Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Bằng chứng nhận Giải thưởng Nhà nước cho nhà báo, nghệ sỹ nhiếp ảnh Chu Chí Thành. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN).

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Bằng chứng nhận Giải thưởng Nhà nước cho nhà báo, nghệ sỹ nhiếp ảnh Chu Chí Thành. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN).

Ngày 27/5, tại Nhà hát lớn thành phố Hà Nội diễn ra lễ trao giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật và danh hiệu nghệ sỹ Ưu tú do Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp Nhà nước và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự buổi lễ và trực tiếp trao tặng giải thưởng cho từng tác giả và nghệ sỹ được phong tặng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ, mới đây, văn nghệ sỹ cả nước đã vui mừng đón nhận giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật và danh hiệu nghệ sỹ Nhân dân do Đảng và Nhà nước trao tặng cho những tác phẩm xuất sắc và những văn nghệ sỹ có những đóng góp lớn với đất nước. Niềm vui đó được nhân lên khi có thêm nhiều tác phẩm và văn nghệ sỹ được trao tặng giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật và danh hiệu nghệ sỹ Ưu tú.

Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân vui mừng trước sự lớn mạnh của đội ngũ văn nghệ sỹ. Đất nước ngày càng có nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật xuất sắc, nhiều văn nghệ sỹ tài năng, tâm huyết, gắn bó với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân Việt Nam.

Thay mặt Đảng, Nhà nước chúc mừng và chia vui với các văn nghệ sỹ được trao tặng giải thưởng và danh hiệu, Chủ tịch nước cho rằng, trong những năm tháng đấu tranh gian khổ vì độc lập và tự do của Tổ quốc, văn học nghệ thuật đã có những đóng góp to lớn, làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình.

Ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, văn học và nghệ thuật tiếp tục đóng vai trò quan trọng, góp phần khơi nguồn và phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, bảo tồn và phát triển nền văn hiến, xây dựng nhân cách con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Chủ tịch nước mong muốn và tin tưởng đội ngũ văn nghệ sỹ Việt Nam ngày nay, nhất là thế hệ trẻ, nhất định sẽ kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc, thành tựu của nền văn học nghệ thuật cách mạng, sáng tạo ngày càng nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, xứng tầm với những thành tựu to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu và mong đợi của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Trong đợt xét tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật lần thứ ba và phong tặng danh hiệu nghệ sỹ Ưu tú lần thứ bảy này, đã có 128 tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình được tặng giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật, 356 nghệ sỹ được tặng danh hiệu nghệ sỹ Ưu tú.

Quá trình lựa chọn tác giả, tác phẩm được thực hiện khách quan, chính xác, đúng thủ tục từ cấp cơ sở tới Trung ương, thể hiện sự ghi nhận và tôn vinh của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với các văn nghệ sỹ, văn học, nghệ thuật./.

 

                                                                       Theo TTXVN

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục