Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng tại Sở LĐ-TB&XH.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng tại Sở LĐ-TB&XH.

(HBĐT) - Ngày 3 và 4/1, Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu QH tỉnh khoá XIII đã tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng đối với 3 huyện Lương Sơn, Kỳ Sơn và UBND tỉnh.

 

Qua giám sát, Đoàn công tác nhận thấy trong những năm qua, công tác thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh đã đạt những kết quả nhất định. Nổi bật là: Hiện nay, ngành LĐ-TB&XH đang quản lý và thực hiện chế độ ưu đãi cho trên 20.000 người. Trong đó:  Người hoạt động cách mạng trước cách mạng tháng 8/1945: 45 người; mẹ Việt Nam Anh hùng - Anh hùng Lao động: 2 người; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: 2.227 người; Bệnh binh: 1.061 người; Tuất liệt sỹ: 2.101 định suất; Người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng ở chiến tranh Việt Nam: 2.366 người; Chế độ bảo hiểm y tế đối với người có công: 16.581 người; Chế độ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh: 3.658 người; Giải quyết chế độ ưu đãi học tập đối với 2.605 con của người có công với số tiền 9.172.090 đồng; Trang cấp dụng cụ chỉnh hình cho: 705 lượt đối tượng với số tiền 985.821.000 đồng. Ngành LĐ-TB&XH đã phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng, Sở Tài chính trong việc thực hiện Quyết định 117 ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở với số tiền là 1,1 tỷ đồng. Cùng với việc triển khai thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện các phong trào tình nghĩa sâu rộng trong cộng đồng. Trong 6 năm (2005 - 2011), toàn tỉnh đã xây mới được 301 ngôi nhà, tu sửa và nâng cấp 706 nhà với tổng kinh phí trên 15,4 tỷ đồng. Đến nay, về cơ bản các đối tượng không còn ở nhà xiêu vẹo, dột nát. Vận động ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đã được đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức các đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân tham gia tích cực. Tổng số tiền trong 6 năm thu được trên 16,8 tỷ đồng. Phong trào tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa được các cơ quan tổ chức ủng hộ tích cực, nhiều xã, phường, thị trấn; 100% số gia đình thương binh, liệt sỹ đều được tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa với mức cao nhất là 1.5 triệu đồng/sổ. Tổng số sổ được tặng trong 6 năm là 1.609 sổ với trị giá 612 triệu đồng.

 

Phong trào chăm sóc phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam anh hùng được các cấp, các ngành tích cực hưởng ứng. Trong tổng số 64 bà mẹ có 15 bà bẹ được các cơ quan đơn vị nhận đỡ đầu phụng dưỡng, với mức từ 150-250 ngàn/tháng. UBND, UBMTTQ tỉnh cùng các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thăm hỏi tặng quà các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, thương bệnh binh nặng, và gửi quà thăm hỏi tới tất cả các đồng chí thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, các địa phương trong toàn tỉnh cũng đã trích nhiều triệu đồng để tổ chức gặp gỡ, động viên tặng quà các đối tượng người có công trong dịp này. Toàn tỉnh xây mới 3 nhà tưởng niệm liệt sỹ với kinh phí 12 tỷ đồng; tu bổ nâng cấp 6 nghĩa trang liệt sỹ với kinh phí 4,5 tỷ đồng; xây mới 9 nhà bia ghi tên liệt sỹ với kinh phí 2,7 tỷ đồng. Từ năm 2005 đến nay, tỉnh ta đã trân trọng đón nhận trên 100 hài cốt liệt sỹ được đưa từ chiến trường về an táng tại nghĩa trang liệt sỹ quê nhà. Trong đó có 6 hài cốt quân tình nguyện được đón từ nước bạn Lào.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn giám sát cho rằng, công tác thực hiện chính sách pháp luật người có công với cách mạng vẫn còn gặp những hạn chế, nhất định đó là: Công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân còn hạn chế; đối lúc thiếu kịp thời, nhất là khi Nhà nước có những điều chỉnh, bổ sung chế độ, chính sách. Một số chi bộ Đảng hoặc Đảng ủy cơ sở trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện chưa sâu sát. Công tác chuyên môn, nghiệp vụ như: Quản lý hồ sơ, quản lý đối tượng, thực hiện chính sách và thực hiện quy trình quản lý… một số địa phương, cơ sở làm chưa thật tốt, vẫn còn những sai sót xảy ra. Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ còn những bất cập; đội ngũ cán bộ làm công tác lao động thương binh và xã hội các cấp còn thiếu, một số chưa được qua đào tạo còn yếu về chuyên môn nghiệp vụ…

 

Đoàn giám sát đã kiến nghị với tỉnh một số nội dung gồm: Tỉnh cần làm tốt hơn công tác tuyên truyền chính sách pháp lệnh ưu đãi người có công. Tiếp tục rà soát việc thực hiện chính sách theo đúng đối tượng, quan tâm những đối tượng thuộc diện còn khó khăn. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa về: nhà ở, dạy nghề, giáo dục, vay tín dụng cho các đối tượng chính sách. Quan tâm xây dựng đội ngũ làm công tác tham mưu về chính sách pháp luật người có công đủ mạnh từ tỉnh đến cơ sở đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 

 

                                                                    Bích Ngọc (T.T.V)

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục