Đồng chí Nguyễn Minh Quang, UVBTV Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ chung vui cùng nhân dân xóm Nà Bái trong ngày hội.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, UVBTV Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ chung vui cùng nhân dân xóm Nà Bái trong ngày hội.

(HBĐT) - Ngày 5/11, xóm Nà Bái, xã Dũng Phong (Cao Phong) tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm ngày thành lập MTTDTN Việt Nam (18/11/1930- 18/11- 2012). Tới dự có đồng chí Nguyễn Minh Quang, UVBTV Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo MTTQ tỉnh, Tỉnh đoàn, Huyện uỷ, UBND huyện Cao Phong, xã Dũng Phong và nhân dân xóm Nà Bái.

 

Xóm Nà Bái hiện có 147 hộ với 692 nhân khẩu. Thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC”, toàn xóm có 109 hộ đạt gia đình văn hoá; 62 hộ đạt gia đình văn hoá 3 năm liên tục (2010- 2012); 5 hộ đạt gia đình văn hoá 5 năm liên tục (2008- 2012); thu nhập bình quân đạt 18 triệu đồng/người/năm; 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, nước hợp vệ sinh; 88% đường giao thông đã được bê tông hoá; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 10,8%; xóm nhiều năm được công nhận văn hoá... Tình hình ANCT - TTATXH trên địa bàn luôn được bảo đảm.

 

 

* Ngày 3/11, xóm Bãi Sim, xã Yên Thượng (Cao Phong) đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. 

 

Thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KCD, nhân dân các dân tộc xóm Bãi Sim đã chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, cùng nhau xây dựng bản làng giàu đẹp. Xóm có tổng số 59 hộ với hơn 200 nhân khẩu. Trong năm 2012, xóm đạt bình quân thu nhập đầu người trên 6,5 triệu đồng/người/năm. Quy ước, hương ước xóm bản được cán bộ, nhân dân toàn xóm tích cực thực hiện, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị xóm nhiều năm đạt vững mạnh.

 

Cùng với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xóm có 69,5% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2012, 27 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm 2010 – 2012 được biẻu dương. Trong năm tiếp theo, 100% số hộ phấn đấu và ký cam kết đạt gia đình văn hóa, xóm giữ vững danh hiệu làng văn hóa.

 

 

* Ngày 5/11, Ban công tác mặt trận xóm Liên Tiến, xã Ngọc Lương (Yên Thủy) đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết các dân tộc năm 2012. Tới dự có lãnh đạo MTTQ tỉnh, Sở NN&PTNT, Sở VH–TT&DL, lãnh đạo huyện Yên Thủy cùng đông đảo nhân dân xóm Liên Tiến, xã Ngọc Lương.

 

Xóm Liên Tiến gần 134 dân víi 587 nh©n khÈu, có 2 dân tộc anh em sinh sống là dân tộc Mường (chiếm 80%), dân tộc Kinh (20%). Thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, 100% hộ gia đình và các tổ chức, đoàn thể trong xóm đăng ký thi đua thực hiện 6 nội dung của CVĐ. Hiện nay, số hộ đạt gia đình văn hoá đạt 80%, trong đó, 25% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá 3 năm liên tục. Năm 2004, xóm được công nhận làng văn hóa. Thu nhập bình quân đạt trên 15 triệu đồng người/năm, tỷ lệ hộ nghèo 12,6% (tiêu chí mới), xóm không có hộ đói,  100% học sinh trong độ tuổi được đến trường. 100% hộ gia đình được dùng nước sạch. Năm 2010, xóm không có người sinh con thứ 3.

 

             

Tại ngày hội UBND huyện Yên Thủy đã trao giấy khen cho 3 cá nhân đã có thành tích trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

 

Tại ngày hội, xóm đã biểu dương, khen thưởng gia đình tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC”; phát động CVĐ năm 2013 và ký giao ước thi đua giữa các KDC, hội, đoàn thể, hộ gia đình. Huyện Yên Thuỷ đã trao 4 giấy khen cho 3 cá nhân, 1 tập thể có thành tích xuất sắc trong CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC”

 

                                                                             

                                                                                                                                                                      

                                               Hải Yến - Bùi Minh  - Tuấn Hưng 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục