Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong Ảnh Chinhphu.vn

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong Ảnh Chinhphu.vn

Ngày 26/2, tại Bình Định, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong ( Thoong-xỉnh Thăm-mạ-vông ) đang dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thăm các tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Bình Định từ ngày 23-26/2.

 

Cùng dự buổi tiếp có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo một số Bộ, ngành của hai nước.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Thoong-xỉnh Thăm-mạ-vông dẫn đầu đoàn Chính phủ Lào thăm và khảo sát thực tế tại 3 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Bình Định của Việt Nam và cho rằng, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác đặc biệt Việt-Lào trên các lĩnh vực, nhất là hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư và là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực trong năm 2012 – Năm đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Là người bạn thân thiết của Lào, Việt Nam chúc mừng những thành tựu mọi mặt mà các bạn Lào anh em đạt được trong xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại, không ngừng nâng cao vị thế của Lào trên trường quốc tế và khu vực.

Thủ tướng Thoong-xỉnh Thăm-mạ-vông bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp tiếp nồng nhiệt, chu đáo, thắm tình anh em của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam; lãnh đạo các cấp chính quyền và nhân dân các địa phương mà Đoàn tới thăm và khảo sát. Theo Thủ tướng Thoong-xỉnh Thăm-mạ-vông, Đoàn Lào đã tận mắt chứng kiến sự phát triển, đổi thay của các địa phương của Việt Nam mà Đoàn đến thăm. Cũng qua chuyến thăm, Đoàn Lào đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý của Việt Nam trong xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội; trong việc huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp trong công tác xóa đói giảm nghèo; trong lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế-xã hội với xóa đói giảm nghèo; trong gìn giữ trật tự xã hội, bảo vệ an ninh quốc phòng…Thủ tướng Thoong-xỉnh Thăm-mạ-vông cho rằng, trong năm 2012, hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai các thỏa thuận, các chương trình hợp tác đã thống nhất, coi đây là những món quà mang ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm các sự kiện chính trị chung của hai nước trong Năm đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào.

Thủ tướng Thoong-xỉnh Thăm-mạ-vông khẳng định, sẽ nỗ lực hết mình để cùng các đồng chí Việt Nam anh em tiếp tục đưa quan hệ hợp tác cùng có lợi ngày càng phát triển sâu rộng và hiệu quả; mong muốn, Việt Nam tiếp tục chia sẻ các kinh nghiệm hay, mô hình tốt trong phát triển kinh tế-xã hội với Lào; đồng thời, mong muốn Việt Nam hỗ trợ Lào trong đào tạo nguồn nhân nhân lực nhằm đáp ứng cho nhu cầu phát triển.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ sự đồng tình với những đề nghị, chia sẻ của Thủ tướng Thoong-xỉnh Thăm-mạ-vông và cho rằng, trên tinh thần là đồng chí, anh em, vừa hợp tác, vừa hỗ trợ lẫn nhau và bằng mọi hình thức,  hai bên cần tiếp tục nỗ lực để đề ra các giải pháp, các chương trình hợp tác hiệu quả, thiết thực; đưa quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam – Lào ngày càng được tăng cường và gắn bó mật thiết và khăng khít trong tiến trình phát triển chung của hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Thoong-xỉnh Thăm-mạ-vông cũng bày tỏ hài lòng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng được củng cố. Đặc biệt, việc tăng cường, hợp tác thương mại và đầu tư có tốc độ tăng trưởng cao, là cơ sở vững chắc để tăng cường quan hệ tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực giữa hai nước trong thời gian tới. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Thoong-xỉnh Thăm-mạ-vông khẳng định: Hai Chính phủ thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo các điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp của Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Lào, tăng nhanh kim ngạch thương mại hai chiều… Cùng với đó, bằng các hình thức khác nhau, hai bên tiếp tục tăng cường các chuyến thăm viếng, trao đổi đoàn các cấp nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nếu có trong quá trình hợp tác giữa hai  nước trên các mặt, nhằm tăng cường sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam – Lào./.

 

                                                         Theo TTXVN

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục