Ông Ngô Văn Dụ tiếp ông Khamla Lolonsy chiều 16/7. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ông Ngô Văn Dụ tiếp ông Khamla Lolonsy chiều 16/7. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 16/7, tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, ông Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tiếp Đoàn đại biểu Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào do Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Khamla Lolonsy, dẫn đầu đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

 

Ông Khamla Lolonsy vui mừng được sang thăm, làm việc tại Việt Nam đúng vào dịp hai Đảng, hai nước tổ chức nhiều sự kiện chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, kỷ niệm 35 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào.

Ông chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Ngoài ra, ông Khamla Lolonsy cũng đã thông báo với ông Ngô Văn Dụ về tình hình Lào gần đây; kết quả hợp tác giữa Công đoàn hai nước; khẳng định Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận đã ký.

Ông Ngô Văn Dụ hoan nghênh Đoàn đại biểu Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam; chúc mừng ông Khamla Lolonsy vừa được Đảng, Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu nghị; bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã đạt được trong thời gian qua; tin tưởng nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm lần thứ VII.

Ông khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và làm hết sức mình cùng với Lào gìn giữ và không ngừng vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào phát triển lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á và trên thế giới.

Bên cạnh đó, ông Ngô Văn Dụ cũng đánh giá cao kết quả chuyến thăm và làm việc của Đoàn tại Việt Nam lần này cũng như kết quả hợp tác ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa hai tổ chức Công đoàn hai nước trong thời gian qua, và mong rằng Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, phối hợp triển khai có hiệu quả các thỏa thuận đã ký, tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đào tạo cán bộ; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động của “Năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam” góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào./.

 

                                                                   Theo TTXVN


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục