Chiều 10/11, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đánh giá kết quả phối hợp công tác giữa hai bên trong thời gian qua; đồng thời xác định các hoạt động phối hợp thống nhất hành động trong thời gian tới.

Các đồng chí: Trung tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam; Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì buổi làm việc.

Trong thời gian qua, với trách nhiệm là thành viên của MTTQ Việt Nam, quân đội luôn là lực lượng tích cực hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động cách mạng của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam. Đã phối hợp với các địa phương tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, củng cố quốc phòng, an ninh; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Thông qua các hoạt động kết nghĩa, ký kết chương trình phối hợp hoạt động với các tổ chức chính trị - xã hội, toàn quân đã huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp nhân dân địa phương trên 990.700 ngày công lao động, tu sửa 3.447km đường giao thông nông thôn, 2.064 km kênh mương nội đồng; trồng 87.000 cây xanh, thu hoạch 2.666 ha lúa và hoa màu; xây dựng và sửa chữa 90 bệnh xá, 684 lớp học; tổ chức gần 1.600 lớp xóa mù chữ…Toàn quân đã vận động đóng góp "Quỹ đền ơn đáp nghĩa" được 13,55 tỷ đồng, tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách trị giá trên 190 tỷ đồng, tặng 375 sổ tiết kiệm, tìm kiếm quy tập 1.913 hài cốt liệt sĩ… Quân đội là lực lượng nòng cốt giúp dân phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa. Năm 2011, quân đội đã huy động hàng triệu ngày công lao động giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, tham gia xóa đói giảm nghèo và giúp đỡ các địa phương nghèo, người nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam - điôxin với các hình thức khác nhau trị giá 417,5 tỷ đồng.

Việc thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được các cơ quan, đơn vị trong toàn quân triển khai tích cực và đạt được kết quả tốt. Việc "làm theo" được gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Quân đội như "Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy", "Tuổi trẻ Quân đội xung kích - sáng tạo"… Qua đó góp phần quan trọng làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.

Ngoài ra, toàn quân đã tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 trong các đơn vị quân đội; thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", xây dựng các khu tập thể quân nhân là "Khu dân cư kiểu mẫu"; thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"…

Thông qua thực hiện các phong trào, các cuộc vận động đã góp phần tuyên truyền vận động nhân dân và cán bộ, chiến sĩ quân đội thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh, củng cố quốc phòng - an ninh, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo. Những việc làm này đã góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững và phát huy phẩm chất "Bộ đội cụ Hồ" trong tình hình mới, được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, ghi nhận, đánh giá cao.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện các phong trào, cuộc vận động cách mạng của Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam phát động, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX, gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đồng thời, tổ chức tốt các hoạt động thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2011, làm cơ sở để quân đội thực hiện tốt các nhiệm vụ trong những năm tiếp theo. Các đơn vị nâng cao hiệu quả thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, trọng tâm là thực hiện Tháng cao điểm “Ngày vì người nghèo”, phối hợp tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” và Chương trình Nối vòng tay lớn năm 2011.

Các đơn vị trong toàn quân tích cực tham gia thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo; Nghị quyết 80/NQ-CP về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020. Các đơn vị làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và từng địa phương; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về những chủ trương, giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội…/.

 

                                                                             Theo Báo ĐCSVN

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục