Đoạn quản lý đường bộ I khẩn trương khắc phục điểm sạt lở khu vực Mường Chiềng- Đà Bắc.

Đoạn quản lý đường bộ I khẩn trương khắc phục điểm sạt lở khu vực Mường Chiềng- Đà Bắc.

(HBĐT) - Hằng năm các tuyến giao thông nội tỉnh thường xuyên sạt lở và sạt lở nghiêm trọng. Đường 433 là tuyến đường độc đạo, dài khoảng 90 km, bắt đầu từ xã Hòa Bình (TPHB) đi các xã vùng cao huyện Đà Bắc. Đường 433, nhiều đoạn quanh có, bám theo sườn dốc núi, địa chất không ổn định, taluy là vực sâu, taluy dương là núi cao, độ liên kết thấp, năm nào cũng xảy ra sạt lở.

 

Trong khoảng 1 tháng qua, liên tục có mưa và mưa lớn đã phát sinh sạt lở trên những tuyến đường vùng cao của tỉnh. Những trận mưa trong tháng 8 và từ 5-9/9/2012, đã xảy ra sạt lở trên các tuyến đường vùng cao của đơn vị quản lý. Trong đó tuyến đường 433 sạt lở nặng nhất, thông kê sơ bộ có khoảng 1 vạn m3 đất đá tràn xuống lòng đường. Nhiều điểm sạt lở khối lượng lớn và phức tạp trên tuyến 433 nhất là đường đi qua các xã Cao Sơn, Tân Minh, Tân Pheo, Giáp Đắt, Mường Chiềng như đoạn km 43+ 350; km 65+300 – km 65+ 150; km 67+350, km 73 - km 74 ( km 74 bị tắc đường), ngầm Suối Quán bị tắc dòng chảy…Do mặt đường nhỏ dù lượng đất, đá sạt lở không lớn nhưng cũng đã xảy ra ắch tắc giao thông.

 

      

         Chân cần Ngòi Mới trên đường Pheo Chẹ, Kỳ Sơn bị sạt lở do mưa lớn.

 

Ông Lê Xuân Cử, GĐ Đoạn quản lý đường bộ I- Sở GTVT đơn vị quản lý nhiều tuyến đường nội tỉnh cho biết: Do có phương án cụ thể, sát thực tế, xác định trước những vị trí xung yếu hay sạt lở, ách tắc để bố trí nhân lực, máy móc, vật tư nên việc khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông được triển khai khá chủ động. Công tác thông tin liên lạc, chỉ huy, tổ chức ứng trực thường xuyên, vận chuyển máy móc được chuẩn bị tốt đã chỉ trong vài tiếng đồng hồ đã cơ bản khắc phục bước 1 các điểm sạt lở, bảo đảm giao thông cho người và phương tiện đi lại. Hiện nay, các máy xúc, ủi được bố trí tại văn phòng, hạt Đà Bắc 1 và Đà Bắc 2 có thể cơ động xử lý các điểm sạt lở nếu như xảy ra, ngoài ra đoạn quản lý cũng đã có phương án phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, doanh nghiệp để có thể huy động tham gia xử lý các điểm sạt lở với khối lượng lớn hơn. Tại các vị trí xung yếu cũng đã được thiết lập biển báo, nguy hiểm, cảnh báo cho người và phương tiện qua lại. Hiện, đã sẵn sàng triển khai phương án phân luồng giao thông Hòa Bình- Sơn La, Lai Châu và ngược lại theo lệnh điều động của cấp trên.

 

Ông Nguyễn Văn Nam, Trưởng phòng Kế hoạch Đoạn quản lý đường bộ I cho biết: Đơn vị làm nhiệm vụ quản lý và bảo đảm giao thông trên 300 km đường giao thông, là những tuyến đường có vai trò quan trọng đối với phát triển KT-XH địa phương, vào mùa mưa tại các vị trí ngầm tràn hay xảy ra ngập sâu, nhiều vị trí trên các tuyến 433, 432, 440, 445, 446 thường xuyên sạt lở, đất gây đá ách tắc giao thông, tuyến QL 12 B đang thi công gồ ghề, sình lún cao su…Hiện, đang trong thời gian cao điểm của mùa mưa với những diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết, Đoạn đang tập trung cao độ triển khai phương án phòng chống lũ bão, bảo đảm giao thông. Các vị trí xung yếu đã được xác định để có phương án cụ thể, chuẩn bị các loại đá hộc, rọ thép, các bộ cầu vượt, lực lượng xe máy cũng đã ứng trực tại các hạt giao thông, trước mắt có thể xử lý ban đầu những sự cố ách tắc, đối với những hậu quả do mưa lũ gây ra vượt khỏi tầm kiểm soát đơn vị khẩn trương báo cáo với Sở GT-VT để triển khai kế hoạch khắc phục, bảo đảm giao thông nhanh nhất.

                                                                         

 

 

                                                           Lê Chung

 

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục