Nhân dân xóm Cầu vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2011.
(HBĐT) - Mùa xuân đến với nhân dân xóm Cầu, xã Bắc Sơn, huyện Kim Bôi thật đặc biệt và hân hoan. Xóm Cầu hôm nay đang từng ngày khởi sắc nhưng vẫn giữ được nét văn hoá cồng chiêng đặc sắc của dân tộc mình. Đó là ấn tượng đẹp đẽ nhất khi đến với xóm Cầu trong những ngày giáp Tết.
Tiếp chúng tôi tại trụ sở UBND xã, ông Bạch Công Nhi, Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn cho biết: Là 1 trong 5 xóm của xã Bắc Sơn, xóm Cầu có tổng diện tích tự nhiên 123,1 ha, trong đó, đất nông nghiệp 37,5 ha, đất lâm nghiệp 65,3 ha. Toàn xóm có 151 hộ với 621 nhân khẩu gồm 2 dân tộc chính là Mường và Kinh cùng chung sống. Trong không khí rộn ràng, tươi vui đón xuân năm nay, nhân dân xóm Cầu đã được hưởng niềm vui đón tết hân hoan và vinh dự tự hào vì trong năm 2011, bà con đã được đón tiếp đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH T.ư Đảng về thăm, chung vui ngày hội ĐĐK toàn dân tộc tại xóm Cầu. Điều này khẳng định xóm Cầu đã có nhiều tiến bộ và là một trong những điển hình của xã Bắc Sơn. Tại ngày hội ĐĐK các dân tộc, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã biểu dương những thành tích mà xóm đã làm được, đồng thời căn dặn bà con nơi đây cần phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh, cần cù, chịu khó để mang nhiều hơn nữa ấm no, hạnh phúc cho con cháu và gia đình. Đây là động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân tự tin, bước tới con đường ấm no, hạnh phúc.
Đúng vậy, đến xóm Cầu hôm nay, chúng tôi đã được đi trên những con đường được rải bê tông phẳng lỳ, những ngôi nhà khang trang mọc lên san sát. Bên góc sân trước nhà, những khóm rau đã kịp lên xanh, những luống hoa cúc, hoa đồng tiền, thược dược bắt đầu khoe sắc báo hiệu mùa xuân đang về tràn ngập xóm làng.
Gặp những người dân, chúng tôi nhìn thấy trong mắt họ những tia nắng ấm áp, tươi vui. Trong căn nhà mới, ông Bùi Đức Dán, thương binh hạng 2/4 đang tất bật chuẩn bị đón năm mới phấn khởi cho biết: Mặc dù cuộc sống còn khó khăn nhưng người dân xóm Cầu đã đồng lòng, đồng sức vươn lên. Bà con đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đưa các cây, con giống có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất như: nuôi lợn rừng, nuôi nhím, nuôi dế và 100% diện tích lúa được gieo cấy bằng giống lúa lai có năng suất bình quân đạt 58 tạ/ha/vụ. Đời sống được nâng cao, các hộ gia đình trong xóm đã có điều kiện cho con em đến trường đầy đủ, đúng độ tuổi, không có trường hợp bỏ học. Bên cạnh đó, công tác CSSK cộng đồng được quan tâm, 100% trẻ em trong độ tuổi được tiêm phòng đầy đủ, xóm không có trường hợp sinh con thứ 3. Môi trường, cảnh quan đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch đẹp... Bằng những nỗ lực đó, xóm Cầu không còn hộ đói, hộ nghèo theo (tiêu chí mới) năm 2011 còn 29,1%. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân đã được nâng lên, phong trào TD-TT phát triển rộng khắp. Xóm đã thành lập được 1 đội văn nghệ, 2 đội bóng chuyền, 1 đội bóng đá, có 51 hộ gia đình thường xuyên tham gia luyện tập thể thao.
Một chút nắng, chút gió, sương mù... cho xuân về với nhân dân xóm Cầu thêm rộn ràng, tươi mới. Chúng tôi chia tay bà con trong tiết trời se lạnh của những ngày giáp Tết, hoa đào còn e ấp nụ hồng, líu ríu tiếng trẻ em gọi nhau tới trường, chúng tôi cảm nhận mùa xuân đã đến rất gần, mang ấm áp của một cái Tết no ấm tới nhân dân nơi đây. Năm mới đã đến chất chứa bao hy vọng về một năm Nhâm Thìn gặt hái nhiều thành công.
Minh Tuấn
Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.