Các hội viên chi hội PN xóm Cút, xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc) tham gia sinh hoạt định kỳ.

Các hội viên chi hội PN xóm Cút, xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc) tham gia sinh hoạt định kỳ.

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thao, Chủ tịch Hội PN xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc) cho biết: Nâng cao năng lực, vị thế và trao quyền cho phụ nữ là một trong những định hướng quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH bền vững, được các cấp Hội Phụ nữ đặc biệt quan tâm.

 

Để hoạt động Hội và phong trào phụ nữ phát triển mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, hướng tới mục tiêu vì sự tiến bộ của phụ nữ, trong những năm qua, Hội PN xã thường xuyên chú trọng xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các loại hình tập hợp, thu hút hội viên tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KT-XH, QP-AN của địa phương. 

Với phương châm “ở đâu có phụ nữ, ở đó có tổ chức Hội”, thông qua các hoạt động như: tổ chức tọa đàm ôn lại truyền thống, văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian, tham quan các di tích, danh lam thắng cảnh, thi đấu bóng chuyền, nữ công gia chánh nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày Phụ nữ Việt Nam. Các cấp Hội PN xã đã vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp chị em phụ nữ vào tổ chức Hội. Hiện, Hội PN xã có 985 hội viên/1125 phụ nữ, chiếm 87% số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia tổ chức hội. Bên cạnh đó, Hội phụ nữ xã chỉ đạo thành lập các CLB như: CLB “Bình đẳng giới, “Gia đình hạnh phúc”,  “An toàn giao thông”, “Gia đình không có người thân phạm tội và tệ nạn xã hội”... đã góp phần tích cực trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về giới, CSSKSS- KHHGĐ, tổ chức cuộc sống gia đình... Nội dung sinh hoạt cũng phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương và nguyện vọng của từng chị em phụ nữ nên thu hút được nhiều người tham gia. Nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ cũng được nâng lên rõ rệt. Chị em ngày càng quan tâm và tham gia tích cực các hoạt động xã hội, không ngừng học tập nâng cao trình độ mọi mặt, hăng say lao động sáng tạo nhằm tăng thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần nâng cao vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội.  

Cùng với việc đa dạng hóa các hình thức thu hút, tập hợp hội viên, Hội PN xã còn chú trọng hỗ trợ phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm, tăng thu nhập như: nhận đỡ đầu hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, tập huấn chuyển giao KH-KT trồng trọt, chăn nuôi, hoạt động tiết kiệm tín dụng, tranh thủ các chương trình, dự án cho phụ nữ nghèo vay vốn làm ăn... Trong nhiệm kỳ (2006 -  2011), Hội PN xã đã hỗ trợ 120 hộ phụ nữ vay vốn với lãi suất thấp để đầu tư phát triển kinh tế; giúp đỡ 60 hộ với 1.601 ngày công, 3.557 kg gạo, 1.923 gánh củi... cho các gia đình hội viên khó khăn... Công tác xây dựng quỹ hội cũng là một trong những nhiệm vụ then chốt, được Hội PN xã Ngọc Mỹ tập trung thực hiện với nhiều hình thức như: nhận đấu thầu đất công ích của xã để trồng cây, trồng rừng, nuôi lợn, gà, đảm nhận các công trình gây quỹ nên 19/19 chi hội đều có quỹ với tổng nguồn quỹ đạt trên 185 triệu đồng/nhiệm kỳ.   

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức đoàn kết tập hợp hội viên, công tác Hội và phong trào phụ nữ xã Ngọc Mỹ những năm qua đã đạt được những kết quả rõ nét, 7/19 chi hội đạt xuất sắc; 12/19 chi hội đạt khá hàng năm; T.ư Hội LHPN Việt Nam tặng 3 bằng khen, Hội LHPN tỉnh tặng 1 giấy khen và UBND huyện tặng 4 giấy khen.

 

                                                                           Hồng Duyên

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục