(HBĐT) - Mùa xuân mới - xuân Quý Tỵ 2013 đã về. Đón xuân mới ấm lành bên nhành đào khoe sắc thắm, lộc non. Vui Tết xum vầy, mọi nhà đầm ấm. Phố mới, bản xa rộn ràng. Cờ hội bay cao... Đất nước thanh bình và khởi sắc, đổi thay từng ngày. Có được thế nước vững vàng như ngày hôm nay là nhờ có Đảng dẫn đường, lòng dân vững tin theo Đảng.

 

Năm 2012 đã qua, một năm bộn bề khó khăn thách thức. Thế giới đó đây vẫn nóng bỏng tiếng súng xung đột, nội chiến tương tàn, tranh chấp biển, đảo không khoan nhượng. Suy thoái kinh tế toàn cầu tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế nước ta. Trong bối cảnh đó, với sự đoàn kết, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân tộc, đất nước ta vẫn đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa sâu sắc. Lạm phát được kiềm chế, kinh tế vĩ mô phát triển đúng định hướng, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý. An sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng an ninh được tăng cường. Vị thế Việt Nam trên trường quốc tế được khẳng định. Nhìn thẳng vào những mặt hạn chế, yếu kém, Đảng ta đã ban hành và triển khai thực hiện sâu rộng trong toàn Đảng NQT.ư4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn và cầu thị đã chứng tỏ bản lĩnh của một Đảng chân chính, vì tổ quốc vì nhân dân.

 

Cùng với cả nước, tỉnh ta cũng nỗ lực vượt qua khó khăn đạt được những thành quả vững chắc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,2%, sản lượng lương thực đạt trên 36 vạn tấn, thu ngân sách vượt chỉ tiêu Nghị quyết của HĐND tỉnh giao. Hòa Bình vẫn là địa chỉ thu hút các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Số hộ nghèo giảm, thu nhập bình quân đầu người trong năm đạt ngưỡng 1.000 USD. Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân được chú trọng. Hệ thống chính trị được tăng cường. QP-AN được giữ vững.

 

Thành quả của năm 2012 là thắng lợi của ý Đảng, lòng dân. Những két quả đã đạt được thật đáng trân trọng, nhưng trong tâm tư tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân vẫn còn nhiều trăn trở suy tư về những hạn chế, yếu kém trong phát triển KT-XH. Đây đó còn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Đời sống của đồng bào vùng cao, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn thiếu thốn...

 

Năm 2013 là năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2011- 2015. Đây là năm được dự báo sẽ có nhiều khó khăn đồng thời cũnh sẽ có nhiều cơ hội. Tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo đầy bản lĩnh, trí tuệ của Đảng, sự nỗ lực của toàn dân tộc, đất nước ta sẽ thu được những thành tựu to lớn hơn. Tương lai, vận hội của đất nước được toàn dân gửi trọn niềm tin vào Đảng.

 

Năm 2013, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình sát cánh cùng cả nước vượt qua khó khăn, tận dụng cơ hội, khai thác có hiệu quả các nguồn lực đoàn kết, quyết tâm  xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

 

Năm mới, thắng lợi mới!

 

 

                                                                                       Hòa Bình

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục