Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 28 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác tổ chức, tham gia các hoạt động Lễ kỷ niệm và Lễ hội của tỉnh.

Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 28 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác tổ chức, tham gia các hoạt động Lễ kỷ niệm và Lễ hội của tỉnh.

(HBĐT) - Tối ngày 3/10, tại tiền sảnh Cung văn hoá tỉnh, Ban tổ chức các sự kiện kỷ niệm và lễ hội của tỉnh năm 2011 đã tổ chức lễ bế mạc, tổng kết và trao thưởng các hoạt động trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 125 năm ngày thành lập tỉnh Hoà Bình, 20 năm tái lập tỉnh, lễ hội Văn hoá cồng chiêng tỉnh Hoà Bình lần I-năm 2011 và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh do Chủ tịch nước trao tặng.

 

Tới dự có các đồng chí: Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, địa phương và các đoàn nghệ nhân; các đơn vị tham gia hoạt động trong khuôn khổ các sự kiện, lễ hội của tỉnh và đông đảo tầng lớp nhân dân.

 

   

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao thưởng cho 2 thí sinh đạt giải B cuộc trong cuộc thi trang phục nữ dân tộc.

 

Báo cáo tổng kết lễ kỷ niệm và lễ hội của tỉnh đã có những đánh giá đúng mức về những thành công của các chương trình, hoạt động trong những ngày qua. Các hoạt động trong khuôn khổ lễ kỷ niệm diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 30/9 – 3/10) với nhiều nội dung đa dạng, phong phú và đặc sắc. Trong đó, Lễ kỷ niệm 125 năm ngày thành lập tỉnh Hoà Bình, 20 năm tái lập tỉnh và Lễ hội Văn hoá cồng chiêng tỉnh Hoà Bình lần I, năm 2011, đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh đã diễn ra trọng thể và đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc. Xung quanh Lễ kỷ niệm và Lễ hội đã diễn ra nhiều hoạt động, gồm: Festival văn hoá truyền thống dân tộc Mường và triển lãm nghệ thuật đương đại “Đất Mường”; Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá cồng chiêng”; hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch năm 2011; trưng bày “ Văn hoá Hoà Bình truyền thống và đương đại”; triển lãm thành tựu KT-XH; Hội trại văn hoá ẩm thực; diễu hành cồng chiêng đường phố; liên hoan trình tấu cồng chiêng và thi trình diễn trang phục nữ dân tộc.

 

     

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác tổ chức, tham gia các hoạt động Lễ kỷ niệm và Lễ hội của tỉnh.

 

    

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng cho các thí sinh đạt giải khuyến khích trong cuộc thi trang phục nữ dân tộc.

 

Hàng ngàn lượt diễn viên, nghệ nhân và các du khách của 11 huyện thành phố, 05 đoàn tỉnh bạn, cùng bạn bè, du khách gần xã đã góp phần vào thành công của các hoạt động. Trong thành công chung của lễ kỷ niệm và các hoạt động trong khuôn khổ lễ kỷ niệm đã có những đóng góp quan trọng của các tiểu ban, các sở, ban, ngành hữu quan, các địa phương trong và ngoài tỉnh. Các mặt công tác như: tuyên truyền - khánh tiết, hậu cần - lễ tân, an ninh - trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khoẻ và vệ sinh môi trường được triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả.

  

Trong lễ bế mạc, Ban tổ chức đã công bố kết quả các cuộc thi, trưng bày và tiến hành trao thưởng đối với các nội dung:

 

Thi tìm hiểu lịch sử 125 năm:  Từ 97.035 bài dự thi, BTC đã trao 79 giải thưởng, trong đó có 36 giải tập thể, 43 giải cá nhân. Giải tập thể, nhất: Phòng văn hoá - thông tin huyện Tân Lạc; giải nhì: Phòng văn hoá - thông tin huyện Lạc Sơn và Phòng văn hoá-thông tin huyện Lương Sơn, cùng 3 giải ba và 30 giải khuyến khích. Giải cá nhân, giải đặc biệt: nhóm tác giả phòng Bảo vệ chính trị (Công an tỉnh); 2 giải nhất: Tạ Phương Anh (CA thành phố Hoà Bình) và Nguyễn Thị Phượng (Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh), cùng 4 giải nhì, 6 giải ba và 30 giải khuyến khích.

 

     

 

Đồng chí Hoàng Thanh Mịch, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao thưởng cho nhóm tác giả phòng Bảo vệ chính trị (Công an tỉnh) đạt giải đặc biệt trong cuộc thi tìm hiểu lịch sử 125 năm thành lập tỉnh.

 

    

Đồng chí Hoàng Thị Chiển, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao thưởng cho các đội cồng chiêng tham gia liên hoan trình tấu cồng chiêng

 

 Liên hoan trình tấu cồng chiêng: Ban tổ chức đã trao 5 giải đặc cách cho các đoàn nghệ nhân cồng chiêng của 5 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Thanh Hoá, Phú Thọ, Sơn La, Gia Lai). Giải nhất: huyện Lạc Sơn; 5 giải nhì: Lương Sơn, thành phố Hoà Bình, Kỳ Sơn, Kim Bôi, Lạc Thuỷ và 5 huyện đoạt giải ba.

 

  Về thi trang phục nữ dân tộc: Giải A: Nguyễn Thị Minh Trang (thành phố Hoà Bình), giải B: Hà Thị Hằng (Sơn La), Đinh Thị Quỳnh Anh (Lương Sơn), cùng 5 giải C và 8 giải khuyến khích.

 

 Hội trại văn hoá ẩm thực và hàng lưu niệm Hoà Bình năm 2011, giải A: huyện Lạc Thuỷ và huyện Tân Lạc; cùng 4 giải B và 10 giải C.

  

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 42 tập thể và 28 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác tổ chức, tham gia các hoạt động Lễ kỷ niệm và Lễ hội của tỉnh. Các đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Quang, Phó bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Cửu, Phó chủ tịch TT UBND tỉnh; Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ, thành viên BTC đã trao bằng khen, giấy chứng nhận, phần thưởng cho các tập thể và cá nhân.

    

     

Tiết mục biểu diễn của Đoàn nghệ thuật tỉnh Hòa Bình trong buổi tổng kết, bế mạc Lễ kỷ niệm và Lễ hội tỉnh.

 

    

Tiết mục biểu diễn của đoàn cồng chiêng TP Hà Nội trong buổi tổng kết, bế mạc Lễ kỷ niệm và Lễ hội tỉnh.

 

   

Giao lưu lửa trại giữa các nghệ nhân, diễn viên tỉnh Hòa Bình và các tỉnh bạn tham gia Lễ kỷ niệm và Lễ hội của tỉnh.

 

Cuối chương trình lễ bế mạc là phần uống rượu cần tiễn bạn, nhảy sạp và đốt lửa trại với sự tham gia của các quý vị đại biểu, các nghệ nhân trong, ngoài tỉnh và đông đảo quần chúng nhân dân./.

 

                                                                          Bùi Huy

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục