Các điểm bán gia cầm luôn đông khách vào dịp Quốc khánh (ảnh tại chợ Thái Bình).

Các điểm bán gia cầm luôn đông khách vào dịp Quốc khánh (ảnh tại chợ Thái Bình).

(HBĐT) - Sắp đến Quốc khánh 2 – 9, không khí mua sắm ở các trung tâm thương mại, siêu thị, các cửa hàng đã nhộn nhịp trở lại sau những tháng việc kinh doanh trầm lắng. Trong dịp này, các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, phân phối và kinh doanh thương mại đã chuẩn bị cơ số hàng hóa phong phú phục vụ khách hàng, giúp cải thiện sức mua mà thời gian gần đây có phần giảm sút.

 

Theo ghi nhận của chúng tôi, những nhóm hàng thiết yếu vẫn là lựa chọn chính của người tiêu dùng. Nhóm lương thực, thực phẩm, nhóm may mặc – mũ nón – giày dép, thiết bị và đồ dùng gia đình có diễn biến tăng giá nhẹ. Lý giải điều này, ngoài ảnh hưởng của giá nguyên liệu đầu vào thì nhu cầu tăng cao từ phía người dân cũng là một nguyên nhân. Tại các chợ truyền thống của thành phố Hòa Bình như Nghĩa Phương, Phương Lâm, Thái Bình, chợ Mới – Hữu Nghị, Tân Thịnh…, các quầy kinh doanh thực phẩm tươi sống, khu buôn bán gà, vịt luôn đông khách mua. Bà Phạm Thị Dung – một tiểu thương chuyên về gia cầm ở chợ Thái Bình cho biết: Mấy tháng trước, buôn bán chỉ cầm chừng. Nhưng gần đến Tết Độc lập, việc kinh doanh thuận lợi hơn. Người mua ít cũng đôi vịt hay con gà để chuẩn bị cho mâm cơm ngày Tết Độc lập tươm tất hơn so với ngày thường. Người bán đến chợ cũng đông hơn nhưng với lượng khách mua nhiều nên chẳng mấy lúc ngơi tay được.

 

Kỳ nghỉ lễ kéo dài cũng là lúc người dân dành thời gian chuẩn bị mua sắm dịp đầu năm học mới. Các shop thời trang, cửa hàng kinh doanh quần áo tại các tuyến phố, các chợ những ngày này hút khách mua. Bận rộn nhất vẫn là những tiểu thương chuyên doanh quần áo trẻ em tại khu vực các chợ truyền thống. Những gian bày biện váy áo thời trang dành cho các bé gái hay áo phông, quần Jean tinh nghịch dành cho bé trai thu hút nhiều sự chú ý, lựa chọn của các bà mẹ. Chị Lê Thị Thoa, khách đến mua hàng tại chợ Phương Lâm chia sẻ: Ngay sau Quốc khánh là tới ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, mình cũng muốn sắm thêm cho con gái bộ quần áo đẹp để diện đi chơi hay đi học đều được.

 

Nắm bắt nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng sẽ tăng cao trong dịp Quốc khánh 2 – 9, hệ thống siêu thị, các cửa hàng, đại lý, quầy kinh doanh trong tỉnh đã nhập lượng hàng hóa dồi dào, một số mặt hàng tiêu dùng như mì chính, nước mắm, bột ngọt, gạo, đường, sữa, bia… có giá bình ổn. Tuy một vài nhóm hàng có tăng giá (5% - 10%) trong ít ngày gần đây nhưng bù lại, các doanh nghiệp, nhà phân phối, các siêu thị thương mại lại có các chương trình giảm giá, khuyến mại giúp lôi kéo sức mua. Đơn cử như siêu thị Vì Hòa Bình đã tổ chức chương trình Bốc thăm trúng thưởng dành cho khách hàng có hóa đơn mua tại siêu thị từ 300.000 đồng trở lên. Thời gian chương trình 10 ngày, kéo dài tới hết tháng 8 với tổng trị giá các phần thưởng trên 50 triệu đồng. Theo bà Phạm Thị Nhuận, chủ siêu thị Vì Hòa Bình, chương trình diễn ra thường niên vào dịp 2 – 9, cũng là dịp mừng sinh nhật siêu thị đã giúp doanh thu bán hàng của doanh nghiệp tăng lên đáng kể. Lượng khách đến đây lựa chọn, mua sắm tăng gấp 5 - 6 lần so với ngày thường.

 

Dịp 2/9, một số cửa hàng chuyên doanh xe đạp, xe máy, nhà may… cũng tổ chức các chương trình khuyến mãi, quảng bá sản phẩm. Với tốc độ mua sắm dịp Quốc khánh như hiện nay, ước tính nhu cầu mua sắm, tiêu dùng trong nhân dân lên tới vài chục tỷ đồng, tăng khoảng 20% - 30% so với các tuần trước.

                                                                             

 

                                                                        Bùi Minh

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục