Ngày 24/11, tại thủ đô London của Anh, Việt Nam và Anh đã ký Bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng nhằm đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng giữa hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược Việt-Anh.

 

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vinh và Thứ trưởng, Huân tước Astor ký Bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng Việt-Anh. (Ảnh: Vũ Hội-Lê Dương/Vietnam+)

Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và người đồng cấp phía Anh là Huân tước Astor đã cùng ký vào Bản ghi nhớ, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ quốc phòng Việt-Anh.

Buổi lễ có sự tham gia của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Anh Vũ Quang Minh, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng Việt Nam và các quan chức Bộ Quốc phòng, Cơ quan Đầu tư và Thương mại Anh.

Việc ký kết bản ghi nhớ nhằm thiết lập khuôn khổ thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương về trong lĩnh vực quốc phòng giữa hai nước.

Bản ghi nhớ nêu rõ các lĩnh vực hợp tác như trao đổi đoàn công tác các cấp nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau; đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu về chiến lược quốc phòng; tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ và nhân viên kỹ thuật quốc phòng; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng,…

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh cho biết bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Anh là một dấu ấn trong mối quan hệ quốc phòng Việt-Anh, có tính chất định hướng sự phát triển quan hệ phòng phòng hai nước trong thời gian tới.

Sau lễ ký kết, hai bên đã nhất trí thành lập Nhóm công tác hỗn hợp để thúc đẩy thực hiện Bản ghi nhớ trên ba nhóm nội dung là nghiên cứu chiến lược quốc phòng, hợp tác quốc phòng và hợp tác công nghiệp quốc phòng.

Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Anh nằm trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc chính thức từ ngày 23-25/11 của đoàn công tác Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh dẫn đầu theo lời mời của Bộ Quốc phòng Anh.

Trong thời gian làm việc tại Anh, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh đã hội đàm với Huân tước Astor, đến thăm và nói chuyện với học viên Học viện quân sự Hoàng gia Anh, thăm một số cơ sở công nghiệp quốc phòng và một số đơn vị thuộc quân đội Hoàng gia Anh.

Tại cuộc hội đàm trước lễ ký kết, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh và Huân tước Astor đã bàn thảo nhiều biện pháp nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng song phương, trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược mới được thiết lập giữa hai nước; các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Phía Anh thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến châu Á-Thái Bình Dương; đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong khu vực và bày tỏ mong muốn Việt Nam giữ vững định hướng phát triển để tiếp tục đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định trong khu vực và thế giới./.
 
 
                                                                          Theo TTXVN

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục