Người dân thị trấn Thanh Hà (Lạc Thuỷ) tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở KDC.

Người dân thị trấn Thanh Hà (Lạc Thuỷ) tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở KDC.

(HBĐT) - Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) trên tinh thần phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Trong những năm qua, thị trấn Thanh Hà (Lạc Thủy) đã không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, tạo được niềm tin trong nhân dân.

 

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Thị trấn Thanh Hà, Bùi Thanh Sơn cho biết: Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của việc thực hiện QCDC ở cơ sở, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền thị trấn đã tập trung củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện QCDC. Đồng thời chỉ đạo các đoàn thể, tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, hội viên và nhân dân về thực hiện QCDC để mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân hiểu được, phát huy quyền làm chủ của mình, đóng vai trò tích cực trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh trên tinh thần “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ”. Từ đó, cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức, đoàn thể đã tích cực phát huy vai trò đầu tàu trong đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện QCDC ở đơn vị mình nhằm  đổi mới lề lối, phương pháp làm việc, phát huy dân chủ, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy trí tuệ tập thể trong triển khai thực hiện, giải quyết các nhiệm vụ khó, việc khó ở thị trấn Thanh Hà.

 

Trên tinh thần đó, thị trấn Thanh Hà đã chủ động, tích cực đổi mới công tác quản lý, điều hành, tăng cường thực hiện cải cách hành chính. Thực hiện niêm yết công khai các văn bản, quy định pháp luật liên quan đến người dân tại trụ sở UBND thị trấn đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Đặc biệt, hàng năm, thực hiện Nghị quyết của HĐND và kế hoạch phát triển KT - XH trên địa bàn, thị trấn đã chỉ đạo các KDC, đơn vị, trường học tổ chức xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong quá trình thực hiện đã đề cao QCDC trên tinh thần các phần việc được triển khai thực hiện một cách công khai, đảm bảo dân được biết, được bàn, được kiểm tra. Những việc làm đó phù hợp với nguyện vọng của nhân dân và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Nhờ vậy, tính từ năm 2002 đến nay, thị trấn Thanh Hà đã làm được gần 11km đường bê tông trị giá gần 15 tỷ đồng, xây dựng cơ sở hạ tầng, kiên cố hóa trường lớp học trị giá trên 10 tỷ đồng. Ngoài ra, từ sự hỗ trợ của Nhà nước và sự đóng góp của nhân dân, thị trấn Thanh Hà đã nâng cấp xây dựng, nâng cấp cấp tạo hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng trị giá hơn 100 triệu đồng; phối hợp triển khai giải phóng mặt bằng làm các tuyến đường phân lũ được 8,5 km với trị giá tài sản nhân dân hiến tặng trên 1,5 tỷ đồng, hơn 1.000  m2 đất, Người dân tham gia trên 4.500 ngày công lao động phát dọn làm đường và nhiều công trình phúc lợi xã hội. Không chỉ việc triển khai thực hiện các khoản đóng góp, xây dựng công trình phúc lợi xã hội mà các chương trình, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn, hoạt động phát triển KT - XH của thị trấn cũng luôn được thực hiện một cách dân chủ, công khai với sự giám sát một cách nghiêm túc, sâu sát của Ban thanh tra nhân dân, ban giám sát cộng đồng. Nhờ đó đã góp phần nâng cao chất lượng các công trình cũng như thúc đẩy nhanh tốc độ phát triển KTXH của thị trấn. Nếu như năm 2008, tăng trưởng kinh tế của thị trấn đạt 12%, thu nhập bình quân đầu người đạt 8,1 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,8% thì đến hết năm 2011, tăng trưởng kinh tế của thị trấn Thanh Hà đạt 14,49%, thu nhập bình quân đầu người đạt 15,6 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo (tiêu chí mới) còn 2,8%.

 

Tiếp thu những ý kiến tham gia đóng góp của nhân dân, chất lượng TCCS Đảng và đảng viên ở thị trấn Thanh Hà được nâng lên. Đội ngũ cán bộ từng bước được củng cố đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Qua đánh giá chất lượng TCCS Đảng và đảng viên năm 2011 có 8/10 chi bộ đạt TSVM, chiếm 80%. Trong đó có 2 chi bộ đạt TSVM tiêu biểu, 19/154 đảng viên tham gia phân loại được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 11,87%, 110/154 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 68,75% và 25/154 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Đảng bộ thị trấn đạt Đảng bộ TSVM tiêu biểu của huyện Lạc Thủy. Cùng với đó, việc đẩy mạnh thực hiện QCDC cơ sở ở thị trấn Thanh Hà cũng góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao vai trò của MTTQ, các đoàn thể nhân dân. Với vai trò của mình, MTTQ và các đoàn thể từ thị trấn đến KDC đã phát huy tốt vai trò cầu nối giữa Đảng với nhân dân, tích cực tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, thường xuyên phối hợp truyền thông, trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ  với thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Tính từ đầu năm đến nay, 6 tổ hòa giải cơ sở với 30 hòa giải viên của thị trấn đã trợ giúp pháp lý cho trên 100 lượt người, mở được 4 lớp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho trên 400 lượt người góp phần giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

 

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Thanh Hà, bài kinh nghiệm rút ra từ thực hiện QCDC đó là việc thực hiện tốt QCDC ở KDC đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của TCCS Đảng. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên đều thấy rõ trách nhiệm của mình trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công và mỗi người đều trở thành những nhân tố tích cực trong tham gia, tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện. Đồng thời, từ đó đã phát huy vai trò đẩy mạnh cải cách hành chính,tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều hành bộ máy Nhà nước từ thị trấn đến KDC, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

                                                                                            

                                                                           Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục