Tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm điều dưỡng người có công Kim Bôi tri ân người có công bằng trách nhiệm, tâm huyết của mình, mỗi năm phục vụ trên 1.000 lượt người có công.

Tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm điều dưỡng người có công Kim Bôi tri ân người có công bằng trách nhiệm, tâm huyết của mình, mỗi năm phục vụ trên 1.000 lượt người có công.

(HBĐT) - Trung tâm điều dưỡng người có công Kim Bôi (Sở LĐ-TB&XH) được chính thức đi vào hoạt động từ tháng 4/2009, thực hiện chức năng điều dưỡng sức khoẻ cho đối tượng người có công với cách mạng tỉnh ta và một số tỉnh miền núi phía Bắc.

 

Trung tâm hiện có 2 phòng chức năng (phòng hành chính tổng hợp và phòng nghiệp vụ - điều dưỡng) với 37 cán  bộ, nhân viên. Nhiều năm qua, trong sự quan tâm đầu tư của T.ư, tỉnh và ngành LĐ-TB&XH, Trung tâm ngày càng có điều kiện tốt hơn trong hoạt động. Trong khuôn viên rộng 21.000 m2, TT đã có  cơ ngơi khá lý tưởng bao gồm: hệ thống phòng nghỉ, nhà điều hành, nhà điều dưỡng, khu thể thao, bể bơi nước khoáng cùng hệ thống máy móc phục vụ cho các hoạt động chăm sóc, phục hồi sức khoẻ. Bằng tình cảm và trách nhiệm của mình, tập thể cán bộ, nhân viên đã thực hiện tốt việc tiếp nhận người có công; tổ chức thăm khám sức khoẻ, chăm sóc y tế, phục hồi chức năng vận động, hướng dẫn rèn luyện thể lực, nâng cao sức khoẻ. Đồng thời, hướng dẫn, tư vấn về việc chăm sóc, giữ gìn sức khoẻ cho người có công; tạo cho họ sự thoải mái, vui tươi trong những ngày nghỉ dưỡng. Trong quá trình hoạt động, TT luôn duy trì học hỏi, rút kinh nghiệm từ các TT các tỉnh, thành và vận dụng sáng tạo vào đơn vị. Các phần việc trong chuỗi nhiệm vụ được giao như: tiếp đón, phục vụ ăn uống, y tế, điều dưỡng được tuân thủ theo kế hoạch, bài bản, thường xuyên bổ khuyết những mặt hạn chế.

 

Giám đốc Trung tâm Đặng Thanh Xuân chia sẻ: Chúng tôi luôn xác định: làm tốt nhiệm vụ đó cũng là sự tri ân đối với những công lao, đóng góp đối với đất nước của những người có công. Trong 3 năm 2009-2011, mỗi năm, TT đều tiếp đón và điều dưỡng cho 1.000 lượt người/năm (trong và ngoài tỉnh). Từ đầu năm 2012 đến nay, TT đã đón và phục vụ điều dưỡng cho 730 người có công trong tỉnh và 230 người có công của các tỉnh, thành bạn như Hà Nội, Sơn La. Qua các đợt điều dưỡng, nghỉ dưỡng, sức khoẻ của điều dưỡng viên được nâng lên rõ rệt, tinh thần sảng khoái, có ấn tượng tốt đối với tập thể CB-VC. Chế độ tiêu chuẩn phục vụ, lịch trình, nội dung phục vụ điều dưỡng được TT thực hiện đầy đủ. Trong đó, các buổi tham quan, dã ngoại cùng hoạt động VH-TT luôn là điểm nhấn tạo được niềm vui, hứng khởi cho các điều dưỡng viên mỗi lần đến nơi đây...  

 

 

 

                                                                                Bùi Huy

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục