ĐV- TN huyện Lạc Thủy tham gia nạo vét kênh mương nội đồng tại xóm Rộc Trụ 1, xã Khoan Dụ phục vụ sản xuất.

ĐV- TN huyện Lạc Thủy tham gia nạo vét kênh mương nội đồng tại xóm Rộc Trụ 1, xã Khoan Dụ phục vụ sản xuất.

(HBĐT) - Với phương châm hành động “Mỗi thanh niên một việc làm tình nguyện, mỗi cơ sở đoàn một công trình tình nguyện”, thời gian qua, tuổi trẻ huyện Lạc Thủy đã có nhiều hoạt động thiết thực vì cuộc sống cộng đồng.

 

Khi cái đói, cái nghèo vẫn còn chưa dứt thì ước mơ có được ngôi nhà chắc chắn, kiên cố là điều không tưởng với những gia đình ĐV còn nhiều khó khăn như chị Bùi Thị Quế, thôn Suối Tép, xã Đồng Tâm (Lạc Thủy). Nhà đông anh em, ruộng đất lại không nhiều, cố gắng lắm gia đình cũng chỉ lo được cho mẹ con chị Quế một túp lều nhỏ để ở. Khó khăn là thế nhưng chị luôn hăng hái với công tác đoàn, nhiều năm, chị Quế được bầu làm bí thư chi đoàn thôn Suối Tép. Sau này không có điều kiện để tiếp tục đảm nhiệm vị trí đó, chị vẫn luôn là hạt nhân tích cực trong phong trào đoàn tại KDC… Chia sẻ với những khó khăn của gia đình chị, đầu năm vừa qua, thực hiện chủ trương hỗ trợ nhà nhân ái cho ĐV có hoàn cảnh khó khăn của Đoàn cấp trên, huyện Đoàn Lạc Thủy đã hỗ trợ 10 triệu đồng, đồng thời huy động ĐV- TN đóng góp ngày công lao động, xây dựng căn nhà mới, khang trang cho gia đình chị Bùi Thị Quế. Có dịp theo đoàn công tác của huyện Đoàn Lạc Thủy về thăm gia đình chị vào một ngày cuối năm, cùng ngồi trò chuyện trong ngôi nhà còn thơm mùi vôi mới, chúng tôi như cảm nhận được niềm vui trong khóe mắt của người ĐV trẻ. Chị Quế tâm sự: “Cứ mỗi lần trời mưa, theo quán tính, tôi lại tìm thau, chậu, xoong, nồi để hứng nước dù bây giờ nhà cửa đã khang trang, không còn dột nữa…”. Chia tay trong bịn rịn, bàn tay khô gầy, chai sạn của chị nắm chặt tay từng người trong đoàn như để cảm ơn. Anh Lê Anh Thương - Bí thư huyện Đoàn chia sẻ: “Hình ảnh đó đã khắc sâu trong lòng mỗi cán bộ huyện Đoàn có mặt hôm đó, nhắc nhở chúng tôi phải cố gắng, tích cực hơn nữa để mang lại niềm vui cho những người như chị. Trong năm 2011, huyện Đoàn đã huy động 1.890 ĐV- TN vận chuyển đất đá, nguyên vật liệu, xây dựng 5 nhà nhân ái, 6 nhà đại đoàn kết tổng trị giá 120 triệu đồng và nhiều phần việc có ý nghĩa khác đã được tuổi trẻ Lạc Thủy triển khai qua đó góp phần xây dựng nên đội ngũ thanh niên huyện nhà biết chung tay vì cuộc sống cộng đồng.”

 

Huyện Đoàn Lạc Thủy hiện có 4.269 ĐV sinh hoạt tại 32 cơ sở đoàn, Đoàn trực thuộc. Trong năm qua, hưởng ứng phong trào thanh niên tình nguyện, Tháng thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè,  Ban Thường vụ huyện Đoàn đã tổ chức cho trên 16.567 lượt ĐVTN tham gia dọn vệ sinh thu gom 4,5 tấn rác thải; tu sửa, khơi thông 8 cống nước chảy, làm mới 1 cống thoát nước phục vụ sản xuất; xây dựng 1 cầu tre mới cho nhân dân đi lại; đắp 2 bai nước với chiều dài 620 m sâu 2 m; phát quang, san lấp được 142 km đường giao thông; trồng mới được 1.235 cây bóng mát, 1 ha cây lâm nghiệp; sửa chữa, lắp đặt đường điện cho 30 gia đình chính sách với trị giá 2,3 triệu đồng; phối hợp với Trạm y tế xã Thanh Nông, trạm quân y 109, tiểu đoàn 60 Bộ Tư lệnh thông tin, chi đoàn Bệnh viện Đa khoa, chi đoàn Trung tâm y tế dự phòng huyện khám, cấp thuốc miễn phí cho 719 người, tư vấn sức khoẻ và phát thuốc miễn phí cho 212 hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức khám sức khoẻ vị thanh niên cho trên 500 ĐV- TN. Ngoài ra, mỗi cơ sở đoàn đều có từ 1- 2 công trình thanh niên phục vụ lợi ích chung của cộng đồng và phát triển chung của địa phương đơn vị. Phối hợp với Hội chữ thập đỏ tổ chức hiến máu tình nguyện đạt chỉ tiêu tỉnh giao là 250 đơn vị máu. Các cơ sở đoàn trong huyện luôn phát huy tốt vai trò của các tổ, đội thanh niên xung kích tình nguyện, duy trì 23 đội hình thành niên tình nguyện trên các lĩnh vực phát triển KT- XH, đảm bảo ANTT- ATXH trên địa bàn dân cư. Có 1 đội xung kích bảo vệ dòng sông quê hương tại xã Yên Bồng với 30 thành viên và 1 đội thanh niên xung kích tình nguyện bảo vệ môi trường tại xã Phú Lão với 25 thành viên được Tỉnh Đoàn, T.Ư Đoàn tặng bằng khen.

 

Anh Lê Anh Thương, Bí thư huyện Đoàn chia sẻ thêm: Với những thành tích đã đạt được, năm 2011, huyện Đoàn vinh dự được Tỉnh Đoàn chọn là đơn vị tiêu biểu đề nghị T.Ư Đoàn tặng bằng khen. Trong những năm tiếp theo, tuổi trẻ Lạc Thủy tiếp tục đẩy mạnh các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, khơi dậy trong thanh niên ý thức vì mọi người. Giáo dục cho thanh niên lý tưởng sống đẹp, biết hy sinh, đồng thời đổi mới nội dung, phong cách sinh hoạt để thu hút ngày càng đông đảo thanh niên tham gia các phong trào do Đoàn phát động.

 

 

                                                                                     Hải Yến

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục