Cán bộ Điện lực TPHB tuyên truyền Chiến dịch “Giờ Trái đất” tới khách hàng sử dụng điện.

Cán bộ Điện lực TPHB tuyên truyền Chiến dịch “Giờ Trái đất” tới khách hàng sử dụng điện.

(HBĐT) - Đã bước sang năm thứ 6 kể từ khi sự kiện quốc tế “Chiến dịch giờ Trái đất” ra đời với mục đích tiết kiệm điện năng giúp làm giảm lượng khí thải điôxít cacbon - một khí gây ra hiệu ứng nhà kính và giảm ô nhiễm ánh đèn, các đơn vị, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh đã tích cực hưởng ứng và có nhận thức ngày càng sâu sắc.

 

Tính đến tháng 3/2012, toàn tỉnh có 144.946 khách hàng sử dụng điện, trong đó, khách hàng dân sự là 134.974, khách hàng kinh tế là 9.972. Phân theo thành phần phụ tải gồm 5 loại khách hàng (khách hàng nông - lâm - thủy sản có 235, công nghiệp - xây dựng có 3.926, kinh doanh dịch vụ có 2.013, quản lý tiêu dùng có 136.056, thành phần khác có 2.716). Chia sẻ những khó khăn về vấn đề cung cấp điện, nhiều đơn vị, hộ khách hàng đã có nhiều hành động sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Cụ thể như tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng, nhà, tăng cường dùng ánh sáng tự nhiên, dùng quạt thay thế điều hòa khi  thời tiết không quá nóng và hạn chế đèn chiếu sân, vườn, ban công...

 

 

Bác Nguyễn Văn Nam ở tổ 13, phường Tân Thịnh (TPHB) là một trong hàng nghìn khách hàng có ý thức tiết kiệm trong sử dụng điện năng như vậy. Bác Nam cho biết: Mùa nóng đang đến gần, điện cung ứng càng lúc càng khó khăn hơn. Nếu mỗi cá nhân, hộ gia đình không tự ý thức tiết kiệm thì chắc chắn ngành điện không thể đáp ứng được nhu  cầu cung cấp điện liên tục, ổn định. Hưởng ứng việc tiết kiệm điện không chỉ trong ngày một, ngày hai mà phải tạo thành nếp sống, thói quen, được toàn thể cộng đồng chung tay, góp sức. Cũng theo bác Nam, nhờ thực hiện tiết kiệm, động viên các hộ   xung quanh nâng cao ý thức sử dụng điện hợp lý giúp ích nước, lợi nhà mà hàng tháng, phí điện năng của bác cũng như các hộ xung quanh giảm đáng kể.

 

Theo ông Lương Quốc Thái, Trưởng phòng Kinh doanh (Công ty Điện lực Hòa Bình), người dân trong tỉnh đã và đang ngày càng ý thức hơn về vấn đề sử dụng điện tiết kiệm. Riêng với DN sản xuất như nhà máy xi măng..., điện được tính trong chi phí giá thành nên các đơn vị này buộc phải tiết kiệm. Vấn đề sử dụng điện tiết kiệm tuy thế vẫn còn có bất cập ở một số đơn vị khu vực NSNN do nhu cầu sử dụng điện gia tăng. Hưởng ứng Chiến dịch giờ Trái đất năm 2012 với khẩu hiệu “Tôi và bạn hãy cùng hành động, cùng tắt đèn”, Công ty Điện lực Hòa Bình đã triển khai các công việc như in ấn, cấp phát 1.500 tờ rơi truyền thông, tổ chức quảng bá rộng rãi trên báo, đài địa phương về chiến dịch và kêu gọi nhân dân sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Tại đơn vị điện lực các huyện, thành phố, những nơi công cộng tập trung đông người được dán panô, áp phích tuyên truyền Chiến dịch giờ Trái đất năm 2012. Công ty Điện lực Hòa Bình cũng đã làm việc với đơn vị chiếu  sáng công cộng vào giờ Chiến dịch hãy hưởng ứng bằng việc tắt đèn.

 

So với các tháng, tháng diễn ra Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2011, sản lượng điện ở các đơn vị khu vực NSNN tiết giảm 10%, với hộ gia đình sử dụng điện tiết giảm 15%. Vào giờ rái đất năm 2012, ngành điện ước tính sẽ tiết giảm sản lượng từ 20.000 - 30.000 KW/h.  Riêng TPHB, Chiến dịch giờ trái đất đã được người dân nhận thức sâu sắc và hưởng ứng tích cực. ông Hoàng Trọng Nam, Giám đốc Điện TPHB cho biết: có 30.000 khách hàng dùng điện với lượng điện tiêu thụ khoảng 7 triệu KW trong tháng. Nếu chiến dịch được hưởng ứng tốt, sản lượng điện tiết giảm sẽ đạt 3.000 KW/h.

 

 

 

                                                                          Bùi Minh

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục