Chiều 24/11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đã trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

 
 Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ trả lời chất vấn

Đầu giờ chiều nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ bắt đầu phần trả lời chất vấn với các câu hỏi về giá điện, giá xăng, cũng như thực trạng của vấn đề lỗ lãi trong kinh doanh của ngành điện và xăng dầu…

Trả lời về vấn đề quản lý và điều hành giá điện, Bộ trưởng Vương Đình Huệ khẳng định: Việc quản lý giá luôn kiên trì nguyên tắc thị trường có sự quản lý của nhà nước, tức phải tôn trọng quyền định giá của doanh nghiệp, các khoản hạch toán chi phí hợp lý vào trong giá thành, đảm bảo các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế có mức lãi phù hợp.

Việc có một mức giá phù hợp để thu hút được vốn đầu tư trong và ngoài nước đối với ngành điện là rất quan trọng, vì thế giá cả không thể tiếp tục bao cấp. Bộ trưởng Vương Đình Huệ cũng cho biết, việc bao cấp giá điện sản xuất thép và xi măng đang dẫn đến một số điểm bất lợi. Theo kết quả của Kiểm toán Nhà nước, trong 2010, sản lượng điện thương phẩm cung cấp cho sản xuất thép và xi măng chiếm hơn 11% tổng lượng điện thương phẩm. Với mức giá 914 đồng/kwh, điện đã bao cấp chéo trên 2.547 tỷ đồng.

Về điều hành giá điện, Bộ trưởng cũng khẳng định, yếu tố thị trường không ngăn cản, mâu thuẫn gì với việc Nhà nước quản lý về giá. Nhà nước quản lý giá trên cơ sở xây dựng pháp luật, chế độ chính sách, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện.

Đối với giá điện trong năm 2012, Bộ trưởng cũng cho biết, giá điện của năm 2012 sẽ là giá của 2011 cộng thêm các chi phí, theo đó, giá thành của điện năm 2012 sẽ là 1.242 đồng, tăng 4,6% so với giá bán điện hiện nay. Giá điện bán cho cho hộ nghèo và hộ thu nhập thấp vẫn giữ nguyên như hiện nay, kể cả khoản hỗ trợ 30.000 đồng từ ngân sách. Đối với hộ tiêu thụ trung bình, việc tăng giá được chú ý sao cho thấp hơn giá tăng bình quân chung.

Quan tâm đến vấn đề lỗ lãi trong kinh doanh điện, nhiều đại biểu đặt câu hỏi làm rõ việc lỗ, lãi của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Bộ trưởng Vương Đình Huệ cho biết, năm 2010, theo số liệu đã được kiểm toán, EVN 2010 lỗ 8.040 tỷ đồng do mua điện giá cao của các doanh nghiệp ngoài ngành bán, 15.000 tỷ đồng do tỷ giá và khoản lỗ 8.040 tỷ đồng này không liên quan đến đầu tư ngoài ngành.

Cũng theo Bộ trưởng Vương Đình Huệ, trong năm 2011 theo dự kiến lỗ của EVN riêng về điện là trên 11.000 tỷ đồng, tuy nhiên, hết 9 tháng, lỗ thực của sản xuất điện chỉ là 680 tỷ đồng. Đây là nỗ lực rất lớn vì nếu chưa tính chênh lệch tỷ giá, vào cuối năm 2011, số lỗ của EVN khoảng 3.540 tỷ đồng.

Về câu hỏi của đại biểu đối với vấn đề có hay không chuyện ép giá, nguy cơ phá sản của một số doanh nghiệp kinh doanh điện, Bộ trưởng Vương Đình Huệ thừa nhận thực tế là có. Những hợp đồng điện ký kết giữa hai bên hoàn toàn theo nguyên tắc thị trường (đã thảo luận và ký 40 năm không điều chỉnh giá). Tuy nhiên, đến thời điểm này, do chênh lệch tỉ giá và lãi suất cao, giá mua của EVN không đủ bù đắp cho các doanh nghiệp này.

Cũng trong phiên chất vấn chiều nay, nhiều đại biểu đã đặt câu hỏi về giải pháp điều hành giá xăng dầu trong thời gian tới như thế nào. Trả lời câu hỏi này Bộ trưởng Vương Đình Huệ cho biết, việc điều hành giá xăng dầu vẫn đang được thực hiện theo cơ chế giá thị trường, có sự quản lý của Nhà nước. Xăng dầu của chúng ta phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu tới 70%, 30% còn lại là từ nguồn trong nước. Vì vậy, khi giá thế giới biến động, giá bán lẻ trong nước chịu ảnh hưởng nhất định và ảnh hưởng đến giá cả một số mặt hàng khác.

Đối với vấn đề về xóa bỏ độc quyền, quản lý giá xăng dầu, Bộ trưởng Vương Đình Huệ cũng cho rằng: "Minh bạch là giải pháp của mọi giải pháp. Nhà nước công khai, minh bạch chính sách, cán bộ minh bạch trong công vụ, DN công khai minh bạch số liệu. Nếu không thì điều hành giá khó thành công, tái cơ cấu cũng khó mà có thắng lợi”.

Cuối giờ chiều nay, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cũng đã đăng đàn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

 

Thống đốc Ngân hàng NN Nguyễn Văn Bình trả lời chất vấn

Mở đầu phần chất vấn, trả lời nhóm câu hỏi về giám sát các ngân hàng yếu kém và phương án tái cơ cấu ngành ngân hàng. Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết, nước ta đang sang giai đoạn phát triển mới và hệ thống tài chính cần phát triển mạnh hơn, do đó, cần xây dựng hệ thống ngân hàng đáp ứng đủ nhu cầu về vốn cho nền kinh tế.

Cũng theo Thống đốc Nguyễn Văn Bình, hiện nay Việt Nam có khoảng 5% ngân hàng yếu kém, chủ yếu là các ngân hàng nhỏ. Chúng ta đang thừa những tổ chức tín dụng có quy mô nhỏ chứ không phải thừa ngân hàng vì theo tiêu chuẩn của thế giới cứ 1.000 người dân thì cần có một điểm giao dịch ngân hàng, do đó, với dân số Việt Nam, vẫn có quá ít điểm giao dịch ngân hàng để phục vụ nhu cầu tài chính.

Tổng kết phiên trả lời chất vấn chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, các ý kiến đưa ra thẳng thắn, đúng trọng tâm, thể hiện sự quan tâm của đại biểu. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng khẳng định việc điều hành xăng dầu theo cơ chế thị trường là tất yếu, bởi hiện nay giá cả đang làm méo mó tất cả các lĩnh vực kinh doanh, đời sống của chúng ta, gây thất thoát, lãng phí.

Việc Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng trả lời thêm vào câu hỏi của các đại biểu đã góp phần làm rõ thêm nguyên nhân của tình trạng yếu kém hiện nay trong kinh doanh xăng dầu và lộ trình thị trường hóa 2 mặt hàng xăng dầu và điện trong thời gian tới. Tuy nhiên, để có được lộ trình này phải xem xét đến sự ổn định kinh tế vĩ mô và sức chịu đựng của người tiêu dùng.

 

                                                   Theo DangCongSan.vn

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục