Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại hội trường Công an tỉnh.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại hội trường Công an tỉnh.

(HBĐT) - Sáng 5/12, BCĐ 138 T.Ư phối hợp với Văn Phòng Chính phủ và Văn phòng T.Ư Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm (PCTP) trong tình hình mới” và ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền PCTP giai đoạn 2012-2015 giữa Bộ CA với các cơ quan thông tấn báo chí. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, UVBCT, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCĐ 138 của Chính phủ; lãnh đạo các Bộ, ngành, đoàn thể T.Ư. Đồng chí Trần Đại Quang, UVBCT, Bộ trưởng Bộ CA chủ trì hội nghị. Đầu cầu tỉnh ta có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể là thành viên BCĐ 138 của tỉnh.

 

Báo cáo sơ kết 1 năm thưc hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của BCT về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTP trong tình hình mới” do đồng chí Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ CA đánh giá: 1 năm qua, Chỉ thị số 48-CT/TW và Quyết định số 282/QĐ-TTg đã được các Bộ, ngành, đoàn thể và các địa phương quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu, kế hoạch đề ra. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và đại bộ phận nhân dân về trách nhiệm, quyền lợi tham gia PCTP tiếp tục có những chuyển biến tích cực, khơi dậy khí thế cách mạng của quần chúng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, góp phần giữ vững ANQG và TTATXH. Các Bộ, ngành, đoàn thể, Tỉnh ủy, Thành ủy và UBND các địa phương đã chú trọng chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 48-CT/TW và Quyết định 282/QĐ-TTg. Vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và từng đảng viên trong PCTP được nâng lên rõ rệt. Phát động được phong trào và xây dựng được nhiều mô hình PCTP thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần kiềm chế và làm giảm tội phạm. Lực lượng CA đã làm tốt chức năng thường trực BCĐ các cấp, thực sự đóng vai trò tham mưu, nòng cốt trong triển khai Chỉ thị 48-CT/TW, Quyết định 282 QĐ-TTg. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện đã phối hợp với các cấp, ngành triến khai đồng bộ các biện pháp PCTP, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm. Xác lập nhiều chuyên án, điều tra triệt phá hàng trăm băng nhóm tội phạm nguy hiểm, nhiều tổ chức đường dây ma túy lớn, phát hiện điều tra, khám phá nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, thu hồi hàng trăm tỷ đồng. Xóa bỏ hàng trăm tụ điểm phức tạp về hình sự, tệ nạn xã hội và ma túy. Lực lượng CA, VKS, TA các cấp đã phối hợp làm tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, có sức dăn đe giáo dục và phòng ngừa tội phạm. Đã xây dựng được nhiều mô hình điển hình về PCTP và xuất hiện hiều tấm gương quần chúng dũng cảm tham gia tấn công trấn áp tội phạm.

 

Cùng với kết quả đã đạt được, báo cáo cũng nêu rõ một số tồn tại, hạn chế và đề ra 6 biện pháp công tác lớn trong thời gian tới. Sau ý kiến tham luận của 7 đại biểu đại diện cho các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành, đoàn thể của TƯ, các đồng chí trong BCĐ 138 T.Ư đã chứng kiến lãnh đạo Bộ CA,Bộ TT&TT, Đài Tiếng nói VN, Đài THVN, Báo Nhân dân, TTXVN ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 48-CT/ TW, NQ 09/NQ-CP, Chương trình mục tiêu quốc gia PCTP giai đoạn 2012-2015.

       

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng  Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả sau một năm thực hiện CT số 48-CT/TW góp phần quan trọng vào sự ổn định của đất nước. Bên cạnh đó đồng chí cho rằng: tình hình tội phạm vẫn tăng và phức tạp một số loại tội phạm gây bức xúc cho nhân dân. Việc triển khai chương trình một số nơi mang tính hình thức nên hiệu quả chưa cao, công tác phòng ngừa XH chưa được quan tâm đúng mức. Nguyên nhân do một số nơi cấp ủy, chính quyền chỉ đạo chưa quyết liệt, cán bộ, đảng viên chưa thể hiện rõ vai trò tiền phong gương mẫu. Có nơi quần chúng còn thờ ơ với tội phạm. Hiệu quả hiệu lực QLNN còn tạo kẽ hở cho tội phạm lợi dụng hoạt động... Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Xác định đấu tranh PCTP là nhiệm vụ quan trọng,cấp thiết thương xuyên của các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương. Tập trung mọi nguồn lực cho công tác phòng chống tội phạm. Ở đâu không làm tốt công tác PCTP thì đồng chí Bí thư, Chủ tịch, lãnh đạo CA phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, không để xảy ra tình trạnh dung túng bao che cho tội phạm. Mở đợt cao điểm tấn công  trấn  áp tội phạm để nhân dân được đón Tết an toàn. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật, Pháp lệnh có liên quan đến PCTP. Tăng cường hợp tác quốc tế trong PCTP. Đảng, chính quyền hệ thống chính trị phải có trách nhiệm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, nhất là vùng khó khăn và thanh thiếu niên. Tập trung kiện toàn BCĐ 138,130 các cấp để thống nhất trong chỉ đạo. Thực thi thật tốt chương trình phối hợp tuyên truyền về phòng ngừa đấu tranh và PCTP.

 

 

 

                                                                  Đức Phượng

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục