Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh trao giấy chứng nhận, giải thưởng cho các tập thể, cá nhân đoạt giải.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh trao giấy chứng nhận, giải thưởng cho các tập thể, cá nhân đoạt giải.

(HBĐT) - Sáng 21/12, tại Hội trường Tỉnh uỷ, Ban tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam” tỉnh ta đã tiến hành tổng kết và trao giải. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban tuyên giáo T.Ư, lãnh đạo các Huyện uỷ, Thành uỷ; thành viên BTC, ban giám khảo và những người đoạt giải đã tới dự.

 

Cuộc thi được phát động từ cuối tháng 5/2012. BTC đã nhận được 4.037 bài dự thi của cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, LLVT và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. BTC cuộc thi đã xét chọn 50 bài dự thi có chất lượng tốt gửi về BTC cuộc thi TW. Về thành phần dự thi:là đảng viên, đoàn viên  TNCS Hồ Chí Minh  có 725 bài; cán bộ, công chức: 786 bài; học sinh, sinh viên: 179 bài; hội viên, đoàn viên của các tổ chức CT-XH: 635 bài; cán bộ, chiến sỹ quân đội, công an: 1.300 bài; CCB: 351 bài. Nhiều địa phương, đơn vị tích cực tham gia như Đảng bộ CA tỉnh (1.000 bài); huyện Kim Bôi (464 bài); thành phố Hoà Bình (309 bài); Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh (300 bài; huyện Lạc Sơn (254 bài). Các bài dự thi đảm bảo đúng thể lệ và tập trung chủ yếu vào các nội dung:  Những nhân tố hình thành, quyết định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; tình cảm keo sơn giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào trong những năm tháng chiến tranh trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay; vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, Chủ tịch Xu-pha-nu-vông và các nhà lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Những thành tựu có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử quan hệ đặc biệt; những kỷ niệm sâu sắc về tình đoàn kết, hợp tác giữa hai dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay; những biểu hiện sinh động của mối quan hệ gắn bó thuỷ chung, son sắc của hai dân tộc dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước trong những năm qua; những kinh nghiệm quý báu trong việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ đặc biệt trong lịch sử của hai dân tộc và trên những chặng đường phát triển mới; những cảm nghĩ về đất nước và con người Lào; cần làm gì để gìn giữ, phát huy tình cảm đặc biệt Việt Nam - Lào...Đa số bài dự thi có bố cục chặt chẽ, nhiều bài trình bày sạch đẹp, có phương pháp thể hiện truyền cảm, độc đáo, sáng tạo, nhìn nhận phân tích, đánh giá các sự kiện lịch sử sâu sắc, những kiến nghị, giải pháp có tính thuyết phục trong việc giữ gìn và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, có giá trị cả về lịch sử và thực tiễn.

  

Kết quả, BTC đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các cá nhân, nhóm dự thi đoạt giải. Cụ thể, giải nhất: Trần Thanh (cán bộ hưu trí, P. Đồng Tiến, TP Hoà Bình). 2 giải nhì: Nguyễn Văn Sính (cán bộ hưu trí, tổ 10, P. Thái Bình, TP Hoà Bình) và Bùi Thị Vinh (cán bộ VP HĐND và UBND huyện Cao Phong). 3 giải ba: Nguyễn Thị  Quyên (BTC Tỉnh uỷ HB); Nguyễn Thị Khuyên (Đài PT-TH tỉnh); Trần Văn Thạch, Lê Văn Huy, Đào Thị Ái Phượng, Nguyễn Cao Cường, Nguyễn Huy Tưởng (TT Truyền thông GDSK, Sở Y tế tỉnh).

 

Phát biểu tại lễ tổng kết, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã nhấn mạnh thêm về mối quan hệ đặc biệt, thuỷ chung, son sắt giữa 2 dân tộc Việt Nam - Lào. Trong đó, có tình cảm keo sơn, gắn bó giữa tỉnh Hoà Bình và tỉnh Luông-Pha-Băng kết nghĩa. Đồng chí cũng nhấn mạnh, thời gian tới các cấp uỷ, chính quyền và các ngành hữu quan cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, mối quan hệ đặc biệt giữa 2 nước tới toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tỉnh ta. Để từ đó có những hành động thiết thực hưởng ứng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào; chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào. Đồng chí cũng đã chúc mừng, tặng hoa, trao giấy chứng nhận, giải thưởng cho các tới các tập thể, cá nhân tích cực tham gia cuộc thi và đoạt giải trong cuộc thi này./.

                                                                          

 

                                                                              Văn Tưởng

 

 

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục