. Với ý chí đoàn kết và lòng quả cảm của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nói chung và TP.Hòa Bình nói riêng được khơi dậy, buộc thực dân Pháp phải rút chạy ngày 8/11/1950. Năm 1954, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi. Thành phố Hòa Bình đồng thời thực hiện 2 nhiệm vụ: vừa xây dựng XHCN, vừa chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, chi viện sức người, sức của cho miền Nam ruột thịt góp phần vào sự nghiệp thống nhất nước nhà. Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, con em thành phố đã hăng hái lên đường nhập ngũ, không tiếc xương máu cho lý tưởng hòa bình. Toàn TP đã có 414 liệt sỹ, 458 thương binh, 5 mẹ Việt Nam Anh hùng và hàng ngàn tấn lương thực, thực phẩm, hàng chục vạn ngày công của con em thành phố ủng hộ kháng chiến.

 

Hòa bình lập lại, cùng với nhân dân cả nước, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc thành phố Hòa Bình lại đoàn kết nỗ lực phấu đấu. Ngày 1/4/1976, sáp nhập tỉnh Hòa Bình và Hà Tây thành Hà Sơn Bình. Đến ngày 1/10/1991, tái lập tỉnh Hòa Bình, thành phố Hòa Bình trở lại là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội. Từ năm 1979-  1994, thành phố Hòa Bình trở thành đại công trường xây dựng nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam á. Hàng ngàn gia đình đã nhường lại đất đai phục vụ xây dựng công trình. Nhà máy thủy điện đi vào hoạt động mỗi năm đã cung cấp cho cả nước 8 tỷ KW/h điện.

 

Trong thời kỳ đổi mới, cán bộ, nhân dân các dân tộc TP.Hòa Bình luôn nhận thức sâu sắc, đúng đắn về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự đồng lòng, chung sức của các cấp, ngành, địa phương, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tích cực triển khai, thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách phát triển KT-XH. Nhờ đó, nhiệm kỳ 2005 - 2010, thành phố Hòa Bình có tổng vốn đầu tư xã hội đạt trên 4.600 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN đạt 1.353 tỷ đồng. Trong 59 công trình được đầu tư với tổng mức kinh phí gần 1.000 tỷ đồng có 27 công trình giao thông được xây dựng đồng bộ và hiện đại. Chắc hẳn, nhân dân của khu bờ trái sông Đà sẽ rất phấn chấn, tự hào về đại lộ Thịnh Lang, đường Trần Quý Cáp, đường Trương Hán Siêu, Hữu Nghị thênh thang, rộng mở. Đêm đêm, dưới ánh điện cao áp, các trung tâm thương mại  AP-PLAZA, siêu thị điện máy Elecvina, siêu thị Vì Hòa Bình lại nhộn nhịp, tấp nập người mua, người bán. Đến nay, mạng lưới thương mại trên địa bàn phát triển với trên 4.600 cơ sở kinh doanh, tăng 1.800 cơ sở so với năm 2005, nâng tỷ trọng ngành thương mại,  dịch vụ chiếm 54%. Các mặt hàng vận tải, bưu chính viễn thông, ngân hàng, đặc biệt là quảng bá du lịch được quan tâm. Bên cạnh đó, các ngành sản xuất công nghiệp - xây dựng, nông - lâm nghiệp, thủy sản được đẩy mạnh. Nhờ đó, trong 5 năm (2005-  2010), đã giải quyết việc làm cho trên 20.000 lao động, nâng tổng thu nhập ước đạt gần 24 triệu đồng/người/năm vào năm 2011. Cùng với sự phát triển của kinh tế, công tác y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, chính sách xã hội được quan tâm đầu tư, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

 

Năm 2011 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2010 - 2015, với những thành công của Đại hội Đảng bộ lần thứ XX, thành phố Hòa Bình đang là điểm đến hấp dẫn thu hút các nguồn vốn nước ngoài. Với truyền thống anh hùng và những nền tảng vững chắc đã tạo dựng được cùng các dự án đã, đang triển khai như: dự án thoát nước và xử lý nước thải vốn ODA  Cộng hòa Liên bang Đức, dự án xây dựng đường cao tốc Hòa Lạc-  thành phố Hòa Bình, dự án đường 434 nối thành phố với huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) là tiền đề, sức bật cho thành phố tự tin hoàn thành mục tiêu của nhiệm kỳ mới.

                 

 

                                                              Hồng Nhung

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục