Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Cộng hòa Ca-dắc-xtan Nu-xun-tan Na-da-bai-ép.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Cộng hòa Ca-dắc-xtan Nu-xun-tan Na-da-bai-ép.

Chiều 31/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Ngài Nu-xun-tan Na-da-bai-ép, Tổng thống Cộng hòa Ca-dắc-xtan, đang ở thăm hữu nghị chính thức nước ta theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

 

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Ngài Tổng thống Nu-xun-tan Na-da-bai-ép, coi đó là biểu hiện tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai nước; cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quí báu của nhân dân Ca-dắc-xtan dành cho Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà nhân dân Ca-dắc-xtan đã đạt được trong những năm vừa qua, tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Ngài Tổng thống, Ca-dắc-xtan sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn trong việc xây dựng và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư cũng thông báo với Tổng thống Nu-xun-tan Na-da-bai-ép một số nét khái quát về tình hình Việt Nam gần đây, về đường lối đổi mới và những kết quả của Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong thực hiện chính sách đối ngoại của mình, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Ca-dắc-xtan. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc chuyến thăm của Ngài Tổng thống thành công tốt đẹp, chúc nhân dân Ca-dắc-xtan đạt được những thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Tổng thống Nu-xun-tan Na-da-bai-ép bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được sang thăm Việt Nam, tận mắt chứng kiến những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đạt được trong công cuộc Đổi mới; cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho đoàn; đánh giá cao những thành tựu và kinh nghiệm xây dựng và phát triển đất nước cũng như uy tín và vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Tổng thống Nu-xun-tan Na-da-bai-ép chúc mừng thành công của Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam và chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được Đại hội bầu làm Tổng Bí thư.

Tổng thống thông báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một số nét lớn về tình hình Ca-dắc-xtan gần đây, và nhấn mạnh, Ca-dắc-xtan coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị, truyền thống với Việt Nam và sẽ tăng cường hơn nữa sự hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư cũng như về văn hoá, giáo dục, đào tạo. Tổng thống chúc Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam thu được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp Đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Tại buổi tiếp, Tổng thống Nu-xun-tan Na-da-bai-ép đã mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Ca-dắc-xtan. Tổng Bí thư đã cảm ơn về lời mời./.

 

                                                          Theo DangCongSan.vn

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục