Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Rodrigo Malmierca Diaz, đồng Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Cuba đang thăm làm việc tại nước ta.

Hoan nghênh Bộ trưởng Rodrigo Malmierca Diaz sang tham dự cuộc họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Cuba, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ, là người bạn thân thiết, thủy chung với Cuba, Việt Nam vui mừng trước những thành tựu to lớn mà nhân dân Cuba đã đạt được trên các mặt, nhất là sự phát triển mạnh mẽ của ngành nông nghiệp. Thủ tướng cho rằng, Việt Nam – Cuba tuy cách xa nhau về mặt địa lý, song quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, tinh thần đồng chí, anh em luôn được gìn giữ và phát huy. Việt Nam luôn luôn ủng hộ sự nghiệp cách mạng của Cuba, mong muốn Cuba phát triển toàn diện, cải thiện hơn nữa đời sống nhân dân; đồng thời luôn mong muốn quan hệ hữu nghị, truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Cuba ngày càng được phát huy, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và
Đầu tư nước ngoài Cuba Rodrigo Malmierca Diaz
Ảnh: chinhphu.vn


Đánh giá cao kết quả của cuộc họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Cuba cũng như những kết quả mà hai bên đạt được trong các buổi làm việc giữa Bộ trưởng Rodrigo Malmierca Diaz với lãnh đạo các Bộ, ngành chức năng của Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đưa quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực này ngày càng tương xứng với quan hệ hợp tác chính trị, ngoại giao tốt đẹp giữa hai nước, tình cảm hữu nghị anh em Việt Nam - Cuba. Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Cuba tiếp tục tạo các điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam sang hợp tác đầu tư vào những lĩnh vực còn nhiều tiềm năng, đồng thời cũng khuyến khích các hoạt động hợp tác đầu tư của Cuba vào Việt Nam và đẩy mạnh hoạt động thương mại, đưa kim ngạch thương mại 2 chiều hai nước đạt con số cao hơn so với con số còn khá khiêm tốn trong năm 2010 là 250 triệu USD.

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chương trình hợp tác sản xuất nông nghiệp Việt Nam – Cuba là chương trình hợp tác hết sức có ý nghĩa trên tinh thần đồng chí, anh em. Thủ tướng mong muốn Cuba tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Chương trình ngày càng được triển khai sâu rộng, hiệu quả; khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ chỉ đạo sát sao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh thực hiện Chương trình.

Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Rodrigo Malmierca Diaz bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển toàn diện trong quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Cuba, cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Việt Nam đối với Cuba trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội ngày nay.

Theo Bộ trưởng Rodrigo Malmierca Diaz, bên cạnh cuộc họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Cuba, trong chuyến đi lần này, Đoàn Cuba đã làm việc với lãnh đạo các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao, Tài chính, Y tế… của Việt Nam. Qua các buổi làm việc, hai bên đã thảo luận, trao đổi tích cực, thống nhất nhiều nội dung hợp tác mà hai bên còn nhiều tiềm năng, nhất là những lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh và Cuba có nhu cầu lớn như trong hợp tác phát triển nông nghiệp, cung cấp lương thực, thực phẩm… Bộ trưởng cũng khẳng định, Cuba luôn chào đón, tạo các điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của Việt Nam đầu tư vào Cuba bằng các hình thức như trực tiếp, liên doanh, liên kết… Đồng thời khẳng định, Cuba sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực được coi là thế mạnh của mình như phát triển ngành công nghiệp dược, công nghệ sinh học…

 

                                                                       Theo TTXVN

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục