Đồng chí Đinh Duy Sơn, Phó?Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh  tiếp xúc cử tri tại huyện Tân Lạc.

Đồng chí Đinh Duy Sơn, Phó?Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Tân Lạc.

(HBĐT) - Cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong cả nước hướng về ngày hội lớn: ngày bầu cử ĐBQH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; nửa đầu năm 2011, tỉnh ta đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Hòa Bình là một trong 4 tỉnh có số cử tri đi bầu cử cao nhất trong cả nước. Từ những lá phiếu của cử tri đã bầu đúng, đủ để lựa chọn ra những người có đủ đức, đủ tài tham gia vào cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước, địa phương. PV Báo Hòa Bình đã trao đổi với đồng chí Đinh Duy Sơn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh về quá trình triển khai, thực hiện và những kết quả đạt được từ sự kiện chính trị quan trọng này.  

PV: Xin đồng chí khái quát lại ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016?  

Đồng chí Đinh Duy Sơn: Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 diễn ra trong bối cảnh lần đầu tiên cả nước tổ chức bầu cử 4 cấp cùng một thời điểm, là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội to lớn trong điều kiện cả nước đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh công cuộc đổi mới trên nhiều lĩnh vực của đời sống KT -XH. Đây cũng là dịp để hoàn thiện hệ thống Nhà nước pháp quyền; phát huy quyền dân chủ của nhân dân trong xây dựng chính quyền từ T.ư đến địa phương. Đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, để mỗi cử tri phát huy tinh thần yêu nước, nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ chính trị, trách nhiệm của công dân trong xây dựng, củng cố và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân.  

PV: Cuộc bầu cử lần này có nhiều điểm mới, ngoài những thuận lợi cơ bản khi triển khai, thực hiện, tỉnh ta cũng đã gặp không ít khó khăn. Vậy, tỉnh ta đã làm gì để vượt qua những khó khăn đó?

Đồng chí Đinh Duy Sơn: Cuộc bầu cử lần này có nhiều điểm mới. Lần đầu tiên người dân được bầu 4 cấp trong cùng một thời điểm; hệ thống văn bản pháp luật được sửa đổi nhiều; các bước triển khai, thực hiện cũng đòi hỏi nhanh, chính xác và hiệu quả hơn. Song, nhờ có sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh uỷ, sự chỉ đạo tập trung của UBND tỉnh, UBBC tỉnh và sự phối hợp đồng bộ, thường xuyên các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nên đã vượt qua mọi khó khăn và triển khai thực hiện tốt.  

Trong quá trình chuẩn bị bầu cử, các tổ chức phụ trách công tác bầu cử luôn đề cao ý thức trách nhiệm, tinh thần chủ động, sáng tạo, nắm vững luật và các văn bản hướng dẫn của T.ư để triển khai thực hiện phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện cụ thể của địa phương.  Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức gặp gỡ tiếp xúc với cử tri để vận động, động viên cử tri hăng hái tham gia cuộc bầu cử. Coi trọng công tác tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác bầu cử, thực hiện việc giao ban thường kỳ, thường xuyên kiểm tra để nắm bắt tình hình, đánh giá kết quả và những tồn tại, từ đó đề ra các giải pháp cụ thể để chỉ đạo khắc phục, uốn nắn  kịp thời.  

Với sự nỗ lực chung, cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 22/5/2011 đã thực sự trở thành một ngày hội lớn. Cử tri đi bầu đạt 99,94%, là một trong 4 tỉnh trong cả nước có số cử tri đi bầu cao nhất, bầu cử xong sớm, trước thời gian quy định và đúng Luật.  

PV: Xin đồng chí cho biết, sau bầu cử, hoạt động của HĐND tỉnh có điểm gì mới. Các đại biểu HĐND đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử như thế nào?  

Đồng chí Đinh Duy Sơn: Trong cuộc bầu cử HĐND tỉnh khoá XV (nhiệm kỳ 2011-2016), tỉnh ta đã bầu đủ 60 đại biểu theo số lượng quy định. Chất lượng đại biểu HĐND tỉnh đã được nâng lên so với nhiệm kỳ trước. Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu cử ra cơ quan chuyên trách của HĐND tỉnh; bầu các chức danh lãnh đạo, thành viên của UBND tỉnh và hội thẩm nhân dân tỉnh gồm 22 thành viên.  Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh khoá XV đã thông qua 18 nghị quyết, trong đó có 12 NQ về công tác tổ chức và 6 NQ về phát triển KT -XH. Đây là căn cứ quan trọng để HĐND và cơ quan quản lý Nhà nước tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.  

Sau kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã tổ chức tiếp xúc cử tri để thông báo kết quả kỳ họp, đồng thời tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri về báo cáo với thường trực HĐND tỉnh để tổng hợp chuyển UBND tỉnh và các ngành để có ý kiến trả lời cử tri. Thường trực HĐND tỉnh cùng với các ban của HĐND tỉnh thống nhất đề nghị BTV Tỉnh uỷ ra quyết định thành lập Đảng đoàn HĐND tỉnh để lãnh đạo các hoạt động của HĐND tỉnh. Thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Thường trực HĐND tỉnh đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 của HĐND tỉnh. Qua kiểm tra, giám sát của Thường trực và các ban của HĐND đã đưa ra 30 thông báo kết luận, báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát với 152 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Với những kết quả thu được từ cuộc bầu cử lần này cùng với những kết quả sau 2 kỳ họp, với tinh thần đổi mới, HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2011-2016 sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình đáp ứng lòng mong đợi, tin tưởng mà cử tri đã gửi gắm.

 PV: Xin cảm ơn đồng chí!

 

Thúy Hằng (thực hiện)

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục