Lãnh đạo Hội CCB tỉnh thăm mô hình chăn nuôi bò của gia đình CCB Đinh Công Hải, hội viên Hội CCB xã Hợp Đồng (Kim Bôi).

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh thăm mô hình chăn nuôi bò của gia đình CCB Đinh Công Hải, hội viên Hội CCB xã Hợp Đồng (Kim Bôi).

(HBĐT) - Phát huy truyền thống "bộ đội Cụ Hồ", Hội CCB huyện Kim Bôi đã tập hợp, đoàn kết, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng tổ chức và hiệu quả hoạt động, xây dựng Hội TS-VM.

 

Ông Nguyễn Ngọc Dinh, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Kim Bôi cho biết: Mặc dù là người lính rời quân ngũ trở về với cuộc sống đời thường, các CCB thường đối mặt với nhiều khó khăn, vất vả nhưng dù ở lĩnh vực nào, họ đều giữ được phẩm chất tốt đẹp của người lính đã từng được rèn luyện và trưởng thành trong môi trường quân đội. Đặc biệt là phát huy truyền thống tốt đẹp của “bộ đội Cụ Hồ”, trong những năm qua, hội viên Hội CCB huyện Kim Bôi luôn tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, đoàn kết giúp nhau nâng cao đời sống... Các cấp hội trong huyện đã tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tổ chức Hội TS-VM, hội viên CCB gương mẫu, gia đình văn hóa...

 

Từ những hình thức tổ chức năng động, sáng tạo trong phong trào thi đua giúp nhau phát triển kinh tế, XĐ-GN, xóa nhà tạm…, các hội viên CCB đã tích cực hưởng ứng bằng những việc làm thiết thực như: mạnh dạn đưa các giống cây trồng, vật nuôi mới cho hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất, thành lập các CLB chăn nuôi, giúp nhau vốn, kinh nghiệm và phương thức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Để giúp hội viên có điều kiện mở rộng sản xuất, kinh doanh, các cấp hội CCB trong huyện còn chủ động phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện tín chấp cho 2.019 hội viên vay vốn với tổng số dư nợ đến nay đạt gần 38 tỷ đồng thông qua 75 tổ tiết kiệm vay vốn. Bên cạnh đó, các cấp hội còn phát động phong trào đoàn kết, tương thân, tương ái bằng nhiều hình thức như: giúp nhau ngày công làm nhà, làm vườn, cho nhau vay không lãi, giúp hội viên có điều kiện XĐ-GN và vươn lên làm giàu. Điều này được minh chứng thông qua việc xây dựng quỹ của Hội CCB huyện đến nay đạt gần 3 tỷ đồng, cho hơn 600 hộ vay không lãi để phát triển SX-KD.

 

Cùng với giảm nghèo, khát vọng làm giàu của người lính Cụ Hồ trên mặt trận mới đã thôi thúc các hội viên làm kinh tế giỏi cho thu nhập cao. Các hội viên đã mạnh dạn đầu tư cho SX-KD, tập trung chủ yếu phát triển kinh tế gia đình, kinh tế trang trại, tổ HTX… với ngành nghề chính là sản xuất vật liệu xây dựng, cây cảnh, trồng rừng, chăn nuôi gia súc, gia cầm; các dịch vụ thương mại, vận tải... Điển hình như: mô hình nuôi cá, trồng mướp đắng, bí đỏ, bí đao, cam (Hội CCB xã Nam Thượng); nuôi lợn cỏ, trâu, bò, trồng rừng (Hội CCB xã Nuông Dăm); trồng mướp đắng, bí đỏ, dưa chuột, trồng mây, bưởi Diễn, nuôi nhím, lợn cỏ (Hội CCB xã Bắc Sơn)… và các ông chủ có mô hình sản xuất cho thu nhập cao, doanh thu từ 100-300 triệu đồng/năm như các CCB: Bạch Công Nhi (xã Bắc Sơn), Bùi Văn Chuyển (xã Nuông Dăm), Nguyễn Văn Dương (xã Mỵ Hòa), Bùi Văn Binh (xã Kim Truy)

 

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, bên cạnh việc vận động các hội viên phát huy vai trò gương mẫu, Hội đã triển khai kế hoạch và xây dựng các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tấm gương của Bác, trọng tâm là học tập tư tưởng về suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị.

 

Ngoài ra, các cấp Hội đã tham gia CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, hàng năm có từ 87 - 89% hộ CCB đạt gia đình văn hóa; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; vận động chăm sóc, giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sĩ; tham gia tích cực CVĐ xây dựng quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn - đáp nghĩa”, “Khuyến học”, ủng hộ đồng bào bị bão lụt, thiên tai, tham gia xây dựng nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa với số tiền đóng góp hàng năm khoảng từ 35 - 38 triệu đồng. Các cấp Hội còn thường xuyên phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, tọa đàm, nói chuyện truyền thống cho các em học sinh và thanh thiếu niên tại địa phương về truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của quê hương. Phối hợp với các ngành chức năng tham gia tích cực hòa giải các vụ tranh chấp, mâu thuẫn, góp phần ổn định tình hình ANCT-TTATXH  ở địa phương.

 

Với 6.256 hội viên sinh hoạt ở 38 tổ chức hội ở 28 xã, thị trấn và tổ chức hội thuộc khối, Hội CCB huyện Kim Bôi đã và đang phát huy sức mạnh tổng hợp, đoàn kết, nhất trí, góp sức cùng Đảng bộ giữ vững ổn định chính trị, xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; tạo được sự đồng thuận trong các tổ chức và các tầng lớp nhân dân, được nhân dân yêu mến.

 

                                                                                  Hoàng Huy

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục