Hội viên Hội NCT phường Chăm Mát (TPHB) tích cực tham gia lao động - sản xuất đem lại thu nhập ổn định cho gia đình.

Hội viên Hội NCT phường Chăm Mát (TPHB) tích cực tham gia lao động - sản xuất đem lại thu nhập ổn định cho gia đình.

(HBĐT) - Ông Trần Đình Cường, Chủ tịch Hội NCT thành phố Hòa Bình cho biết: Hội có 8.846 hội viên, 188 chi hội, 100% phường, xã đều có tổ chức Hội. Trong những năm qua, các cấp Hội thường xuyên tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền phối hợp với MTTQ, các ngành, đoàn thể về công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

 

Các hoạt động tập trung vào việc thăm hỏi, tặng quà cho trên 600 NCT nghèo, cô đơn không nơi nương tựa, ốm đau. 750 - 800 hội viên được chúc thọ và mừng thọ với số tiền hàng trăm triệu đồng; 6.428 lượt người cao tuổi được thăm khám, tư vấn sức khỏe; 4.891 NCT được cấp BHYT; 595 NCT được hưởng chính sách bảo trợ xã hội theo Nghị định số 67 của Chính phủ. Cuộc vận động 1 triệu áo ấm tặng người cao tuổi nghèo được thực hiện tốt; công tác tham gia, hỗ trợ xóa nhà tạm cho NCT nghèo được thực hiện hiệu quả. Hiện, thành phố không còn NCT nghèo phải sống trong nhà tạm dột nát. 

 

Đặc biệt, công tác xây dựng các loại quỹ cho hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò NCT được triển khai hiệu quả. Hiện nay, các Hội cơ sở đã xây dựng được 3 loại quỹ với kết quả đáng khích lệ đó là: quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT trên 1 tỷ đồng; quỹ Hội NCT trên 775 triệu đồng; quỹ phụng dưỡng ông bà, cha mẹ trên 2,2 tỷ đồng. Công tác chăm sóc về tinh thần và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao rèn luyện sức khỏe cho hội viên và NCT không ngừng được đẩy mạnh; đã có 71 CLB với 2.000 hội viên thường xuyên tham gia.

 

Công tác phát huy vai trò NCT trong phong trào thi đua “Tuổi cao  gương sáng” được các cấp Hội NCT thành phố thực hiện đồng đều, hiệu quả. 100% Hội NCT và hội viên đăng ký giao ước thi đua thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tích cực thực hiện CVĐ chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền TS-VM; 2.744 NCT tham gia cấp ủy, chính quyền, đoàn thể... Hàng năm có từ 95-97% hộ gia đình NCT đạt danh hiệu văn hóa, “ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, 100% Hội cơ sở có quỹ khuyến học với tổng số tiền 137 triệu đồng; 2.340 hội viên tích cực tham gia công tác khuyến tài, khuyến học; 5.954 NCT trực tiếp lao động, sản xuất trên các lĩnh vực nông - lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, thu hút hàng trăm lao động thường xuyên tham gia, xuất hiện nhiều điển hình có thu nhập cao.

 

Từ những kết quả đạt được, hàng năm, các cấp Hội NCT thành phố được T.ư Hội NCT, UBND tỉnh, UBND thành phố, Hội NCT tỉnh trao tặng Kỷ niệm chương, bằng khen, giấy khen. Đặc biệt, 2 năm 2009 - 2010, Hội NCT thành phố đạt cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua NCT trong tỉnh.

           

 

 

                                                            Hồng Duyên

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục