Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đón Tổng thống Tony Tan Keng Yam. (Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN)

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đón Tổng thống Tony Tan Keng Yam. (Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN)

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, ngày 23/4, Tổng thống Cộng hòa Singapore Tony Tan Keng Yam và đoàn đại biểu cấp cao Singapore đã đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 23-27/4.

Chiều 23/4, lễ đón chính thức Tổng thống Cộng hòa Singapore đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch.

Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã hội đàm với Tổng thống Singapore Tony Tan Keng Yam.

Cùng tham dự buổi hội đàm, về phía Việt Nam có Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Bùi Quang Vinh, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Hải Hậu và đại diện lãnh đạo các Bộ Ngoại giao, Công an, Quốc phòng, Công Thương và Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Về phía Singapore có Bộ trưởng Phát triển Quốc gia Khaw Boon Wan, Bộ trưởng Thông tin, Truyền thông và Nghệ thuật kiêm Bộ trưởng Môi trường và Tài nguyên nước Grace Fu, Đại sứ Singapore tại Việt Nam Simon Wong và một số quan chức cấp cao khác của Singapore.

Tại buổi hội đàm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Tony Tan Keng Yam cùng đoàn đại biểu cấp cao của Singapore sang thăm Việt Nam, đánh giá cao việc Tổng thống Tony Tan Keng Yam chọn Việt Nam là nước đầu tiên đi thăm sau khi nhậm chức, coi đây là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Singapore.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những thành tựu về mọi mặt của Singapore thời gian gần đây; tin tưởng Singapore sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công trong công cuộc xây dựng Singapore thành một quốc gia văn minh, phát triển; một trung tâm kinh tế-tài chính, khoa học-công nghệ của khu vực và thế giới.

Tổng thống Tony Tan Keng Yam bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm Việt Nam và cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và chu đáo mà Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn.

Tổng thống Tony Tan Keng Yam chúc mừng Việt Nam về những thành tựu trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; đặc biệt đã kiềm chế lạm phát và duy trì tăng trưởng kinh tế ổn định.

Trao đổi về hợp tác song phương, hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước việc quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước đang phát triển ngày càng tốt đẹp và toàn diện; nhất trí cho rằng việc hai bên thường xuyên trao đổi các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao đã tạo được sự tin cậy và gần gũi giữa hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ phát triển lên tầm cao mới, hướng tới xây dựng quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore.

Tổng thống Tony Tan Keng Yam hoan nghênh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiến hành thăm chính thức Singapore trong thời gian tới.

Hai nhà lãnh đạo vui mừng về hợp tác kinh tế, đầu tư và thương mại giữa hai nước ngày càng phát triển. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao việc Singapore luôn duy trì là một trong những nhà đầu tư và đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Tổng thống Tony Tan Keng Yam khẳng định các doanh nghiệp Singapore mong muốn đầu tư và làm ăn lâu dài tại Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo hài lòng về hiệu quả của Hiệp định Khung về Kết nối Việt Nam-Singapore và kết quả Cuộc họp Kết nối lần thứ 8 vừa qua tại Singapore; đánh giá cao hoạt động của các Khu Công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) tại Bình Dương, Hải Phòng và Bắc Ninh và tin tưởng rằng VSIP tại Quảng Ngãi sẽ thành công, góp phần vào sự phát triển của miền Trung Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí việc hai bên sẽ sớm ký gia hạn Thỏa thuận về hợp tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, xây dựng, nông nghiệp…

Trao đổi về hợp tác đa phương, hai nhà lãnh đạo hài lòng về sự phối hợp giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế trong thời gian qua.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cám ơn Singapore đã ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2014-2016 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong các cơ chế hợp tác kinh tế quốc tế như APEC, ASEM, nhất là khi Cộng đồng ASEAN được hình thành vào năm 2015.

Tổng thống Singapore chia sẻ quan điểm của Việt Nam về vấn đề Biển Đông; nhất trí tiếp tục phối hợp lập trường, duy trì đoàn kết ASEAN trong vấn đề này để cùng đảm bảo an ninh, an toàn và tự do hàng hải tại Biển Đông, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 và Tuyên bố về Ứng xử của các Bên ở Biển Đông (DOC); sớm xây dựng Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC).

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Tony Tan Keng Yam đã chứng kiến lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trao Giấy chấp thuận chủ trương đầu tư cho Dự án Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) tỉnh Quảng Ngãi và Dự án Nhà máy nhiệt điện của Tập đoàn Sembcorp (Singapore) tại Quảng Ngãi./.

                                                                     Theo TTXVN


 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục