Hội viên PN xã Quyết Chiến (Tân Lạc) thực hiện tốt CVĐ “5 không, 3 sạch”, thường xuyên tổ chức các hoạt động dọn dẹp vệ sinh đường xóm. Ảnh: Hồng Duyên.

Hội viên PN xã Quyết Chiến (Tân Lạc) thực hiện tốt CVĐ “5 không, 3 sạch”, thường xuyên tổ chức các hoạt động dọn dẹp vệ sinh đường xóm. Ảnh: Hồng Duyên.

(HBĐT) - Năm 2011, Hội LHPN huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 24 xã, thị trấn chú trọng vận động hội viên thực hiện gắn kết với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã có 50.456 lượt hội viên tham gia học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

CVĐ được thể hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú , triển khai  sâu rộng  đến các cấp Hội và chị em phụ nữ về tấm  gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham dự các cuộc thi kể chuyện tấm gương đạo đức của Người đã có 13.850 lượt cán bộ, hội viên tham gia với  316 chi, tổ phụ nữ, tổ chức được 2.952 cuộc sinh hoạt lồng ghép cho hội viên học tập và đăng ký thực hiện với các hình thức tiết kiệm điện, nước, thời gian, chi  tiêu hàng ngày trong gia đình, nuôi lợn nhựa, bỏ ống tiết kiệm, hũ gạo tiết kiệm, đến nay, số tiền tiết kiệm được 140 triệu đồng. Các đơn vị  làm tốt như Hội PN xã Đông Lai, Phú Cường, Địch Giáo, Lỗ Sơn...

 

Kết hợp với phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc đã có 100% cán bộ, 90% hội viên đăng ký thực hiện  phong trào của Hội đề ra, 80% số hội viên đạt tiêu chuẩn phong trào thi đua và xuất hiện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến như: Hội PN xã Đông Lai đã tích cực khôi phục nghề dệt thổ cẩm truyền thống, tạo việc làm cho 68 hội viên có thu nhập thêm từ 300.000 - 800.000 đồng/người/tháng; chăn nuôi lợn thịt của chi hội xóm Mười, xã Địch Giáo, trồng rau sạch tại xã Lũng Vân, Nam Sơn; trồng cỏ chăn nuôi trâu, bò tại xã Ngọc Mỹ, Thanh Hối, nuôi dê tại xã Phú  Cường...

 

Hội phụ nữ xã, thị trấn đã thành lập được 255 tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm tín dụng với 11.268 thành viên tham gia, huy động được trên 1 tỷ đồng giúp 5.000 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Nhờ đó đã có trên 300 hội viên làm kinh tế giỏi, một số cá nhân tiêu biểu như: chị Trần Thị Lan, hội viên phụ nữ thị trấn Mường Khến với mô hình trồng bí, dưa thu nhập trên 300 triệu đồng/năm; Bùi Thị Nhệnh, hội viên phụ nữ xã Thanh Hối với mô hình chăn nuôi lợn nái có thu nhập 80 triệu đồng/năm; Phan Thị Doan, hội viên thị trấn Mường Khến với mô hình sản xuất chổi chít, giải quyết việc làm cho 600 lao động có thu nhập 360 triệu đồng/năm.

 

Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ được thực hiện gắn với các hoạt động phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, các cấp Hội đã xác định rõ địa chỉ từng đối tượng phụ nữ nghèo như: phụ nữ nghèo làm chủ hộ, phụ nữ nghèo đơn thân, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có biện pháp giúp đỡ cụ thể đạt hiệu quả. Các hoạt động hỗ trợ vay vốn, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, hỗ trợ ngày công, con, giống, các cấp Hội đã huy động được 500 triệu đồng, trên 3.000 ngày công giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ. Hàng năm có trên 500 hộ phụ nữ nghèo làm chủ hộ được các cấp Hội phụ nữ giúp, trong đó có 200 hộ vươn lên thoát nghèo.

 

Từ các CVĐ đã xuất hiện nhiều điển hình vươn lên ổn định kinh tế như: chị Bùi Thị Liệu, hội viên thị trấn Mường Khến trước đây thu nhập chỉ đạt 100.000 đồng/người/tháng, sau khi được hội viên giúp đỡ đã tăng lên 400.000 đồng/người/tháng;  chị Bùi Thị Sạn, hội viên phụ nữ xã Địch Giáo, trước đây khi chưa được giúp đỡ thu nhập bình quân dưới 180.000 đồng/người/tháng, sau khi được hội viên giúp đỡ đã nâng mức thu nhập bình quân lên 300.000 đồng/ người/ tháng.

 

Hội phụ nữ các xã, thị trấn đã vận động cán bộ, hội viên phụ nữ làm tốt công tác đền ơn - đáp nghĩa, tổ chức các hoạt động giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng nhân dịp 27/7 và các dịp lễ, tết. Thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, các cấp Hội đã thăm hỏi, tặng quà cho trên 300 lượt gia đình chính sách với tổng số tiền 70 triệu đồng, vận động hàng trăm ngày công  lao động giúp các gia đình chính sách; tặng quà cho 500 tân binh lên đường làm nghĩa vụ quân sự với tổng số tiền 48 triệu đồng.

 

Những việc làm thiết thực của hội viên phụ nữ huyện Tân Lạc đã góp phần cùng địa phương xoá đói, giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày càng phát triển vững mạnh.

 

              

                                                             Bùi Thị Điền (T.T.V)

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục