Từ quỹ Ngày vì người nghèo, UBMTTQ tỉnh đã trao 3.000 suất quà cho các hộ nghèo   ăn Tết Nguyên đán năm 2012. Trong ảnh: Lãnh đạo MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành trong tỉnh tặng quà Tết cho hộ nghèo ở xã Yên Quang (Kỳ Sơn). Ảnh: Đinh Hòa

Từ quỹ Ngày vì người nghèo, UBMTTQ tỉnh đã trao 3.000 suất quà cho các hộ nghèo ăn Tết Nguyên đán năm 2012. Trong ảnh: Lãnh đạo MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành trong tỉnh tặng quà Tết cho hộ nghèo ở xã Yên Quang (Kỳ Sơn). Ảnh: Đinh Hòa

(HBĐT) - Đó là khẳng định của đồng chí Nguyễn Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở LĐ -TB&XH khi trao đổi với PV Báo Hòa Bình về phần việc mà ngành đã và đang triển khai thực hiện nhằm chăm lo Tết cho người nghèo theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

 

Là đơn vị trực tiếp tham mưu cho tỉnh về hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, ngành tăng cường phối hợp với các cấp, ngành để lo cho người dân nghèo có được cái Tết đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm theo đúng phương châm chỉ đạo của tỉnh. Năm 2011, tỉnh ta không nằm ngoài vòng xoáy của tình trạng lạm phát, bất ổn kinh tế cùng với diễn biến bất thường của thời tiết đã gây ảnh hưởng không tốt tới SX -KD của các doanh nghiệp và đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, điều đáng mừng là tỉnh ta vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng kinh tế khá, chính trị - xã hội ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện. Ngày 30/12/2011,

UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, trong đó có nêu những yêu cầu cụ thể: Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 phải được tổ chức theo phương châm đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, đảm bảo Tết đến với mọi nhà, mọi người. Cần tập trung các biện pháp nhằm chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, nhất là gia đình chính sách, cán bộ hưu trí, đồng bào nghèo, cán bộ, chiến sỹ LLVT, công nhân, sinh viên. Riêng với người nghèo, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2592/QĐ-UBND ngày 29/12/2011 phê duyệt kinh phí hỗ trợ hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán 2012. Theo Quyết định này, toàn tỉnh sẽ có 60.206 hộ nghèo được hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán 2012, mức hỗ trợ 300.000 đồng /hộ. Tổng kinh phí dự trù trên 18.061 triệu đồng. Trong đó, trích nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2011 trên 13.741 triệu đồng và trích nguồn ngân sách huyện, thành phố năm 2011 trên 4.320 triệu đồng. Trên cơ sở sự chỉ đạo của tỉnh, các cấp, ngành đã bắt tay ngay vào việc chuẩn bị thực hiện để đạt được những kết quả mong muốn.

 

Trao đổi với đồng chí Nguyễn Thanh Thủy, chúng tôi được rõ thêm: việc hỗ trợ tặng quà Tết cho người nghèo được Thủ tướng Chính phủ triển khai từ năm 2009.  Riêng với tỉnh ta, đến năm 2010 mới thực hiện việc trích ngân sách của tỉnh, huyện để hỗ trợ cho người nghèo ăn tết. Những năm đầu thực hiện (2009-2010) quả thật đã có một số sai sót. Có nơi chính quyền đem chia đều số tiền hỗ trợ cho tất cả các hộ gia đình trong xã, có nơi chính quyền xã sử dụng tiền hỗ trợ người nghèo ăn Tết vào mục đích khác như: trả nợ cho các công trình phúc lợi xây dựng nhà văn hóa, trung tâm học tập cộng đồng, mua máy bơm hoặc tu sửa các công trình giao thông, thủy lợi. Bên cạnh đó, việc bình xét hộ nghèo cũng chưa thực sự chuẩn xác nên có thực trạng, một số hộ nghèo không được thụ hưởng gây khiếu kiện. Khi nhận được sự phản ánh từ phía người dân, ngành đã tiến hành kiểm tra, uốn nắn kịp thời và rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, triển khai thực hiện. Đến Tết Tân Mão 2011, hầu như không còn phản ánh nào của người dân về những hành vi tiêu cực trong hỗ trợ quà tết cho người nghèo. Từ những kinh nghiệm đã được rút ra từ năm trước, năm 2011, ngành LĐ -TB&XH đã có nhiều đổi mới trong điều tra hộ nghèo. Công tác điều tra được triển khai sớm, các bước điều tra, khảo sát được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ LĐ -TB&XH, nhiều cơ sở đã chọn hộ nghèo dựa vào bình bầu tại KDC nên đảm bảo công khai, dân chủ và độ chính xác cao hơn. Nắm được danh sách hộ nghèo cụ thể, ngay từ trung tuần tháng 12/2011, ngành đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở tập trung thực hiện hỗ trợ Tết cho người nghèo đảm bảo nhanh, chính xác, khoa học và hạn chế thấp nhất những sai sót có thể xảy ra gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

 

Cùng với việc tiếp nhận nguồn hỗ trợ của Chính phủ, của tỉnh, ngành LĐ -TB&XH cũng luôn sẵn sàng tiếp nhận sự hỗ trợ của các cơ quan, DN, cá nhân, tập thể có lòng hảo tâm trong và ngoài tỉnh để trao cho người nghèo. Là đơn vị tham mưu cho tỉnh đảm bảo an sinh xã hội, ngành LĐ -TB&XH đã chuẩn bị mọi điều kiện để làm tốt vai trò cầu nối, trao quà tận tay, kịp thời, đúng đối tượng và đủ về số lượng để đảm bảo Tết đến với mọi người, mọi nhà.

 

 

                                                                  Thúy Hằng

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục