Tổng Bí thư Đảng NDCM Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum  - ma – ly Xay - nha - xỏn thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh.

Tổng Bí thư Đảng NDCM Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum - ma – ly Xay - nha - xỏn thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh.

(HBĐT) - Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, sáng 27/12, đồng chí Tổng Bí thư BCHT.Ư Đảng nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và Phu nhân đã đến thăm tỉnh ta.

 

Cùng đi với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và Phu nhân, có các đồng chí: Thoong-lun Xi-xu-lít, UV Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Xổm-xa-vạt Lêng-xa-vắt, UV Bộ Chính trị, Phó Thủ tưởng Chính phủ, Chủ tịch Phân ban hợp tác Lào – Việt Nam. Các đồng chí: Phăn-khăm Vị-phả-văn, UV Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Thể thao, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào – Việt Nam; Xổm-đi Đuông-đi, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT; Bò-xẻng-khăm Vông-đa-la, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin và Du lịch; Khăm-pan Phi-la-vong, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Hiềm Phôm-mạ-chăn, Bộ trưởng Bộ Bưu chính - Viễn Thông và Truyền thông; Phông-xạ-vắt Búp-phả, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Chăn-xạ-mỏn Xay-nhạ-lạt, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Xổm-kẹo Xỉ-la-vông, Thứ trưởng Bộ An Ninh; Xổm-phon Xi-chạ-lơn, Đại sứ Lào tại Việt Nam… Về phía Đảng, Nhà nước ta có các đồng chí: Lê Hồng Anh, UV Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Phu nhân; Hoàng Bình Quân, UVT.Ư Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư; Nguyễn Mạnh Hùng, Đại sứ Việt Nam tại Lào; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Thược, Chính ủy Quân khu III.

 

Đón tiếp và làm việc với Đoàn, về phía tỉnh ta có các đồng chí: Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy cùng Phu nhân; Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy.

 

Thay mặt BTV Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy đã báo cáo khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2012 và mối quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Hòa Bình với nước bạn Lào. Trong mối quan hệ này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Cùng với truyền thống hữu nghị đặc biệt của cả nước, tỉnh Hòa Bình có mối quan hệ hữu nghị rất thân thiết với nước bạn Lào, đặc biệt với tỉnh LuôngPrabăng là tỉnh kết nghĩa với tỉnh Hòa Bình trước đây. Trong những năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ, tỉnh Hòa Bình đã được T.Ư chọn giao một số nhiệm vụ quan trọng, trong đó có nhiệm vụ giúp các bạn Lào anh em. Đó là, cách đây hơn 40 năm ( tháng 12 năm 1971) tại phường Chăm Mát nơi hiện nay Bộ CHQS tỉnh đang đóng quân đã diễn ra Đại hội trù bị Đại hội lần thứ 2 Đảng nhân dân Lào ( nay là Đảng nhân dân cách mạng Lào). Từ năm 1969 đến năm 1973, Đài Phát thanh Pa thét Lào đứng chân, xây dựng cơ sở tại xã An Bình, huyện Lạc Thủy. Bên cạnh đó, trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân Hòa Bình đã giúp đỡ đoàn quân Tây Tiến đi qua địa bàn tỉnh sang thị xã Sầm Nưa, phối hợp với bộ đội Pathét Lào giải phóng Sầm Nưa. Trong giai đoạn 1976 – 1990 khi hợp nhất với tỉnh Hà Tây, tiếp nối truyền thống kết nghĩa anh em, tỉnh Hà Sơn Bình đã cử nhiều đoàn cán bộ sang giúp tỉnh LuôngPrabăng xây dựng và phát triển. Với ý nghĩa lịch sử tiêu biểu đó, ngày 21/5/2009, BTV Tỉnh ủy Hòa Bình đã tổ chức Hội thảo khoa học lịch sử và phát hành cuốn kỷ yếu “Quan hệ hữu nghị hợp tác đặc biệt Việt Nam – Lào diễn ra tại tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 1947 – 1989”.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cho biết: Để tiếp nối truyền thống  quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, giữa hai tỉnh Hòa Bình – LuôngPrabăng, thời gian qua, tỉnh Hòa Bình đã có nhiều đoàn cán bộ sang công tác tại tỉnh LuôngPrabăng và các tỉnh lân cận để trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước, tăng cường mối quan hệ hợp tác. Đồng chí khẳng định: Phát huy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào, tỉnh Hòa Bình sẽ cố gắng cùng với cả nước mở rộng, thắt chặt mối quan hệ gắn bó keo sơn, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

 

Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa DCND Lào bức tranh thêu phong cảnh tỉnh Hòa Bình.

 

     

Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ tặng Tổng Bí thư Đảng NDCM Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum  - ma – ly Xay - nha - xỏn .bức tranh lụa về phong cảnh Hòa Bình.

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn đã bày tỏ sự vui mừng, xúc động được đón nhận sự đón tiếp chân tình, chu đáo, nồng hậu của Đảng bộ và nhân dân tỉnh ta. Đồng chí chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh ta đã đạt được trên các lĩnh vực KT – XH, QP – AN, xây dựng Đảng và tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng chí vui mừng nhận thấy mối quan hệ giữa tỉnh Hòa Bình với một số tỉnh của nước Lào đã có truyền thống, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn bày tỏ tin tưởng chắc chắn với những thế mạnh, tiềm năng của tỉnh cùng với những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự cần cù, chịu khó của nhân dân, trong thời gian tới, tỉnh ta sẽ tiếp tục có sự phát triển mạnh mẽ, bền vững. Đồng chí cũng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ra sức giữ gìn, bảo vệ những di tích lịch sử trên địa bàn liên quan đến cách mạng Lào; cảm ơn và mãi mãi ghi nhớ những CCB, quân tình nguyện Việt Nam đã chiến đấu, hy sinh trên đất nước Lào; chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh trong thời gian tới tiếp tục lãnh đạo Đảng bộ tỉnh gặt hái được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển KT – XH và thực hiện thắng lợi NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

 

Đồng chí đã thông báo tổng quát với lãnh đạo tỉnh ta về tình hình phát triển KT – XH, QP – AN, công tác xây dựng Đảng, Nhà nước và các đoàn thể quần chúng của đất nước Lào.

 

Nói về mối quan hệ hữu nghị truyền thống Lào – Việt Nam, Việt Nam – Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn nhận định: Năm 2012, thực hiện năm đoàn kết hữu nghị Việt –Lào, hai Đảng, hai Nhà nước đã phối hợp tổ chức được nhiều hoạt động hữu nghị với nội dung phong phú, đa dạng. Qua những sự kiện đó càng khẳng định rằng không có nước nào trên thế giới có những hoạt động và mối quan hệ đặc biệt như hai nước. Tuy đến nay đã tuyên bố kết thúc năm đoàn kết hữu nghị Việt – Lào nhưng tinh thần đoàn kết Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam mãi mãi phát triển, ghi dấu trong lòng nhân dân hai nước. Và dù thế nào đi nữa thì Việt Nam – Lào sẽ bảo vệ, giữ gìn tài sản chung của hai dân tộc, đó là tình cảm đoàn kết, hữu nghị mà hai Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Chủ tịch Cayxỏm Phômvihản gây dựng, phát triển.

 

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn đã tặng tỉnh ta biểu tượng văn hóa nước Lào và tặng 100.000 USD để tỉnh tôn tạo, giữ gìn những di tích lịch sử trên địa bàn liên quan đến cách mạng Lào.

 

     

Tổng Bí thư Đảng NDCM Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum  - ma – ly Xay - nha - xỏn cùng Phu nhân và các cán bộ cấp cao Lào chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh ta.

 

Cũng trong chuyến thăm tỉnh ta, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã tới thăm khu di tích nơi diễn ra Đại hội trù bị Đại hội lần thứ II Đảng nhân dân Lào (nay là Đảng nhân dân cách mạng Lào); gặp gỡ, nói chuyện với CBCS Bộ CHQS tỉnh; thăm mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu tại Công ty TNHH một thành viên Cao Phong.

 

         

Tổng Bí thư Đảng NDCM Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum - ma – ly Xay – nha - xỏn thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh tại khu di tích nơi diễn ra Đại hội trù bị Đại hội lần thứ II Đảng ND Lào.

        

Tổng Bí thư Đảng NDCM Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum - ma – ly Xay – nha - xỏn xem ảnh tư liệu tại khu di tích nơi diễn ra Đại hội trù bị Đại hội lần thứ II Đảng ND Lào.

 

        

Tổng Bí thư Đảng NDCM Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum - ma - ly Xay - nha - xỏn cùng Phu nhân thăm vùng cam Cao Phong.

 

          

Nhân dân Cao Phong tặng sản phẩm cam Cao Phong cho Tổng Bí thư Đảng NDCM Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum  - ma – ly Xay - nha - xỏn.

 

                                                                              

 

                                                      Hoàng Nga- Minh Tuấn

 

 

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục