Đoàn ĐBQH tỉnh trao đổi với cử tri 2 xã Thung Nai, Bình Thanh.

Đoàn ĐBQH tỉnh trao đổi với cử tri 2 xã Thung Nai, Bình Thanh.

(HBĐT) - Sáng 3/10, tại xã Thung Nai, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Tiến Sinh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Bạch Thị Hương Thuỷ,cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã có tiếp xúc cử tri tại 2 xã Bình Thanh, Thung Nai (Cao Phong). Tham gia cuộc tiếp xúc cử tri có đại diện một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo huyện Cao Phong và gần 100 đại biểu cư tri 2 xã.

 

Sau khi nghe đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh trình bày dự kiến chương trình kỳ họp thứ 4 - QH khóa XIII và báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh từ sau kỳ họp thứ 3 đến nay, đại biểu cử tri xã Bình Thanh và Thung Nai đã có nhiều ý kiến, kiến nghị ĐBQH một số nội dung: đề nghị tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ nhân dân vùng hồ phát triển KT-XH và cấp sổ đất theo Quyết định 672 cho bà con ổn định cuộc sống và an tâm sản xuất; có phương án thu hồi lại đất tại xóm Nai, Mới của xã Thung Nai do Lâm trường sông Đà mượn đất của xóm để người dân có diện tích canh tác đảm bảo đời sống; cấp kinh phí tu bổ, sửa chữa, xây mới một số dự án ổn định dân cư vùng hồ sông Đà như 747, 472 đầu tư về cơ sở hạ tầng đến nay đã xuống cấp, không còn khả năng sử dụng; có phương án đền bù hỗ trợ đất bán ngập cho các hộ dân có đất nằm trong sổ đỏ để nhân dân đỡ thiệt thòi; tiếp tục hỗ trợ ngân sách để hoàn chỉnh tuyến đường Bắc Phong, Bình Thanh, Thung Nai, đường GTNT liên xóm, xã và đến các khu tái định cư để nhân dân thuận tiện đi lại; cần có định hướng thu hút cho con em trong vùng đã tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học được làm việc tại cơ quan, đơn vị Nhà nước; có phương án thẩm tra, xem xét lại việc đề án cấp tỉnh, huyện cho Công ty Văn Hồng xây dựng Nhà máy phát điện bên trên đập thủy luân đã đi vào hoạt động thường xuyên cắt nước tưới tiêu, sinh hoạt của 2 xóm Chiềng và Đoàn Kết dẫn đến trong năm 2012 thiếu nước sản xuất; tăng tiền quản lý bảo vệ rừng phòng hộ sông Đà để rừng phòng hộ được quản lý bảo vệ có hiệu quả, không bị xói mòn đất lòng hồ thủy điện; có chính sách ưu đãi, thu hút cho viên chức y tế và giáo viên được hưởng phụ cấp đặc thù tại vùng cao được yên tâm công tác; hỗ trợ tạo việc làm cho lao động nông thôn, đặc biệt là thanh niên trong độ tuổi lao động; có biện pháp xử lý mạnh tay với các sới bạc đang được tổ chức và bảo kê tại xóm Lòn, xã Bình Thanh làm ảnh hưởng trực tiếp đến ANTT tại địa phương và các xã lân cận.

 

Sau ý kiến trả lời của các sở, ngành và huyện Cao Phong, đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã  tiếp thu các ý kiến, kiến nghị cử tri để tổng hợp và báo cáo lên Quốc hội trong kỳ họp tới. Đồng thời, bày tỏ mong muốn, cử tri huyện Cao Phong tiếp tục quan tâm, ủng hộ, kịp thời cung cấp thông tin và đóng góp nhiều ý kiến để Đoàn ĐBQH hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

         

                                                                                     Lưu An

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục