Gia đình chị Nguyễn Thị?Kim Thanh thôn Bùi Trám, xã Hòa Sơn (Lương Sơn) làm giàu từ việc tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, áp dụng KH -KT vào sản xuất - kinh doanh hiệu quả.

Gia đình chị Nguyễn Thị?Kim Thanh thôn Bùi Trám, xã Hòa Sơn (Lương Sơn) làm giàu từ việc tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, áp dụng KH -KT vào sản xuất - kinh doanh hiệu quả.

(HBĐT) - Hòa Bình là tỉnh miền núi với dân số xấp xỉ 80 vạn người, trong đó phụ nữ chiếm trên 50%. Phụ nữ có mặt và giữ nhiều vị trí quan trọng ở hầu hết các lĩnh vực KT -CT-XH. Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh luôn chú trọng thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 6 nhiệm vụ trọng tâm, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT -XH ở địa phương.

 

Bà Nguyễn Thị Oanh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Để phong trào thực sự đi vào  cuộc sống, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần đoàn kết,  tính tích cực trong học tập, công tác, lao động sản xuất của hội viên các cấp Hội đã chủ động đẩy mạnh phong trào thi đua với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Hàng năm, tỷ lệ cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia phong trào thi đua không ngừng tăng lên; 100% nữ CNVC -LĐ đăng ký đạt danh hiệu Giỏi việc nước, đảm việc nhà. Việc triển khai, chỉ đạo thực hiện phong trào Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được các cấp Hội toàn tỉnh vận dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, cơ sở. Hàng năm, trên 95% cán bộ, hội viên PN đăng ký thực hiện phong trào, trong đó trên 81% cán bộ, hội viên PN đạt danh hiệu PN xuất sắc. Qua đó, xuất hiện nhiều điển hình PN trên các lĩnh vực học tập, lao động và xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ trong thời kỳ CNH -HĐH đất nước theo mục tiêu Đại hội PN toàn quốc lần thứ X đề ra. Các cấp Hội cũng đã phối hợp có hiệu quả với MTTQ và các đoàn thể như: Thanh niên, Nông dân, CCB,... thực hiện thắng lợi CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; phong trào Làm sạch môi trường, “Đoạn đường PN tự quản, nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu đã được các cấp hội khen thưởng. Nhiều phong trào đã thu hút sự tham gia tích cực của cả cộng đồng, tiêu biểu như: Phong trào Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, “Xây dựng Mái ấm tình thương, “Phòng chống tệ nạn xã hội,  “Giỏi việc nước đảm việc nhà. 

Cùng với đó, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh còn chủ động khai thác các nguồn vốn cho hội viên vay để phát triển kinh tế gia đình làm giàu chính đáng. Trong 5 năm 2006-2011, có trên 12.000  lượt phụ nữ được Hội giúp đỡ với tổng giá trị gần 30 tỷ đồng. Các cấp Hội tích cực khai thác các nguồn vốn cho phụ nữ vay, đặc biệt quan tâm đối tượng phụ nữ nghèo. Hiện nay các cấp Hội đang quản lý trên 386 tỷ đồng với trên 58.000 hộ vay. Từ nguồn vốn này, nhiều chị em đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ KH -KT vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế tạo ra sản phẩm cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình trang trại có quy mô lớn do phụ nữ làm chủ. Bên cạnh đó, phong trào giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ được triển khai sâu rộng ở các cơ sở Hội thu hút sự tham gia góp sức của cả cộng đồng. Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội tổ chức dạy nghề cho trên 12.500 lao động nữ; tư vấn, giới thiệu việc làm trên 19.300 lao động nữ. Hưởng ứng CVĐ xây dựng Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo các cấp hội đã vận động các tổ chức, cá nhân, hội viên ủng hộ, đóng góp xây dựng được 100 mái ấm với tổng trị giá trên 1, 2 tỷ đồng. 

Với phương châm lấy gia đình làm trung tâm, phong trào thi đua xây dựng gia đình được các cấp Hội cụ thể hoá thành nhiều mô hình thiết thực, tiêu biểu như thành lập các câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc; “Phụ nữ không sinh con thứ 3 và được triển khai rộng rãi trên địa bàn toàn tỉnh, thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia, phát huy được vai trò tích cực của phụ nữ và của xã hội trong xây dựng gia đình. Hàng năm có trên 90% gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ đạt 4 chuẩn mực No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Ngoài ra, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh còn thường xuyên nâng cao nhận thức, trình độ năng lực của phụ nữ, đáp ứng yêu cầu tình hình mới, xây dựng người phụ nữ Việt Nam có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu, tích cực xây dựng Hội ngày càng vững mạnh xuất sắc. 

Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, phong trào thi đua Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc đã thực sự đi vào cuộc sống của cán bộ, hội viên phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát KT -XH của địa phương.

 

                                                                                Hồng Duyên

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục