Ngoài giờ lên lớp, các em học sinh trường THCS Sông Đà thường xuyên đến thư viện của nhà trường tìm hiểu hình ảnh, bài viết về Bác Hồ để học tập, làm theo.

Ngoài giờ lên lớp, các em học sinh trường THCS Sông Đà thường xuyên đến thư viện của nhà trường tìm hiểu hình ảnh, bài viết về Bác Hồ để học tập, làm theo.

(HBĐT) - Trong những năm qua, CVĐ ‘’Học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’‘ đã trở thành một nội dung thường xuyên, là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thành hành động tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên của trường THCS Sông Đà (TP. Hoà Bình). Thông qua CVĐ, chất lượng dạy và học trong nhà trường được nâng lên góp phần tích cực vào sự nghiệp trồng người ở địa phương.

 

Thầy giáo Nguyễn Văn Hoà, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường THCS Sông Đà cho biết: Nhà trường hiện có 50 cán bộ, giáo viên, trong đó có 25 đảng viên. Những năm qua, hưởng ứng CVĐ “Học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chi bộ nhà trường đã lồng ghép vào những nhiệm vụ hàng ngày và cụ thể hóa bằng các tiêu chí thi đua để cán bộ, đảng viên, giáo viên thực hiện. Đặc biệt, chi bộ đã gắn việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ với phong trào thi đua “Dạy tốt- học tốt” và các cuộc vận động:  “Dân chủ - tình thương - kỷ cương - trách nhiệm”, “Hai không”, “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”... Bên cạnh đó, chi bộ còn đưa các chuyên đề, mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác vào sinh hoạt định kỳ để cán bộ, giáo viên nghiên cứu, học tập và vận dụng vào thực tiễn nhiệm vụ, công tác. Thông qua những nội dung nghiên cứu, học tập theo tấm gương Bác Hồ, mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên luôn tâm huyết với công việc, yêu nghề, tận tụy, hết lòng với công tác giảng dạy, vì sự nghiệp cao cả trồng người.  

Cuộc vận động đã thực sự đi vào đời sống thực tiễn, phát huy tác dụng tích cực, góp phần to lớn trong việc giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức, lối sống của hầu hết cán bộ, giáo viên trong nhà trường, nhiều thầy, cô giáo đã phát huy năng lực sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng tích cực, lấy học sinh làm trung tâm. Cô giáo Phạm Thị Thanh Tâm, Tổng phụ trách Đội của nhà trường cho biết: Ngoài việc lồng ghép bài giảng trên lớp với những câu chuyện kể về Bác Hồ để truyền đạt đến học sinh, giúp cho các em hiểu, thấm nhuần về tư tưởng và tấm gương của Hồ Chủ tịch, từ đó tạo hứng thú, động lực cho học sinh rèn luyện đạo đức cũng như học tập ngày một tiến bộ. Trong các giờ sinh hoạt, Đoàn Thanh niên nhà trường đã tổ chức phát động trong học sinh thi đua thực hiện một nội dung cụ thể về học tập, làm theo Bác như: học sinh với tinh thần tự học; sống tiết kiệm, giản dị; rèn luyện thể dục - thể thao... để các em học sinh tự có trách nhiệm với bản thân, tích cực thi đua học tập, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của nhà trường.  

5 năm qua, cùng với việc triển khai CVĐ ‘’Học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’‘ và thực hiện tốt các CVĐ của ngành GD&ĐT, trường THCS Sông Đà đã đạt được nhiều thành tích cao trong dạy và học. Chất lượng đội ngũ giáo viên luôn được nâng cao; 100% cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu CSTĐ- GVDG các cấp (trong đó có 85,5% đạt cấp cơ sở và cấp tỉnh). Chất lượng giáo dục toàn diện học sinh luôn được phát huy; tỷ lệ chuyển lớp hàng năm đạt 99% trở lên, tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt từ 99,5 - 100%. Hàng năm, tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh đến lớp đều đạt 100%, tỷ lệ học sinh cuối cấp ra trường đạt 100%. Nhiều giáo viên và học sinh của trường tham gia các cuộc thi của ngành giáo dục tổ chức đều đạt giải cấp tỉnh, cấp TP. 100% đảng viên đều được xếp loại đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 15% số đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 5 năm liền (2006 -2011), chi bộ được công nhận danh hiệu TS-VM.  

   

                                                                   Hoàng Huy  

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục