Hội Phụ nữ huyện Kỳ Sơn đã quyên góp hỗ trợ giống vật nuôi cho các hội viên nghèo phát triển kinh tế.

Hội Phụ nữ huyện Kỳ Sơn đã quyên góp hỗ trợ giống vật nuôi cho các hội viên nghèo phát triển kinh tế.

(HBĐT) - Những năm qua, Cuộc vận động "ngày vì người nghèo" do T.Ư MTTQ Việt Nam phát động đã được huyện Kỳ Sơn thực hiện có hiệu quả, thu hút đông đảo nhân dân tham gia với tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách.

 

Anh Văn Trọng Hóa, Chủ tịch MTTQ huyện Kỳ Sơn cho biết: tính theo tiêu chí mới, hiện nay, toàn huyện còn 841 hộ thuộc diện hộ nghèo, trong đó, hộ gia đình khó khăn về nhà ở hơn 100 hộ. Qua khảo sát, nguyên nhân dẫn đến đói nghèo của các hộ chủ yếu do thiếu sức lao động, ốm đau, bệnh tật, ảnh hưởng thiên tai. Giúp các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống, Ban vận động "Ngày vì người nghèo' huyện đã tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức triển khai kế hoạch cuộc vận động đến tất cả các cán bộ, đảng viên, người dân các KDC nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến sâu sắc, xã hội hóa công tác xóa đói - giảm nghèo và khơi dậy truyền thống tương thân, tương ái, đoàn kết dân tộc. Để CVĐ được triển khai sâu rộng, huyện đã đa dạng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, trong đó, chủ yếu là lồng ghép tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt, hội nghị của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể. Đối với các doanh nghiệp trên địa bàn, huyện xây dựng kế hoạch vận động và gửi thư ngỏ đến các doanh nghiệp và trực tiếp phối hợp cùng các doanh nghiệp có các hoạt động tặng quà, đến thăm các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn. Chính từ cách làm cụ thể đó, nhiều chính sách, chủ trương của Đảng về người nghèo đã được người dân tích cực hưởng ứng.

 

Thực hiện CVĐ, năm 2010, toàn huyện đã vận động được hơn 123 triệu đồng. Từ nguồn hỗ trợ này, huyện đã hỗ trợ xây nhà mới cho 9 hộ nghèo, mỗi hộ 10 triệu đồng. Ngoài ra, huyện cũng đã kịp thời ủng hộ cho 13 hộ gia đình tại xã Phúc Tiến bị ảnh hưởng do lốc xoáy thiệt hại nặng về tài sản, nhà cửa, tổng số tiền hỗ trợ 35 triệu đồng, quyên góp, kêu gọi các ban, ngành đoàn thể trong tỉnh ủng hộ số tiền 56 triệu đồng. Ngoài ra, MTTQ huyện cũng đã vận động các ban ngành, đoàn thể trong huyện ủng hộ ngày công, quyên góp vật liệu hỗ trợ làm nhà mới cho 25 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện từ nguồn hỗ trợ của MTTQ tỉnh. Từ đầu năm đến nay, huyện đã quyên góp ủng hộ được 70 triệu đồng; hỗ trợ làm nhà cho 4 hộ nghèo tại các xã Phú Minh, Hợp Thịnh, mỗi hộ trị giá 15 triệu đồng. Trong tháng cao điểm thực hiện CVĐ, Kỳ Sơn cũng đã đề ra kế hoạch vận động cụ thể với mức vận động trung bình mỗi cán bộ, công chức 1 ngày lương, mỗi hộ gia đình có thu nhập trung bình khá ủng hộ tối thiểu 10.000 đồng, mỗi hộ gia đình sản xuất - kinh doanh có mức thu nhập, mức ủng hộ tối thiểu 50.000 đồng, tùy tâm. Từ nguồn quỹ ủng hộ này, Kỳ Sơn phấn đấu hoàn thành xóa 21 nhà tạm cho 21 hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn huyện với mức ủng hộ trung bình 15 triệu đồng/ hộ.

 

Ngoài các hoạt động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, các hội, đoàn thể thành viên của mặt trận cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực hướng về các hội viên nghèo, giúp họ vươn lên tạo lập cuộc sống. Đó là Hội Phụ nữ với phong trào lợn nhựa tiết kiệm giúp hội viên nghèo theo địa chỉ, Hội CCB với phong trào tín chấp vay vốn giúp hội viên nghèo vượt khó vươn lên, Đoàn thanh niên với các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Thông qua các phong trào này, hàng trăm hộ nghèo đã được tập huấn chuyển giao KH-KT, kinh nghiệm sản xuất, xóa đói - giảm nghèo. Hơn 90% hộ gia đình nghèo đã được tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình. Đặc biệt, CVĐ ngày vì người nghèo với nhiều hoạt động thiết thực đã góp phần củng cố tình làng, nghĩa xóm, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, tương thân, tương ái.

 

                                                                              Phương Linh

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục