Xã Dân Chủ huy động nhân dân nạo vét kênh mương, thủy lợi nội đồng.

Xã Dân Chủ huy động nhân dân nạo vét kênh mương, thủy lợi nội đồng.

(HBĐT) - Những năm qua, Đảng bộ TP Hòa Bình luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở được củng cố, kiện toàn. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng cao. Năm 2011, năm đầu thực hiện NQ Đại hội Đảng các cấp, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng các chỉ tiêu cơ bản đều đạt, vượt kế hoạch đề ra.

 

Đồng chí Trần Văn Hoàn, UVTV, Bí thư Thành ủy cho biết: Đảng bộ thành phố có 80 TCCSĐ. Xác định công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, cấp ủy thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các NQ của T.ư, của tỉnh, Thành ủy và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho các cấp ủy Đảng. Đồng thời, xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Xây dựng và triển khai thực hiện NQ về nhiệm vụ QP - QSĐP, ANTT, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Từ đó, các cấp uỷ Đảng đã quán triệt, triển khai, xây dựng các chương trình hành động thực hiện NQ sát với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, xã, phường nên NQ dần đi vào cuộc sống. Cùng với đó, TP tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân về những cơ hội, thách thức mới. Từ đó, xác định tư tưởng, nhận thức trong thực hiện nhiệm vụ, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Trong năm, TP đã cung cấp thông tin và tổ chức 14 buổi nói chuyện thời sự cho cán bộ, đảng viên, hưu trí với trên 3.000 lượt người dự nghe; mở 35 lớp bồi dưỡng LLCT, xây dựng Đảng cho trên 2.000 học viên. Thành ủy cũng đã xây dựng đội ngũ báo cáo viên đủ năng lực, chuyển tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhờ quan tâm đến công tác chính trị, tư tưởng, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Việc tự phê bình và phê bình trong Đảng được Thành uỷ chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Nội dung sinh hoạt định kỳ của các tổ chức Đảng được cải tiến. Các cấp ủy Đảng đã chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2011 theo quy định của Điều lệ Đảng và chương trình đã đề ra. Năm 2011, UBKT Thành ủy đã tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 7 đảng viên và 2 tổ chức Đảng; các chi, Đảng bộ cơ sở kiểm tra 153 chi bộ dưới cơ sở. Nhờ được tiến hành kịp thời, bảo đảm quy trình, thủ tục, thẩm quyền nên công tác kiểm tra, giám sát đã có tác dụng cao trong giáo dục, ngăn ngừa vi phạm. 

Bên cạnh việc tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức cũng được cấp uỷ thường xuyên chăm lo. Tổ chức bộ máy cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể từ thành phố đến phường, xã được kiện toàn kịp thời. Thành ủy đã xây dựng 3 đề án về tổ chức bộ máy, cán bộ và TCCSĐ. Kiện toàn các chức danh chủ chốt cấp ủy, chính quyền phường, xã và giới thiệu nhân sự để HĐND thành phố bầu các chức danh nhiệm kỳ 2011-2016. Công tác điều động, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện bảo đảm đúng quy trình, dân chủ, công khai. Năm qua, TP đã điều động, tăng cường 2 cán bộ xuống để bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND phường; luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý các phòng, ban, đoàn thể 15 đồng chí; thỏa thuận bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị 7 đồng chí. Thành ủy đã xây dựng Kế hoạch số 16 ngày 6/2/2012 về thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 theo phương châm động và mở. Công tác phát triển Đảng được coi trọng với việc kết nạp 149 đảng mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 5.663 đồng chí. Năm 2011, có 68 TCCSĐ đạt TSVM và TSVM tiêu biểu; 6 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 12,4% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 76,2% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhờ chú trọng xây dựng Đảng trên cả 3 mặt, thành phố đã huy động được sức mạnh tổng hợp trong phát triển KT-XH. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,2%; thu nhập bình quân đầu người đạt 24,7 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,13%; tình hình ANCT - TTATXH được giữ vững; hệ thống chính trị được quan tâm, củng cố, kiện toàn, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Năm 2012, Đảng bộ thành phố xác định tiếp tục xây dựng Đảng tập trung vào 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và đảng viên. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện tốt Nghị quyết T.ư 4 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

 

                                                                             Cẩm Lệ

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục