Lãnh đạo tỉnh, các ngành và đại biểu người có công tiêu biểu đặt vòng hoa, dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ.

Lãnh đạo tỉnh, các ngành và đại biểu người có công tiêu biểu đặt vòng hoa, dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ.

(HBĐT) - Ngày 19/7, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu tỉnh năm 2012. Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Tỉnh, UVT.ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, lãnh đạo UBND, HĐND, UBMTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, huyện, thành phố và 104 người có công đại diện cho hơn 30.000 đối tượng người có công với cách mạng trong toàn tỉnh.

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh nêu rõ: Cùng với cả nước, 27/7 là dịp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hướng tấm lòng tri ân tới những người có công với cách mạng nhằm tôn vinh, ghi nhận những đóng góp, hy sinh to lớn của thương - bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công đối với cách mạng. Khắc sâu đạo lý Uống nước, nhớ nguồn, trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác chăm sóc người có công, đồng thời cũng ban hành nhiều chính sách ưu đãi về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con em thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ. Đặc biệt, từ khi thực hiện Chỉ thị số 16- CT/TU ngày 7/2/2007của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo đối với công tác thương binh - liệt sĩ, người có công với cách mạng và phong trào Đền ơn, đáp nghĩa, công tác chăm sóc người có công trên địa bàn tỉnh đã trở thành hoạt động chính trị xã hội có ý nghĩa sâu rộng. Đến nay, toàn tỉnh có 97% số hộ chính sách có mức sống bằng, cao hơn mức sống trung bình của người dân trên địa bàn cư trú, 95% thương - bệnh binh được công nhận là người công dân kiểu mẫu, 205 xã, phường, thị trấn được công nhận làm tốt công tác chăm sóc người có công. Phong trào Đền ơn, đáp nghĩa được các cấp, ngành quan tâm đã đạt được kết quả thiết thực. Đến nay, toàn tỉnh đã xây mới 262 nhà, tu sửa cải tạo nhà ở cho 584 hộ gia đình chính sách, trao tặng 1.379 sổ tiết kiệm tình nghĩa, xây mới, tu sửa nâng cấp 3 đền thờ liệt sỹ, 9 nghĩa trang liệt sỹ trong và ngoài tỉnh.

 

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được lắng nghe sự chia sẻ của các đồng chí thương - bệnh binh, thân nhân liệt sỹ về những nỗ lực vượt khó vươn lên trong cuộc sống, cùng những kinh nghiệm của các địa phương trong công tác chăm sóc người có công với cách mạng.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những kết quả đã đạt được đối với công tác người có công với cách mạng. Đồng chí cũng bày tỏ niềm vui mừng, tự hào và khâm phục đối với những thương, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ trong điều kiện còn hết sức khó khăn nhưng bằng ý chí, nghị lực phi thường đã nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập, lao động và công tác, không chỉ chăm lo cho cuộc sống gia đình mà còn tiếp tục cống hiến đóng góp cho quê hương, đất nước. Đồng chí cũng kêu gọi các cấp, ngành tiếp tục và thường xuyên quan tâm lãnh đạo triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với công tác chăm lo thương - bệnh binh, người có công với cách mạng để phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” thực sự trở thành một phong trào xã hội rộng lớn, có ý nghĩa thiết thực.

 

Nhân dịp này, Bộ LĐ-TB&XH cũng đã trao bằng khen cho 15 tập thể và 11 cá nhân; UBND tỉnh trao bằng khen cho 16 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân chăm sóc người có công với cách mạng.

 

     

        Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể làm tốt công tác chăm sóc người có công.

 

 

 

       

      Đồng chí Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác chăm sóc người có công. (ảnh Minh Tuấn)

             

Sáng cùng ngày, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh cùng các đại biểu tham dự hội nghị đã đến đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ chiến dịch Hòa Bình và Tượng đài Bác Hồ.

 

                                                                  Đinh Hoà 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục