Đã sang hè nhưng các cửa hàng điện tử, điện máy trên địa bàn thành phố Hòa Bình vẫn vắng khách.

Đã sang hè nhưng các cửa hàng điện tử, điện máy trên địa bàn thành phố Hòa Bình vẫn vắng khách.

(HBĐT) - Năm nay, kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài hơn so với mọi năm. Tuy nhiên, dưới tác động của khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu, chính sách thắt chặt tiền tệ, cắt giảm đầu tư công của Chính phủ, lãi suất ngân hàng cao, thu nhập của người dân giảm nên đa số người tiêu dùng tỉnh dè dặt hơn trong chi tiêu dẫn đến sức tiêu thụ các mặt hàng giảm đáng kể so với những tháng đầu năm.

 

Qua khảo sát thị trường trên địa bàn tỉnh, giá một số mặt hàng thiết yếu có diễn biến như sau: nhóm lương thực tăng nhẹ so với tháng trước, tăng chủ yếu ở nhóm lương thực chế biến, đơn cử như bánh mì tăng 500 đồng/chiếc loại 85g, bánh đa khô tăng từ 2.000 - 2.500 đồng/kg trong khi giá các loại gạo vẫn duy trì ổn định. Thời tiết thuận lợi giúp sự sinh trưởng và phát triển của các loại rau, củ nên nguồn cung dồi dào, giá một số loại rau, củ giảm nhẹ như rau muống giảm từ 6.000 đồng/mớ xuống còn 5.000 đồng/mớ, ngọn su su từ 10.000 đồng/kg giảm còn 8.000 đồng/kg. Giá thực phẩm tươi sống trong dịp này tiếp tục giảm, cụ thể giá thịt lợn giảm bình quân 0,8% so với tháng trước, gà ta từ 120.000 đồng/kg giảm còn 100.000 đồng/kg, cá trắm từ 70.000 đồng/kg giảm còn 60.000 đồng/kg… Giá đường bán lẻ trên thị trường giảm do đang chính vụ nhưng lượng tiêu thụ chậm. Đối với nhóm nhiên liệu, giá mặt hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (gas) giảm mạnh (khoảng 60.000 đồng/bình 12kg)

 

Thị trường giá cả ổn định, giá tiêu dùng có chỉ số (CPI) giảm 0,18% nhưng vẫn không hút khách mua. Trong thời gian này, nhiều đại lý, cửa hàng còn tổ chức đợt khuyến mại, giảm giá để kích thích nhu cầu tiêu thụ nhưng tình hình chậm cải thiện. Các cửa hàng kinh doanh điện tử - điện lạnh bằng giờ này mọi năm đã tấp nập khách mua nhưng theo chủ cửa hàng Tuấn – Hoa, đường Cù Chính Lan, thành phố Hòa Bình, khách hàng chủ yếu đến xem, cân nhắc chứ mua sắm không nhiều. Chị Nguyễn Thị Lan, chủ một cửa hàng kinh doanh xe đạp trên đường Cù Chính Lan than thở: Những tháng trước đây, việc buôn bán túc tắc, không đến nỗi nào. Chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ tới, chị nhập hàng về nhiều hơn nhưng sức mua rất ì ạch. Tâm trạng chị Bùi Thị Thu Huyền, chủ shop quần áo thời trang trên đại lộ Thịnh Lang sốt ruột không kém: Vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ nhưng có vẻ như không mấy ai quan tâm đến việc mua sắm hay đi chơi. Lượng khách đến shop trong mấy ngày này vẫn hạn chế. Trong khi đó, sức mua của nhiều loại hàng hóa tiêu dùng cũng không nhiều dấu hiệu khả quan. Anh Bùi Văn Huy ở tổ 8, phường Thái Bình chia sẻ: Một khi thu nhập giảm, người dân không còn cách nào là phải “thắt lưng buộc bụng” hơn. Nhìn chung, giá cả hàng hóa hiện bình ổn có lợi cho người tiêu dùng nhưng sức mua vẫn chưa tăng.

 

Theo báo cáo tình hình giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh tháng 4, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 605,8 tỷ đồng, chỉ tăng 4,2% so với tháng trước. Nhiều nhóm hàng giữ giá ổn định, trong đó có nhóm đồ uống và thuốc lá, nhóm may mặc, mũ nón, giày dép. Các nhóm hàng giảm giá so với tháng trước như hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhóm hàng hóa và dịch vụ khác… Ông Trần Văn Thành – Phó giám đốc Sở Công thương nhận định: giá cả hàng hóa trong tháng 5 trên địa bàn tỉnh duy trì ổn định, hàng hóa đảm bảo nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của doanh nghiệp và nhân dân. Duy có nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhóm văn hóa, giải trí và du lịch dự báo biến động tăng vào dịp nghỉ lễ dài ngày này nhờ lượng du khách đổ về.

 

 

                                                                           Bùi Minh

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục