Lãnh đạo xã Ngọc Lương trao thưởng cho học sinh trường THCS Ngọc Lương có thành tích xuất sắc trong năm học 2011-2012.

Lãnh đạo xã Ngọc Lương trao thưởng cho học sinh trường THCS Ngọc Lương có thành tích xuất sắc trong năm học 2011-2012.

(HBĐT) - Nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đảm bảo cho mọi trẻ em được sống trong một xã hội an toàn, lành mạnh, không có bạo lực và bị xâm hại, trong những năm qua, huyện Yên Thủy đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể như đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Chăm sóc, bảo vệ trẻ em, thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vươn lên trong học tập, xây dựng các công trình vui chơi, giải trí, tổ chức khám và phẫu thuật cho trẻ khuyết tật...

 

Theo bà Bùi Thị Yến, Phó phòng LĐ-TB&XH huyện Yên Thủy: Hiện nay, toàn huyện có trên 15.000 trẻ em từ 0-16 tuổi, thuận lợi lớn nhất đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em là nhận được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, nhận thức của người dân về quyền trẻ em đã có nhiều chuyển biến tích cực. Không chỉ trong tháng hành động vì trẻ em mà tất cả thời gian trong năm, các hoạt động hướng về trẻ em đều được đẩy mạnh. Các hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ được các xã, thị trấn triển khai đồng bộ, đặc biệt là vào dịp nghỉ hè như: tổ chức giải bóng đá, cầu lông, bóng bàn; thi các trò chơi dân gian đã thu hút nhiều trẻ em tham gia góp phần hạn chế trẻ em sa đà vào trò chơi mang tính bạo lực, hạn chế tối đa tình trạng tai nạn thương tích. Nhờ đó, 6 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện không có trường hợp trẻ mắc tai nạn thương tích, 100% xã, thị trấn tổ chức được ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 tại KDC. Bên cạnh đó, phòng LĐ-TB&XH phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, giáo dục cho trẻ em về kỹ năng sống, biết tự bảo vệ mình tránh xa các nguy cơ bị lợi dụng, xâm hại, biết phòng tránh tai nạn thương tích. Nhiều trường học đã tổ chức các hoạt động giao lưu, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề thi hát múa, kể chuyện... giữa trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với trẻ em khác nhằm tăng cường sự tự tin, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng. Đối với gần 20 trẻ khuyết tật trên địa bàn, hàng năm huyện tổ chức đưa các em đi khám sàng lọc khuyết tật và phẫu thuật chỉnh hình. Cuối tháng 5/2012 có 2 trẻ được nhận xe lăn từ tổ chức Sứ mạng xe lăn nhân đạo (FWM) tài trợ thông qua Hội Bảo trợ NTT & TMC tỉnh.

 

Hưởng ứng Tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người năm 2012 của Bộ GD&ĐT được diễn ra từ ngày 22-28/4 với 2 thông điệp chính “đáp ứng các quyền của trẻ từ những ngày đầu đời. Hãy chăm sóc và giáo dục trẻ thơ ngay từ bây giờ”. “Gia đình, nhà trường và xã hội chung tay vì sự phát triển toàn diện của trẻ”. Tại tuần lễ đó, huyện đã huy động sự ủng hộ của CB-CC-VC các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến xã mỗi người 20.000 đồng trở lên. Các đơn vị LLVT, doanh nghiệp có thể đóng góp bằng tiền hoặc hiện vật. Kết quả đã quyên góp được gần 50 triệu đồng. Nguồn quỹ này giao cho ngành giáo dục huyện hỗ trợ, giúp đỡ cho trẻ em nghèo, vùng sâu, vùng xa trong độ tuổi mầm non, tiểu học. Tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, ban, ngành đoàn thể các cấp, cộng đồng và gia đình trong hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện ngay từ thuở ban đầu. Đây cũng là dịp để chia sẻ những thực tiễn hay, nguồn tư liệu sẵn có và phong phú về chăm sóc, giáo dục mầm non. Ngoài ra, Yên Thủy còn nhận được nguồn hỗ trợ của tổ chức Tầm nhìn thế giới. Từ đầu năm đến nay, tổ chức đã hỗ trợ 70 triệu đồng cho các hoạt động nâng cao hoạt động tuyên truyền về phòng - chống bạo lực gia đình, bảo trợ trẻ em, hỗ trợ trẻ em  khám - chữa bệnh, phẫu thuật mổ tim, khuyết tật...                                  

    

 

                                                                           Hồng Nhung

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục