Sáng 16-3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với T.Ư Hội Nông dân Việt Nam. Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Vũ Ðức Ðam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Quân, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư và tập thể Ban Thường vụ T.Ư Hội Nông dân Việt Nam.

 

Theo báo cáo của  Hội Nông dân Việt Nam, trong những năm qua, giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục được Ðảng và Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thông qua việc ban hành nhiều chủ trương, chính sách đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống nông dân. Ðặc biệt, cán bộ, hội viên và nông dân rất phấn khởi khi Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Những chủ trương, chính sách liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn của Ðảng và Nhà nước đã động viên đông đảo hội viên, nông dân phấn khởi, tin tưởng, hăng hái thi đua lao động sản xuất, tiếp tục đưa nông nghiệp phát triển ổn định, giữ vững trật tự xã hội ở nông thôn. Thông qua các phong trào, đến nay, cả nước đã có hơn ba triệu hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; hằng năm có hơn tám triệu hộ gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Tuy nhiên, người nông dân còn băn khoăn, bức xúc khi một số chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn chưa thật sự có hiệu quả và chưa mang lại lợi ích cho nông dân; nông dân chưa được hưởng lợi tương xứng với những thành quả lao động.

Tại buổi làm việc, Hội Nông dân Việt Nam đã đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống người nông dân, tạo sự phát triển mới cho nông thôn Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương giai cấp nông dân Việt Nam đã nỗ lực, kiên cường, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa nền nông  nghiệp Việt Nam từng bước phát triển. Những thành tựu to lớn, toàn diện của giai cấp nông dân và nền nông nghiệp Việt Nam thời gian qua đã đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của cả nước. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, cần nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế, yếu kém trong sản xuất nông nghiệp, từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục, nhằm giảm khó khăn, thiệt thòi cho người nông dân, để hạ tầng khu vực nông thôn theo kịp sự phát triển chung của đất nước.

Thủ tướng lưu ý, Hội Nông dân Việt Nam cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ các bộ, ngành, địa phương bám sát các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đã đề ra trong năm 2012 và các năm tiếp theo; triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách liên quan phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và sự phát triển bền vững của đất nước. Tập trung đẩy mạnh Chương trình xây dựng nông thôn mới; thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng, miền; thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác giảm nghèo theo hướng nhanh và bền vững; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực nông thôn; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở thật sự trong sạch, vững mạnh. Các cấp Hội Nông dân và hội viên cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; kiên định mục tiêu, lý tưởng của Ðảng, Nhà nước đã đề ra; phát động và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu vực nông thôn.

Về chương trình phối hợp công tác giữa Chính phủ và Hội Nông dân Việt Nam, Thủ tướng nêu rõ, hai bên cần đặc biệt quan tâm xây dựng, triển khai thực hiện cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, nhất là cơ chế, chính sách liên quan việc bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người nông dân; trong đó chú trọng tăng thu nhập cho nông dân, dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, chăm sóc sức khỏe y tế, giáo dục; cung cấp nước sạch cho người dân nông thôn.

Ðối với những đề xuất, kiến nghị của Hội Nông dân Việt Nam, Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo cụ thể như: nghiên cứu sửa đổi Nghị định 61 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; cải tiến quy trình cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất...

 

                                                                Theo NhanDan

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục