Những ống tiết kiệm đầy ắp tình người  của phụ nữ xã Hưng Thi (Lạc Thủy).

Những ống tiết kiệm đầy ắp tình người của phụ nữ xã Hưng Thi (Lạc Thủy).

(HBĐT) - “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Lạc Thủy không đơn thuần là hưởng ứng thực hiện một phong trào, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân. Hơn thế, từ việc “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác đã sáng lên tình người với những nghĩa cử cao đẹp.

 

Nở rộ những điển hình “làm theo” Bác

 

Quá trình triển khai thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Lạc Thủy đã tạo điểm nhấn quan trọng là thu hút được đại đa số cán bộ, đoàn viên và nhân dân hưởng ứng nhiệt tình. Đó là cái mà chúng tôi đánh giá đạt được là lớn nhất. Biểu hiện cụ thể là có nhiều điển hình tiên tiến học tập và làm theo bằng những việc làm hết sức cụ thể và thiết thực - ông Bùi Trọng Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lạc Thủy nhấn mạnh. Ví dụ có những tấm gương quần chúng là  người dân tộc ở vùng sâu, xa trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn đã vươn lên tự XĐGN và tích cực tham gia giúp đỡ bà con trong cộng đồng vượt qua khó khăn vươn lên làm giàu chính đáng đó là anh Bùi Văn Thống ở xã Hưng Thi. Ngoài ra có những tấm gương ở thị trấn Chi Nê tự nghiên cứu, tự mày mò để tìm ra phương thức sản xuất mới, làm ăn đạt hiệu quả cao như nuôi ong, nuôi thỏ đen đặc sản, nuôi hươu sao, trồng thanh long ruột đỏ và nuôi gà lôi đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trong khoảng 4 năm lại đây, từ mô hình này đã có nhiều gia đình nghèo vươn lên làm giàu từ con ong, hoặc từ những mô hình chăn nuôi và trồng thanh long ruột đỏ hay như ông Phạm Cao Tuần, CCB xã Lạc Long, mặc dù kinh tế gia đình cũng bình thường và khó khăn, nhưng để đáp ứng yêu cầu mở rộng nhà trường THCS xã Lạc Long, ông đã tự nguyện hiến gần 2.000 m2 đất. Nhiều bà con công giáo ở xã Khoan Dụ hưởng ứng, làm theo tấm gương của Bác bằng phong trào nuôi lợn nhựa tiết kiệm để giúp đỡ những gia đình khó khăn. Mỗi tháng bỏ vào lợn từ 20 - 40 nghìn đồng, từ đó khi được vay vốn nhiều hộ gia đình đã vươn lên từng bước thoát nghèo. Ngoài tiết kiệm tiền, Hội phụ nữ và Hội người cao tuổi xã Khoan Dụ còn tổ chức tiết kiệm gạo, mỗi ngày tiết kiệm một nắm, tuy rất ít, rất nhỏ nhưng qua tổng kết, mỗi năm các hội viên Hội phụ nữ và hội người cao tuổi xã Khoan Dụ đã tiết kiệm được vài tấn gạo để dành hỗ trợ các hội viên còn nghèo ở các xã vùng sâu trong huyện và được dành để ủng hộ các Hội viên nghèo tại chỗ. Như vậy, trên thực tế CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Lạc Thủy đã diễn ra một cách rất hiệu quả ở các TCCS Đảng, các cấp chính quyền và đặc biệt là ở trong nhân dân. Thông qua các điển hình tiên tiến, mọi người nhận thức rằng việc học tập và làm theo Bác không phải chỉ để nói trên diễn đàn, không phải chỉ để khoe mà nó là thực tế, là cái mà để XĐGN, để nâng cao ý thức cộng đồng, thương nhau hơn, yêu quý nhau hơn. CVĐ học tập là để trực tiếp xây dựng cuộc sống của người dân. Cái đấy là một cái rất thiết thực mà chúng tôi đã rút ra, nói về CVĐ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện những năm qua, ông Bùi Trọng Lâm, Phó Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy Lạc Thủy khẳng định.

 

“Làm theo Bác để cuộc sống tốt đẹp hơn

 

Sau 4 năm thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh”, cuộc sống cộng đồng dân cư ở huyện Lạc Thủy đã tốt lên nhiều. Tiếp nối những thành công đó đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Lạc Thủy đã vận động CBĐV, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ và nhân dân nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, hiến đất và ngày công lao động xây dựng các công trình phúc lợi. Từ đó, tiếp tục xuất hiện thêm những nhân tố mới như: Đảng bộ Quân sự huyện đã quyên góp, ủng hộ người nghèo với tổng số tiền hơn 11,4 triệu đồng; CBĐV và nhân dân xã Khoan Dụ đóng góp 1.070 ngày công lao động, hiến gần 10.000 m2 đất thổ cư và đất nông nghiệp; CBĐV và nhân dân thị trấn Chi Nê ủng hộ 183 triệu đồng, 62 ngày công lao động; CBĐV và nhân dân xã An Bình hiến gần 1.000 m2 đất và hơn 40 triệu đồng xây dựng các công trình phúc lợi; CBĐV và nhân dân xã Lạc Long duy trì thường xuyên việc thực hành tiết kiệm bằng hình thức nuôi lợn nhựa với tổng số tiền thu được gần 113 triệu đồng cho các hộ khó khăn vay không lấy lãi để đầu tư phát triển kinh tế gia đình; Hội Người cao tuổi xã Lạc Long tiết kiệm được 196kg gạo, ủng hộ các cụ gặp hoàn cảnh khó khăn... Đặc biệt, mô hình nuôi lợn nhựa của Hội Phụ nữ các cấp trong huyện đã tiết kiệm được tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng, trong đó, đã trích 257,38 triệu đồng giúp 106 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vay không lấy lãi để phát triển kinh tế; Hội Nông dân huyện đã vận động, trực tiếp sửa chữa, xóa 15 nhà tạm cho các hộ hội viên nghèo với tổng trị giá trên 165 triệu đồng. Ngoài ra, vận động các hộ SX-KD giỏi, chủ trang trại, doanh nghiệp ủng hộ, giúp đỡ nâng cấp 165 nhà tạm cho các hộ hội viên nghèo. Chuyển biến từ nhận thức đến hành động của CBĐV và nhân dân trên địa bàn huyện trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần vào việc đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội, giữ vững QP-AN, nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người lên đạt 15,5 triệu đồng/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 20,28%.

 

Theo ông Bùi Trọng Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Lạc Thủy, trong điều kiện thực tế hiện nay, Lạc Thủy đã xác định việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện NQT.ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng là một trong những đòn bẩy chính để nâng cao chất lượng đội ngũ CBĐV, nhất là đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt và xác định cho rõ trách nhiệm của cán bộ chủ chốt trong quá trình thực hiện NQTW 4 (khóa XI). Trong quá trình triển khai NQT.ư 4 (khóa XI), vấn đề là sau khi triển khai, mọi đảng viên phải nắm được tinh thần, làm cho sâu, cho rộng. Ngoài ra các trưởng thôn, làng, bản và những người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội ở các thôn, làng, bản không phải là đảng viên cũng phải nắm được tinh thần để có thể đóng góp ý kiến cho CBĐV, cho người đứng đầu.

                                                                          

 

                                                                       Mạnh Hùng

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục