Tại tỉnh ta, phương thức chăn nuôi nông hộ theo hướng quản canh, tận dụng là chủ yếu nên người tiêu dùng yên tâm về chất lượng sản phẩm.

Tại tỉnh ta, phương thức chăn nuôi nông hộ theo hướng quản canh, tận dụng là chủ yếu nên người tiêu dùng yên tâm về chất lượng sản phẩm.

(HBĐT) - Trước tình hình sử dụng chất cấm tạo nạc trong chăn nuôi gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý người dân, có tác động nhất định đến ngành sản xuất chăn nuôi lợn của tỉnh, P.V Báo Hòa Bình đã phỏng vấn ông Lương Thanh Hải – Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh xung quanh vấn đề này.

 

P.V: Xin ông cung cấp một số thông tin về tình hình sử dụng chất cấm tạo nạc?

 

Ông Lương Thanh Hải: Thời gian gần đây, thông tin về tình hình sử dụng chất tạo nạc (nhóm Beta - agonist) khiến người dân và toàn xã hội quan tâm, lo ngại. Tuy nhiên, cần nói thêm rằng giá thành của chất tạo nạc không hề rẻ và chỉ đem lại lợi nhuận với chăn nuôi tập trung. Đương nhiên, việc sử dụng chất này có tính hai mặt bởi nếu cho lợn ăn chất tạo nạc thì chậm nhất sau 10 ngày, phải xuất bán nếu bằng không lợn sẽ tự chết. Bởi vậy, hộ chăn nuôi nhỏ lẻ rất khó có điều kiện sử dụng chất này.

 

Thực hiện công văn số 197/CN – TACN của Cục Chăn nuôi về việc kiểm soát chất cấm trong chăn nuôi, trong tháng 3, Sở NN & PTNT đã phối hợp với các cơ quan liên quan gồm công an, y tế, quản lý thị trường, truyền thông tổ chức triển khai kiểm tra, kiểm soát tình hình quản lý, sử dụng các chất cấm trong chăn nuôi trên địa bàn 11 huyện, thành phố. Qua kiểm tra, lấy mẫu phân tích chất lượng, nhất là các chất cấm thuốc nhóm Beta - Agonist, không phát hiện cơ sở cung cấp thức ăn chăn nuôi vi phạm sử dụng chất cấm. Gần đây nhất, trả lời giới truyền thông về tình hình sử dụng chất cấm tạo nạc, ông Hoàng Văn Năm – Cục trưởng Cục thú y đã đưa ra kết luận: các địa phương miền Bắc nước ta chưa có sản phẩm chăn nuôi chứa chất cấm nguy hại, đặc biệt là chất tạo nạc.

 

Trên địa bàn tỉnh ta, chỉ có 3 trang trại chăn nuôi lợn của các công ty, sản phẩm cung ứng cho các tỉnh ngoài. Hiện, chăn nuôi theo hướng nông hộ, quản canh với phương thức tận dụng thức ăn có sẵn vẫn giữ vai trò chủ đạo nên hộ chăn nuôi gần như tuyệt đối không biết chất tạo nạc là chất gì. Cùng với việc thanh, kiểm tra thực tế tại các cơ sở có thể khẳng định hộ chăn nuôi trong tỉnh không sử dụng chất cấm này.

 

P.V: Vậy, thông tin sản phẩm thịt lợn có chứa chất tạo nạc gây ảnh hưởng tới thị trường chăn nuôi tỉnh như thế nào, thưa ông?

 

Ông Lương Thanh Hải: Đương nhiên với thị trường chăn nuôi tỉnh ta cũng chịu những tác động nhất định, đó là việc không ít người tiêu dùng quay lưng với thịt lợn, tâm lý người dân nhiều hoang mang. Trước tiên là ảnh hưởng xấu đến giá thành sản phẩm. Từ mức giá 53.000 đồng - 55.000 đồng/kg, giá thịt lợn hơi giảm xuống mức 40.000 đồng - 45.000 đồng/kg. Nếu tình trạng này kéo dài dễ dẫn đến nguy cơ thiếu nguồn cung do hộ chăn nuôi không dám đầu tư tái đàn.

 

Bình quân mỗi năm, sản lượng thịt lợn cung ứng cho thị trường tỉnh ta vào khoảng  trên, dưới 25.000 tấn. Ngoài phần lớn sản lượng lợn nhập từ các địa phương trong tỉnh, sản phẩm thịt lợn trên thị trường còn nhập ở một vài tỉnh khác gồm Phú Thọ, Ninh Bình. Tuy nhiên, người tiêu dùng có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm bởi khâu kiểm soát, kiểm dịch sản phẩm được thực hiện sát sao. Trong năm 2011, toàn tỉnh đã kiểm soát, kiểm dịch 528.500 động vật, chủ yếu là lợn, trong đó kiểm soát giết mổ 201.500 con.

 

P.V: Trong lúc này, ông có khuyến cáo gì đối với hộ chăn nuôi và người tiêu dùng ?

 

Ông Lương Thanh Hải: Thông tin sử dụng chất tạo nạc đã làm ảnh hưởng xấu cho ngành chăn nuôi. Giá thịt lợn hơi xuống thấp tới mức báo động đẩy người chăn nuôi vào tình cảnh thua lỗ. Người dân cần hiểu sâu sắc về thực trạng sử dụng hóa chất tạo nạc, tránh tâm lý hoang mang, e ngại khi sử dụng thịt lợn, nhất là trong thực tế hiện nay tỉnh ta chưa xảy ra hiện tượng sử dụng chất cấm này.

 

P.V: Xin cảm ơn ông!

                                                         

 

                                                              Bùi Minh (thực hiện)

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục