Ông Nguyễn Mạnh Cầm, nguyên uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam trao tặng Đại hội lăng hoa tươi thắm của T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam.

Ông Nguyễn Mạnh Cầm, nguyên uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam trao tặng Đại hội lăng hoa tươi thắm của T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam.

(HBĐT) - Sáng ngày 2/10, tại Cung văn hoá tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức đại hội biểu dương gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học tiêu biểu lần thứ nhất và kỷ niệm 15 năm thành lập Hội Khuyến học tỉnh (1997-2012). Dự và chỉ đạo đại hội có ông Nguyễn Mạnh Cầm, nguyên uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; các đồng chí: Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tới dự còn có các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể hữu quan, huyện thành phố và đông đảo các đại biểu, những tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác này.

 

Kể từ ngày thành lập đến nay, Hội Khuyến học tỉnh đã phát triển không ngừng, trở thành một tổ chức xã hội có quy mô rộng, hoạt động mạnh mẽ và ngày càng có uy tín trong tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 2247 chi hội khuyến học, 598 ban khuyến học với 12,2 vạn  hội viên. Quỹ hội ngày càng được chú trọng. Mỗi cấp huyện, thành phố có từ 80-150 triệu đồng/năm. Năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012, tỉnh Hội đã tiếp nhận, trao tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh giỏi đạt giải quốc gia với tổng số tiền trên 2,3 tỷ đồng. Các cấp hội huyện, thành phố và cơ sở đã tặng 15.639 suất học bổng (trên 2,1 tỷ đồng). Nhờ quỹ khuyến học đã tạo điều kiện vận động gần 5.000 học sinh bỏ học, tiếp tục đi học trở lại. Gần 5 năm trở lại đây, phong trào xây dựng “Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học và cộng đồng khuyến học” ở tỉnh ta được các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ, được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng. Đã có 34.032 gia đình, 356 dòng họ hiếu học đăng ký, hưởng ứng cuộc vận động và đã có 27.085 gia đình, 181 dòng họ được công nhận gia đình, dòng họ hiếu học, 287 cộng đồng đạt danh hiệu cộng đồng khuyến học...Những hoạt động này đã góp phần quan trọng đối với sự phát triển GD&ĐT, cũng như phát triển KT-XH của tỉnh nhà. Hội cũng đề ra 8 nhiệm vụ công tác khuyến học cần thực hiện trong thời gian tới.

 

                

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các dòng họ, tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học.

 

Trong phần toạ đàm, đại diện gia đình hiếu học (ông Bùi Quang Ngoạn, xóm Nội xã Mông Hoá, huyện Kỳ Sơn), dòng họ hiếu học (ông Hà Việt Thùa, đại diện dòng họ Hà Đức Khải ở Dân Tiến, xã Bao La, huyện Mai Châu), hoạt động của TTHTCĐ (ông Quách Công Vinh, Chủ tịch UBND xã Xuất Hoá, huyện Lạc Sơn) và ông Hoàng Công Đoài (Công ty TNHH Nam Ninh, Yên Thuỷ) đã nêu bài học kinh nghiệm, những cách làm hay trong hoạt động khuyến học, khuyến tài. Đồng thời, các đại biểu cũng đã có những kiến nghị, đề xuất với các cấp uỷ Đảng, chính quyền nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng các hoạt động khuyến học, khuyến tài. Để minh hoạ cho việc cần xây dựng xã hội học tập tại cơ sở, TTHTCĐ xã Vĩnh Tiến (huyện Kim Bôi) đã thể hiện tiểu phẩm “Lỗi tại ai?”.

 

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn Mạnh Cầm, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã có những ghi nhận, biểu dương về chất lượng hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tỉnh ta. Ông Nguyễn Mạnh Cầm đã đánh giá cao sự vào cuộc, sát sao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ta về hoạt động khuyến học, khuyến tài. Về định hướng cho những năm tiếp theo về công tác khuyến học và cuộc vận động, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh những nội dung: Cần đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền, giáo dục, giải thích trong cộng đồng tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, cùng các văn bản của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng “Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học và cộng đồng khuyến học”; củng cố tổ chức Hội, nâng cao chất lượng các TTHTCĐ gắn cuộc vận động với việc xây dựng nếp sống văn hoá ở KDC; khơi dậy truyền thống hiếu học ở cơ sở. Có kế hoạch thực hiện xây dựng xã hội học tập; xây dựng quỹ khuyến học từ cơ sở, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các em học tập...Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đã trao tặng đại hội lẵng hoa tươi thắm. Hội Khuyến học Việt Nam trao tặng quỹ khuyến học tỉnh số tiền 30 triệu đồng.

 

Cũng tại Đại hội , Hội Khuyến học tỉnh đã thông qua thư ngỏ ủng hộ Quỹ Khuyến học của Chủ tịch UBND tỉnh; vinh danh và trao bảng vàng khuyến học cho 52 các tập thể, cá nhân tiêu biểu ủng hộ Quỹ Khuyến học, đồng thời phát động ủng hộ Quỹ Khuyến học đợt 2(từ 2/10 đến 23/12). Kết quả đợt 1 ủng hộ Quỹ Khuyến học tỉnh theo thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh( từ 20/8 đến 1/10), 111 tổ chức, cá nhân đã ủng hộ trên 390 triệu đồng.

 

            

52 tổ chức, cá nhân tặng bẳng vàng Khuyến học vinh danh vì có nhiều thành tích trong công tác Khuyến học.

 

Nhằm ghi nhận và biểu dương những kết quả chung đó, Hội Khuyến học Việt Nam, UBND tỉnh và Bộ GD&ĐT đã trao bằng khen cho 108 tập thể, cá nhân, gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học có thành tích khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hội Khuyến học tỉnh và Sở GD&ĐT đã tặng giấy khen cho 240 tập thể, cá nhân có những thành tích xuất sắc trong thời gian qua.

 

 

                                                                                            Bùi Huy

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục