Đường giao thông liên xã từ Dũng Phong lên xã Yên Thượng sắp hoàn thành giúp cho người dân có điều kiện giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế.

Đường giao thông liên xã từ Dũng Phong lên xã Yên Thượng sắp hoàn thành giúp cho người dân có điều kiện giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế.

(HBĐT) - Trở lại Yên Thượng (Cao Phong) vào những ngày đầu xuân, chúng tôi ngỡ ngàng trước sự đổi thay của vùng đất đang mang trên mình sức sống mới. Phấn khởi nhất là tuyến đường huyết mạch nối liền Yên Thượng với quốc lộ 6 sắp hoàn thành để người dân có thể giao thương buôn bán, phát triển kinh tế thuận lợi.

 

Đồng chí Bùi Văn Đạt, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Yên Thượng cho biết: Trước đây, đường giao thông cách trở, người dân đi lại gặp nhiều khó khăn. Được Nhà nước có có quyết định đầu tư cho xã có được con đường giao thông đi lại, được cải tạo, nâng cấp, xe ô tô về đến từng thôn, bản, nông sản làm ra được tiêu thụ dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước và với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", xã đã ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu như: điện - đường - trường - trạm, hồ, đập, cứng hoá kênh mương. Tăng cường tập huấn các quy trình sản xuất mới cho nông dân, tập trung tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thay thế tập quán canh tác lạc hậu, từng bước xóa đói- giảm nghèo.

 

Hiện, Yên Thượng có gần 544 hộ gia đình chung sống tại 12 xóm. Tuy là xã thuần nông nhưng xã đã biết tận dụng những điều kiện sẵn có, tổ chức vận động nhân dân phát triển KT-XH, đẩy mạnh thâm canh cây lúa, ngô, mía và các loại cây màu. Trước đây, người dân ở xã đã quen với tập quán nuôi gia súc, gia cầm theo lối thả rông thì nay dân bản thống nhất đưa vào nề nếp, chăn nuôi theo kiểu mới, cùng tổ chức quy hoạch lại vùng chăn nuôi gia súc, xây dựng chuồng trại, chăn dắt trâu, bò... Chính nhờ sự chuyển đổi tập quán chăn nuôi, đàn gia súc, gia cầm của xã ngày càng phát triển. Từ đó, nguồn thu từ chăn nuôi hàng năm mang lại lợi ích lớn, góp phần tăng thêm thu nhập cho các hộ gia đình ở từng bản. Trong thời gian tới, Yên Thượng vẫn xác định nông nghiệp là hướng phát triển kinh tế mũi nhọn của xã, trong đó, phát triển kinh tế đồi rừng, gieo trồng lúa, trồng mía, sắn là hướng đi chủ đạo. Hàng năm, Yên Thượng có khoảng 64 ha lúa chiêm- xuân, năng suất ước đạt 55 tạ/ha; tổng diện tích cây lương thực màu và cây công nghiệp 146,2 ha đã được đưa vào trồng đại trà, tạo điều kiện vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói- giảm nghèo. Sau một năm thực hiện chương trình xóa đói- giảm nghèo của Chính phủ, tính đến nay, cả xã đã có 30 hộ gia đình được nhận nhà mới (8,4 triệu đồng/nhà) và 84 hộ gia đình được trợ cấp lợn giống. Chương trình cho vay vốn hộ nghèo, học sinh – sinh viên, hỗ trợ sản xuất, hộ gia đình khó khăn trên 5 tỉ đồng. Năm 2011, thu nhập bình quân đạt 6,5 triệu đồng/người/năm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc ngày càng được cải thiện và nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo trong toàn xã giảm còn 54,5%, mục tiêu đến cuối năm 2012, số hộ nghèo trong sẽ giảm xuống dưới 50%.

 

Không chỉ phát triển về kinh tế, Yên Thượng còn đạt nhiều thành tích trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo tồn các di tích lịch sử. Điển hình là trong CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu được tuyên dương, nêu gương học tập. Quan tâm đầu tư phát triển giáo dục, y tế, chất lượng cuộc sống không ngừng được cải thiện, đội ngũ giáo viên và sĩ số học sinh được suy trì ổn đình, những năm gần đây không có học sinh bỏ học, học sinh yếu- kém.

 

Trong không khí Tết xuân đang cận kề, mỗi nhà, mỗi ngả đường, người dân trong xã đều hân hoan trong niềm vui chào đón năm mới. Gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn đã được Nhà nước và các cấp, ngành giúp đỡ về vật chất, tinh thần đảm bảo nhà nhà đều được đón Tết Nguyên đán Nhâm Thìn trong niềm vui phấn khởi, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, xứng đáng là quê hương cách mạng anh hùng.

 

                                                                                   

 

                                                               Quý An

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục