Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Sáng 6-12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Norodom Sihamoni.

 

Đúng 10 giờ 30 phút, lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Hoàng cung theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Ngay sau lễ đón, tại Chính điện Hoàng cung ở thủ đô Phnom Penh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Quốc vương Norodom Sihamoni.

Quốc vương Norodom Sihamoni bày tỏ biết ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Campuchia trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thoát khỏi thảm họa diệt chủng, khôi phục và phát triển đất nước. Quốc vương khẳng định nhân dân Việt Nam là người bạn vĩ đại và tin cậy của nhân dân Campuchia; nhân dân Campuchia mãi mãi là người bạn láng giềng tốt, luôn sát cánh bên cạnh nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu của Quốc vương, Thái Thượng hoàng và Hoàng Thái hậu, Hoàng tộc và nhân dân Campuchia đã dành cho Việt Nam trước đây cũng như hiện nay. Tổng Bí thư khẳng định một lần nữa đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc giữ gìn và phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia, vì độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đã đến Cung điện Kantha Bôpha thăm Thái Thượng hoàng Norodom Sihanouk và Hoàng Thái hậu Norodom Moninieth Sihanouk. Thái Thượng hoàng Norodom Sihanouk khẳng định quan hệ Campuchia - Việt Nam là không thể tách rời; hai bên cần tiếp tục thắt chặt quan hệ hợp tác, phát huy truyền thống tốt đẹp trước đây trong điều kiện xây dựng đất nước ngày nay.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng Quốc vương Campuchia 100 bộ máy vi tính để Quốc vương tặng cho các trường học và trung tâm giáo dục của Campuchia.

l Chiều 6-12, tại thủ đô Phnom Penh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lần lượt hội kiến với Chủ tịch Ðảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Xămđéc Chea Sim; với Phó Chủ tịch Đảng CPP, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen và quyền Chủ tịch Quốc hội Nguon Nhel.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam sẽ tích cực ủng hộ và phối hợp chặt chẽ để Campuchia hoàn thành trọng trách vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2012 và cùng với các nước trong khu vực tìm ra những giải pháp hữu hiệu bảo đảm hòa bình, an ninh ở khu vực.

Các nhà lãnh đạo Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã đánh giá cao kết quả hội đàm tốt đẹp giữa Quốc vương Norodom Sihamoni và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và trước việc hai nước ra Tuyên bố chung, khẳng định những nguyên tắc và phương hướng chỉ đạo quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới và khẳng định quyết tâm cùng Việt Nam làm hết sức mình để thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và sự hợp tác nhiều mặt, tạo môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững cho cả hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các nhà lãnh đạo Campuchia đã trao đổi một số phương hướng tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới trên tất cả các lĩnh vực.
 
 
                                                    Theo HaNoiMoi

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục