Đồng chí Nguyễn Trung Dũng, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, huyện Lương Sơn thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mêng, xóm Hang Đồi, xã Cư Yên (Lương Sơn).

Đồng chí Nguyễn Trung Dũng, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, huyện Lương Sơn thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mêng, xóm Hang Đồi, xã Cư Yên (Lương Sơn).

(HBĐT) - Những năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh có nhiều hoạt động thiết thực triển khai chính sách đền ơn- đáp nghĩa. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng được cải thiện rõ rệt. Nhân kỷ niệm 65 năm ngày thương binh- liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2012), phóng viên Báo Hoà Bình phỏng vấn đồng chí Nguyễn Trung Dũng, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH xung quanh vấn đề thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và phong trào đền ơn - đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh.

 

PV: Xin đồng chí cho biết kết quả nổi bật trong công tác thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và phong trào đền ơn -  đáp nghĩa của tỉnh ta trong thời gian gần đây?  

Đồng chí Nguyễn Trung Dũng: Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, công tác đền ơn - đáp nghĩa đã được triển khai sâu rộng và ngày càng đem lại hiệu quả thiết thực. Công tác quản lý và thực hiện chính sách ưu đãi được các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể đặc biệt quan tâm triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Hiện nay, ngành LĐ-TB&XH đang quản lý và thực hiện chế độ ưu đãi thường xuyên cho 8.000 người. Từ năm 2007 đã thiết lập hồ sơ thực hiện chế độ một lần cho 1.800 trường hợp, chế độ ưu đãi thường xuyên cho 2.000 người; thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng 500 tỷ đồng. Các chính sách ưu đãi về GD&ĐT, dạy nghề, cssk được thực hiện đồng bộ. Đặc biệt, nhằm nâng cao sức khỏe cho người có công, tỉnh đã đầu tư hoàn thành xây dựng Trung tâm Điều dưỡng người có công Kim Bôi, mỗi năm đã tiếp nhận điều dưỡng cho từ 800 - 1.000 người có công trong tỉnh. Đây là sự quan tâm lớn của tỉnh với người có công trong điều kiện nguồn lực của tỉnh ta còn có nhiều khó khăn.  

Công tác xã hội hóa các hoạt động đền ơn - đáp nghĩa được các cấp, ngành và nhân dân tích cực hưởng ứng bằng nhiều việc làm phong phú, thiết thực. Trong 5 năm, quỹ Đền ơn - đáp nghĩa toàn tỉnh đã huy động được 18 tỷ đồng; xây mới 261 nhà tình nghĩa, sửa chữa, nâng cấp 584 nhà, tặng 1.379 sổ tiết kiệm tình nghĩa. Công tác mộ, nghĩa trang liệt sỹ, xây dựng các công trình ghi công liệt sỹ tiếp tục được triển khai, đã xây mới, tu sửa 9 nghĩa trang liệt sỹ, 3 đền thờ liệt sỹ, 22 nhà bia tưởng niệm liệt sỹ cấp xã.  

Có thể khẳng định, trong thời gian qua, công tác chăm sóc đời sống người có công với cách mạng đã trở thành việc làm thường xuyên, đầy tình nghĩa của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Do đó, đến nay, tỉnh ta không còn hộ gia đình chính sách đang hưởng trợ cấp thuộc diện hộ nghèo hoặc ở nhà dột nát, xiêu vẹo, 97% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình so với nhân dân cùng địa bàn cư trú, 95% thương, bệnh binh được công nhận “Người công dân kiểu mẫu”, 97% hộ gia đình liệt sỹ được công nhận “Gia đình cách mạng gương mẫu”, 205 xã, phường, thị trấn làm tốt công tác chăm sóc người có công; không để xảy ra tiêu cực, sai phạm, khiếu kiện trong thực hiện chính sách.  

PV: Năm nay kỷ niệm 65 năm ngày TBLS, tỉnh ta có những hoạt động thiết thực nào nhân dịp này?  

Đồng chí Nguyễn Trung Dũng: Thiết thực kỷ niệm 65 năm ngày TBLS, Ban chỉ đạo chăm sóc người có công, xây dựng và điều hành quỹ Đền ơn - đáp nghĩa tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-BCĐ ngày 5/4/2012 với một số nội dung chính là: Tuyên truyền sâu rộng và thực hiện đầy đủ chế độ ưu đãi người có công; giải quyết dứt điểm các trường hợp còn tồn đọng về chính sách. Phát động sâu rộng phong trào toàn dân chăm sóc thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, hộ gia đình bị nhiễm chất độc da cam. Tổ chức cuộc vận động đặc biệt ủng hộ 5 tỷ đồng vào quỹ Đền ơn - đáp nghĩa năm 2012. Đẩy mạnh thực hiện 5 chương trình tình nghĩa, trong đó, chú trọng chương trình xây mới, nâng cấp nhà ở cho  120 -150 hộ gia đình chính sách. Tổ chức hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu ở 2 cấp và gặp mặt ở cấp xã; triển khai các hoạt động văn nghệ, thể thao trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày TBLS. Tổ chức lễ tri ân liệt sỹ Tây Tiến tại xã Thượng Cốc (Lạc Sơn); đồng loạt tổ chức lễ thắp nến tri ân liệt sỹ tại tất cả các nghĩa trang liệt sỹ, nhà bia tưởng niệm liệt sỹ trong tỉnh vào tối 26/7. Nâng cấp phần mộ của 62 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.  

PV:  Hiện nay, công tác đền ơn - đáp nghĩa trên địa bàn có những thuận lợi, khó khăn gì? Đồng chí cho biết giải pháp đẩy mạnh công tác chăm sóc người có công với cách mạng trong thời gian tới?  

Đồng chí Nguyễn Trung Dũng: Thuận lợi cơ bản của công tác này là sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp, doanh nghiệp và đông đảo nhân dân trong tỉnh. Bản thân người có công và gia đình họ luôn phát huy tinh thần, truyền thống, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, các chính sách ưu đãi của Nhà nước và của tỉnh với người có công ngày càng được bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện; tạo điều kiện tốt hơn để nâng cao chất lượng cuộc sống cả về vật chất và tinh thần cho người có công.  

Tuy nhiên, cũng còn khó khăn đó là việc thực hiện chính sách ưu đãi cho người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học còn thiếu hướng dẫn cụ thể, đồng bộ. Kết quả vận động xây dựng quỹ Đền ơn - đáp nghĩa chưa cao. Vấn đề tìm kiếm, xác định danh tính mộ liệt sỹ còn thiếu thông tin có nhiều trở ngại, khó xác định. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới, chúng ta cần coi trọng một số giải pháp chính, đó là: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền cơ sở đối với công tác người có công; sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các cấp, ngành trong tổ chức thực hiện chính sách ưu đãi người có công.  Triển khai đồng bộ kịp thời hệ thống văn bản pháp luật, chính sách ưu đãi đối với người có công tới cơ sở. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện chính sách. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Xã hội hóa thực hiện các phong trào như: ủng hộ quỹ Đền ơn - đáp nghĩa; xây nhà tình nghĩa; tặng sổ tiết kiệm, giúp đỡ ngày công; chăm sóc thương, bệnh binh nặng, bố, mẹ liệt sỹ già yếu, cô đơn; ưu tiên đào tạo dạy nghề, tạo việc làm đối với con thương binh, con liệt sỹ và người có công.  

PV: Xin cảm ơn đồng chí.  

                                                          Hương Lan (thực hiện)

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục